Nguồn tin: Khuyến Nông TPHCM, 10/11/2016
Ngày cập nhật:
13/11/2016
Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) có tiềm năng phát triển về nghề nuôi trồng, sản xuất cá cảnh. Đây được xem là đối tượng thủy sản phát triển ngành nông nghiệp đô thị của thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025. Hiện ở thành phố có hơn 42 loài cá cảnh được sản xuất và nuôi trồng, trong đó phổ biến là Chép Nhật (25,1%), Bảy màu (22,1%), Xiêm (5,3%), Dĩa (4%); Sản lượng cá cảnh sản xuất ước tính năm 2015 đạt 120 triệu con, tăng 100% so với năm 2010 (là 60 triệu con); giá trị sản xuất đạt 534,5 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2010 (268 tỷ đồng). Sản lượng, cộng với tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, kéo theo diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh (>1.000ha/năm).
Chính vì thế, quy mô sản xuất nhỏ cho nông hộ là mô hình được nhiều nông dân nuôi cá cánh thực hiện với các loài, chủ yếu là cá Xiêm (40,9%), Ông tiên (22,7%), Hồng kim (22,7%),… Vì điều kiện thực hiện mô hình này khá đơn giản từ lu khạm đến xi măng và bể bạt (nền xi măng); Diện tích sản xuất mô hình qua khảo sát các hộ từ 80 - 100m2, trong đó diện tích sản xuất quy mô nhỏ từ 20- 50 m2; Nguồn nhân lực tham gia sản xuất trung bình của các hộ sản xuất từ 1-2 người.
Với ưu điểm đó, đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ thực hiện mô hình như: theo quy mô khảo sát các hộ sản xuất có diện tích (80 - 100m2/hộ) thu nhập trung bình 60 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí khoảng 33 triệu đồng, lợi nhuận thu được 27 triệu đồng/hộ/năm. Trong đó, các hộ sản xuất quy mô nhỏ, có thu nhập trung bình 38 triệu đồng/ hộ/ năm, trừ chi phí 15 triệu đồng, lợi nhuận mang lại trung bình 23 triệu đồng/ hộ/ năm. (Theo tài liệu nghiên cứu “Đúc kết các đặc điểm sản xuất quy mô nông hộ nhỏ cho ngành cá cảnh Tp.HCM tháng 9/ 2014” của Th.s Nguyễn Thị Gái Nhỏ - Bảo vệ luận văn tốt nghiệp khoa học nông nghiệp - Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Tp.HCM). Theo kết quả trên, lợi nhuận mang lại không cao lắm, nhưng đã góp phần tăng thu nhập cho gia đình, cải thiện đời sống vật chất, tạo công ăn việc làm ổn định cho nông dân.
Và kết quả đó, cho thấy sản xuất quy mô nông hộ nhỏ về ngành cá cảnh, giúp nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, do đó Tp.HCM áp dụng mô hình nông nghiệp trên là phù hợp. Bởi mô hình có vốn đầu tư thấp, trang thiết bị công nghệ nuôi, cũng như những tiêu chí quy trình sản xuất đơn giản, đặc biệt con giống thực hiện mô hình đa dạng, có màu sắc bắt mắt, dễ tiêu thụ trong và ngoài nước như các loài cá xiêm, bảy màu, tứ vân,… Đây được xem là loại hình sản xuất phù hợp tăng thu nhập gia đình, giải quyết việc làm cho nông hộ có diện tích đất nhỏ lẻ, ổn định nghề nghiệp. Đồng thời, quy mô sản xuất nông hộ nhỏ về nghề nuôi cá cảnh tuy có giá trị thấp nhưng được sản xuất phổ biến và trở thành giải pháp cho người nghèo ở đô thị, góp phần vào chương trình tăng hộ khá, giảm hộ nghèo của thành phố đang tiến trình phát triển đô thị hóa như TP. Hồ Chí Minh.
Th.s Nguyễn Thị Gái Nhỏ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.