• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Tất bật xuống giống chuẩn bị hoa Tết

Nguồn tin: Báo An Giang, 21/10/2016
Ngày cập nhật: 22/10/2016

Thời điểm này, nhiều hộ trồng hoa trên địa bàn tỉnh An Giang đang tất bật xuống giống, chuẩn bị hoa bán vào dịp Tết. Đa số nông dân trồng các giống hoa phổ biến có giá bình dân với số lượng tăng cao hơn mọi năm.

Phục vụ nhu cầu bình dân

Gia đình cô Mến, ấp An Thạnh, xã Hòa An (Chợ Mới) đang tất bật chuẩn bị đất, rơm mục, chậu để xuống giống hoa phục vụ Tết. Năm nay, gia đình cô Mến dự định xuống giống khoảng 9.000 cây cúc Tiger. So với thời điểm này năm trước, số lượng tăng lên gấp đôi. “Cúc Tiger có màu tươi, hoa to, đẹp, giá cũng bình dân nên được nhiều người ưa chuộng. Ngày Tết, người dân thích trưng hoa cúc do hợp túi tiền mà hoa lại giữ được lâu” - cô Mến chia sẻ. Cô cho biết, nguồn cung cây giống chủ yếu lấy ở Sa Đéc (Đồng Tháp). Năm nay, giá cây giống cũng như các loại rơm mục, phân chuồng không tăng. Trong khi đó, giá phân bón và thuốc trừ sâu tăng nhẹ so năm rồi.

Tất bật chuẩn bị hoa Tết

Ở Phú Tân, gia đình ông Trần Văn Sơn (xã Tân Trung) bận rộn chăm sóc những cây cúc đang đâm chồi. Ông Sơn thông tin: “Thông thường, để đón lứa hoa Tết, nông dân thường xuống giống từ 20-8 (âm lịch). Bên cạnh đó, phải đảm bảo phương pháp kỹ thuật, thường xuyên chăm sóc và theo dõi cây. Vì thế, thời gian này, cả ngày gia đình tôi đều phải thường xuyên ra thăm vườn”. Mặc dù năm nay số lượng chậu hoa của gia đình ông Sơn ít hơn năm rồi (chỉ khoảng 4.000 chậu, với 3 loại chính là cúc Tiger, cúc Đài Loan và Vạn Thọ, nhưng hầu hết các cây đều được chăm sóc cẩn thận để có thể cạnh tranh với các chủ vườn khác.

Theo lý giải của các nhà vườn, xu hướng của người dân trong những năm gần đây cũng thay đổi theo hướng tiết kiệm, hạn chế mua các loại kiểng lớn, đắt tiền. Vì vậy, các loại hoa kiểng có giá bán bình dân đang được các nhà vườn tập trung đầu tư trồng khá phổ biến. Nhận định về giá hoa trong dịp Tết năm nay, hầu hết những người trồng hoa đều cho rằng, khó có thể biết mắc hay rẻ vì còn phụ thuộc vào thời tiết từ đây đến cuối năm. Để tránh tình trạng dội chợ, giá hoa bấp bênh, nhiều nhà vườn chủ động liên kết với các cơ sở buôn bán, thương lái để tìm đầu ra cho sản phẩm.

Nỗi lo thời tiết

Những năm gần đây, nhận thấy trồng hoa mang lại lợi nhuận cao nên diện tích trồng hoa ở các địa phương ngày càng tăng. Nếu trước đây, các hộ dân trồng hoa thương phẩm chỉ với quy mô nhỏ, mang tính manh mún, lợi nhuận kinh tế không cao, thì nay nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nên nghề trồng hoa mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Tuy nhiên, cứ mỗi mùa xuống giống vụ hoa Tết, bà con ở những làng hoa vẫn nơm nớp lo sợ, không biết thời tiết sẽ diễn biến ra sao. Ông Sơn cho biết, mấy năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, càng về cuối năm, thời tiết càng biến đổi theo hướng tiêu cực nên gây bất lợi cho người trồng hoa. “Tôi trồng hoa Tết lâu năm nhưng ngại nhất là thời tiết. Bởi, chỉ cần 1 hay 2 đám mưa trái mùa là cây bị thối rễ, thối lá, năng suất giảm liền. Bình thường, mỗi chậu tôi chỉ trồng 1 cây, nhưng năm nay phải trồng đến 3 cây, như vậy mà còn chưa chắc ăn” - ông Sơn bộc bạch.

Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều chậu hoa cúc, vạn thọ của gia đình chị Lê Thị Được (xã Tân Trung, Phú Tân) bị bệnh nhưng số lượng không nhiều. Mặt khác, do đã có kinh nghiệm trồng hoa Tết nhiều năm và chủ động các biện pháp bảo vệ, nên thiệt hại không đáng kể. Thế nhưng chị Được vẫn chưa an tâm: “Khác với mọi năm, để chuẩn bị hoa phục vụ Tết, năm nay, tôi xuống giống 6.000 chậu, chủ yếu là cúc Tiger và cúc Đài Loan, nhiều hơn 1.000 chậu so với năm rồi. Sở dĩ tôi quyết định tăng số lượng là do tình hình thời tiết bất lợi, mưa nắng thất thường, sợ ảnh hưởng đến chất lượng cũng như số lượng hoa”.

Không những lo lắng về mưa nắng thất thường, nông dân trồng hoa còn lo lắng, khi chi phí sản xuất không ngừng tăng cao, diễn biến sâu bệnh phức tạp… Hy vọng rằng, với những kinh nghiệm của mình, người dân trồng hoa sẽ có cách xử lý giúp hoa nở đúng dịp Tết.

ĐỨC TOÀN

Các tin mới:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
24/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang