Nguồn tin: Khuyến Nông TPHCM, 04/07/2016
Ngày cập nhật:
5/7/2016
Thủ Đức là một trong những quận đang diễn ra đô thị hóa rất nhanh, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, do đó việc lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với quá trình đô thị hóa là một yêu cầu cần thiết và đối tượng hoa kiểng, đặc biệt là hoa lan được khuyến khích phát triển. Hoa lan là một loài hoa đẹp, được trồng để tận dụng tối đa hiệu quả đất đai, lợi nhuận mang lại cao và hiện đang có thị trường tiêu thụ lớn trong và ngoài nước. Nhằm chuyển giao các tiến bộ KHKT góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, từ tháng 7/2015 - 6/2016 Trung tâm Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh đầu tư mô hình trình diễn trồng hoa lan mokara cắt cành tại 04 hộ ở phường Tam Phú, Linh Đông, Bình Chiểu quận Thủ Đức với quy mô 4000 cây/1000m2, với các giống Mokara vàng chanh, vàng nến, vàng mai và tím. Quy cách giống: cây cao 30 - 35cm. Hình thức trồng trên luống. Sau 12 tháng theo dõi kết quả cây sống khỏe, tỷ lệ sống đạt từ 95 – 98% tùy theo giống, ít sâu bệnh, chiều cao cây vàng nến, chanh đạt 45 - 60cm, vàng mai: 45 – 70cm và tím: 50 – 65cm. Thời gian lan ra hoa từ 6 - 9 tháng sau khi trồng, khoảng cách giữa 2 lần ra bông 2,5 - 3 tháng, trung bình 1 cành hoa cho khoảng 6 – 12 bông. Giá bán 5.000 – 6.000 đồng/cành. Do mô hình mới triển khai 1 năm nên chưa tính được hiệu quả kinh tế, từ năm thứ 2 – 3 trở đi mới thu lại vốn và có lãi.
Ông Trần Mạnh Dũng – địa chỉ số 27/2 KP 2, P.Tam Phú cho biết: Tôi rất may mắn khi được Khuyến nông hỗ trợ 1000 cây lan mokara giống, sau thời gian chăm sóc tôi thấy lan phát triển tốt, ra hoa nhiều, bán cũng có giá. Theo tôi để thành công từ nghề này người đang và sẽ trồng phải biết với chi phí vốn ban đầu bỏ ra cao nên khi trồng phải chịu khó kiên trì chăm sóc, tham gia các lớp tập huấn để nắm vững kỹ thuật, làm đúng theo quy trình kỹ thuật khuyến cáo và tìm đầu ra ổn định. Hiện nay nhu cầu trồng hoa lan của người dân ở địa phương rất cao, họ có thể đầu tư cơ sở hạ tầng chỉ còn thiếu nguồn giống qua buổi hội thảo này tôi cũng mong thời gian tới Trung tâm tiếp tục hỗ trợ giống lan để nông dân chúng tôi mở rộng sản xuất tăng thu nhập cho nông hộ. Tại Hội thảo nhiều ý kiến cũng cho rằng trồng hoa lan không khó mà cái khó hiện nay là đầu ra của sản phẩm hoa lan, giá cả không ổn định lúc hút hàng thì có lời nhưng khi dội chợ thì thương lái ép giá, giá nào cũng phải bán, lỗ cũng bán. Ngoài ra, hiện nay hoa lan cũng xuất hiện bệnh hư nụ bông.
Để giải quyết các vấn đề lo lắng trên, ông Võ Ngọc Đẹp – Phó GĐ Trung tâm Khuyến nông chia sẻ “Bệnh hư nụ bông trên hoa lan phổ biến hiện nay là do muỗi đục bông, người trồng lan nên áp dụng qui trình phòng trừ theo tài liệu của Trung tâm khuyến nông phát hành để xử lý kịp thời; Về đầu ra cho sản phẩm hoa lan, do các hộ trồng lan ở địa phương hiện còn nhỏ lẻ, không tập trung nên khó tìm mối tiêu thụ. Giải pháp đưa ra là các hộ nên liên kết thành các tổ sản xuất, các CLB… để tập hợp thành vùng sản xuất lớn dễ tìm mối tiêu thụ hơn qua đó góp phần phát triển hoa – cây kiểng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bền vững”.
Vân Tâm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.