Nguồn tin: Khuyến Nông TPHCM, 10/05/2016
Ngày cập nhật:
11/5/2016
Xuất phát với nghề kinh doanh hàng mỹ nghệ sơn mài và sinh sống tại Quận 4 - Tp.HCM, nhưng đến năm 1999 gia đình chuyển về Quận 9 sinh sống, bắt đầu từ đây ông đã “bén duyên” với cây cảnh. Không chỉ “bén duyên” để vui, chơi như người ta, mà ông đã trở thành một trong những chủ nhân của Vườn sinh thái đẹp (do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) Tp.HCM công nhận) và sở hữu trong tay nhiều cây kiểng hấp dẫn và bắt mắt. Chủ vườn sinh thái đó chính là ông Huỳnh Phúc Truyền (sinh năm 1952, cư ngụ tại 222 Khu phố Ích Thạnh - P. Trường Thạnh - Quận 9) và ông còn là UVBCH Hội nông dân Phường Trường Thạnh - Quận 9.
Ông kể, trước năm 1999 gia đình làm nghề kinh doanh, buôn bán về mặt hàng mỹ nghệ sơn mài, nhưng sau chuyển về sống ở Phường Trường Thạnh – Quận 9 và khi vể đây ông đã có “duyên phận” với cây cảnh đặc biệt là cây mai và lan… Vì Quận 9 được xem là một trong những quận ngoại thành của Tp.HCM phát triển mạnh về cây kiểng, cộng với bản chất là một người yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, nên đã thôi thúc ông đến với cây kiểng.
Ban đầu, ông được địa phương hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đầu tư xây dựng mô hình trồng cây cảnh. Nên ông luôn cố gắn đầu tư về kỹ thuật chăm sóc, trang thiết bị cũng như nhân công lao động. Như lời ông, khi ấy ngoài lao động chính là ông, thì gia đình còn thuê thêm 02 lao động để phụ giúp trong việc sắp xếp, xây dựng và chăm sóc vườn kiểng.
Chia sẻ về kỹ thuật, ông kể lúc đầu ông mua hơn 500 gốc mai về phân loại ra theo từng kích cỡ lớn nhỏ để đưa vào chậu cho phù hợp. Sau khi vào chậu được 5 – 7 tuần thì bắt đầu ghép (mai giảo, huyền tỷ…). Thường người ta hay ghép mai giảo nhiều hơn vì cách ghép này cho ra hoa đều và lớn. Theo ông, để có kết quả tốt khi ghép, nên chia ra làm 02 loại (Loại thứ nhất là mai có bộ rễ đẹp; Loại thứ hai là tỉa tán cành mai cho đều mắt và hấp dẫn người xem). Chính sự tận tụy và say mê với nghề như vậy, đã giúp ông đưa vườn kiểng của mình trở thành là một trong những Vườn sinh thái đẹp ở Quận 9, do Sở NN& PTNT Tp.HCM công nhận vào năm 2005.
Không dừng lại ở đó, năm 2006 ông được Hội Nông dân phường giới thiệu là nông dân giỏi tham gia học lớp kỹ thuật trồng hoa lan do Hội Nông dân thành phố tổ chức và ông còn được đi tham quan nhiều mô hình trồng hoa lan trong và ngoài nước (như Củ Chi, Hóc Môn, Trung Quốc…). Và sau những chuyến đi thực tế cùng những buổi học trên lớp về ông quyết định đầu tư vốn để xây dựng mô hình hoa lan (chủ yếu gồm 02 loại lan Vanda và Mokara).
Riêng mô hình hoa lan thì ông không trồng đại trà (như lên liếp, chậu…) mà ông mua những gốc cây vú sữa, cắt gọn lại độ cao trung bình từ 2 – 2,5m và gắn những cây đó vào chậu hoặc đổ xi măng làm đế cho cây đứng vững, sau đó tiến hành ghép lan. Trung bình ghép một chậu ít nhất từ 15 – 20 nhánh và nhiều nhất từ 20 – 40 nhánh, tùy theo kích cỡ của gốc cây mà ghép để có được những chậu lan hấp dẫn nhất.
Nói đến mô hình lan, ông cho biết đây là một trong những mô hình thiết thực dễ thực hiện, bởi nó thuận lợi ở chỗ không cần diện tích lớn như vườn cây ăn trái hay đòi hỏi nhiều công lao động, mà chỉ cần vài trăm mét vuông là có thể thực hiện và tạo ra nguồn sản phẩm có giá trị kinh tế cao, phù hợp yêu cầu chuyển đổi cây trồng cho nông thôn, góp phần xây dựng môi trường sinh thái hoa đa dạng, đáp ứng thị hiếu chung của người dân Tp.HCM nói riêng và cả nước nói chung.
Với cách làm việc cần mẫn và đầy nhiệt huyết như vậy đã giúp ông ngày càng có nhiều kinh nghiệm thiết thực trong việc xây dựng Vườn sinh thái đẹp và tăng thu nhập cho gia đình. Tính trung bình mỗi năm ông thu nhập gần 200 triệu đồng, sau khi trừ chi phí ông thu được gần 100 triệu đồng/năm, góp phần đưa kinh tế gia đình ngày càng khấm khá và bền vững hơn.
Hiếu Nga.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.