Nguồn tin: Khuyến Nông TPHCM, 11/04/2016
Ngày cập nhật:
13/4/2016
Hiện nay, cá cảnh là vật cảnh đang được người dân Tp.HCM ưa chuộng, vừa trang trí làm đẹp. Cá cảnh có nhiều loài khác nhau như cá ông Tiên, cá Đĩa, cá Ba Đuôi, cá Chép Nhật… trong đó cá Đĩa là một trong những loài được người dân thành phố chọn nuôi vì cá có màu sắc đẹp, hình dáng bắt mắt, không chiếm nhiều diện tích, không cần nhiều lao động, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao... Trước nhu cầu thực tế ấy, Trạm Khuyến nông huyện Hóc Môn, thuộc Trung tâm Khuyến nông thành phố đã triển khai mô hình “Nuôi cá Đĩa thương phẩm” với quy mô 20m3/03 hộ tại xã Thới Tam Thôn.
Sau 09 tháng triển khai (7/2015 – 03/2016), Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức lượng giá mô hình. Tham gia lượng giá có ông Võ Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố, ông Nguyễn Phan Phước – Trưởng Trạm Khuyến nông huyện và gần 20 nông dân nuôi cá cảnh ở địa phương tham dự. Qua lượng giá, cho thấy cả 03 hộ đều thực hiện đúng quy trình về mật độ nuôi: 400 con/m3, thức ăn sử dụng là trùn chỉ, tim bò. Kết quả, tỷ lệ sống đạt 50%, cá đạt kích cỡ 15g/con (6 – 8cm/con), với giá bán trung bình 50.000đ/con, các hộ đều có lãi từ.
Đặc biệt, trong 03 hộ có hộ anh Nguyễn Hoàng Chương (11/7A Ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn) là hộ đạt kết quả tốt nhất. Vì đây là hộ có kinh nghiệm lâu năm về nuôi cá Đĩa, nên khi tham gia mô hình đã dễ dàng nắm bắt và chăm sóc tốt, nên cá có màu sắc đẹp, tỷ lệ sống cao, đạt năng suất tốt với tổng thu nhập gần 37 triệu đồng/01 vụ và sản phẩm cá của anh còn được thương lái mua xuất khẩu qua các nước Châu Âu… Đề cập đến thành công của mình, anh Chương chia sẻ: để nuôi cá Đĩa thành công, cần phải có niềm đam mê yêu nghề, bởi nuôi cá cảnh công lao động không nặng nhưng rất cần sự chu đáo, tận tụy. Đồng thời, nuôi số lượng càng nhiều thì càng dễ bán, vì thương lái khi mua họ thường đánh giá theo quy mô từng hộ nuôi…
Đánh giá kết quả mô hình, ông Võ Ngọc Anh nhận xét, cả 03 hộ tham gia mô hình đều nhiệt tình và thành công (tính tổng thu nhập các hộ đều đạt 20 triệu đồng trở lên). Mô hình không chỉ giúp tăng thêm thu nhập cho từng hộ, mà còn là cơ sở để khuyến khích chuyển đổi sản xuất phù hợp với quá trình đô thị hóa nông thôn ở địa phương. Vì thế Trạm Khuyến nông phối hợp với Gội Nông Dân địa phương chọn những hộ nông dân có tâm huyết giúp tiếp cận với kỹ thuật nuôi, tiếp cận với vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân từ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND (23/02/2016) của UBND thành phố về việc “khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị”, góp phần thúc đẩy kinh tế nông hộ, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng.
Minh Hiếu
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.