• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vì sao cá đang nuôi, bỗng chết hàng loạt?

Nguồn tin: Báo An Giang, 30/05/2016
Ngày cập nhật: 31/5/2016

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do mật độ nuôi dày, điều kiện nắng nóng khiến cá bị thiếu oxy... Tuy vậy, người nuôi cá ở xã Lương An Trà (Tri Tôn, An Giang) đang cần nguyên nhân cụ thể, chính xác hơn và phải có sự hỗ trợ, khuyến nghị đầy đủ về điều kiện thả nuôi của cơ quan chuyên môn để họ yên tâm tái đầu tư.

Ao cá giờ chỉ còn lượng ít cá nhỏ

Chết trắng ao chỉ trong một đêm

Gần UBND xã Lương An Trà, có ao cá rộng khoảng 14 công đất (14.000m2), được đầu tư khá hiện đại. Đây được xem là ao cá có quy mô lớn nhất trên vùng đất mà nghề nuôi cá vẫn còn xa lạ, nông dân chỉ quen làm lúa. Ao nuôi được đầu tư hệ thống điện hoàn toàn, bao gồm moteur bơm nước từ kênh Tám Ngàn vào ao, quạt nước tạo oxy, hệ thống bóng đèn treo trên mặt ao (nhằm tập trung côn trùng vào ban đêm cho cá ăn)… Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Lương An Trà, cho biết, ao cá do một số cán bộ, công chức xã cùng cải tạo và hùn vốn thả nuôi được khoảng 2,5 tháng đã đầu tư trên 300 triệu đồng, dự kiến khoảng 1,5 tháng nữa sẽ thu hoạch.

Khoảng 3 giờ sáng 11-5-2016, người nuôi phát hiện cá đột ngột chết hàng loạt, nổi trắng trên mặt nước, số lượng vớt lên hơn 6 tấn. Những ngày tiếp theo, cá tiếp tục nổi lên chết lai rai. “Không những cá he, cá mè vinh bị chết nhiều mà 150 con cá hô được thả nuôi hơn 1 năm nay, đạt trọng lượng từ 3-4 kg/con, cũng chết luôn. Hiện nay, dưới ao còn chưa tới 10% số cá (chủ yếu là cá nhỏ) là sống sót. Với gần 1 tấn cá giống (he và mè vinh) thả nuôi, nếu không xảy ra sự cố, có thể cải thiện thu nhập đáng kể cho các cán bộ, công chức hùn vốn nuôi” – ông Vĩnh thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Lương An Trà, từ lúc thả nuôi đến nay, cá vẫn phát triển bình thường, không xuất hiện dịch bệnh. Nguồn nước cung cấp cho hầm cá được lấy trực tiếp từ kênh Tám Ngàn luôn sạch, không ô nhiễm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đại diện Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Tâm Sông Việt (xã Vĩnh Hanh, Châu Thành), đơn vị cung cấp thức ăn nuôi cá và cán bộ chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn đã xuống lấy mẫu nước, mẫu cá chết để kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân.

Kỳ vọng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp

Ở xã Lương An Trà còn nhiều diện tích đất do Nhà nước quản lý nhưng do đặc tính đất còn nhiễm phèn, sản xuất nông nghiệp không mấy hiệu quả. Theo ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, đối với những diện tích đất gần UBND, trước đây có cho thuê trồng sen nhưng năng suất không cao. Địa phương đã xin chủ trương cấp trên, thuê lại để cải tạo thành ao nuôi cá. “Do địa hình đất lồi lõm nên chi phí cải tạo 14 công đất cũng hơn 100 triệu đồng. Năm 2015, anh em thử nuôi cá sặc rằn nhưng có vẻ như điều kiện không phù hợp, năng suất thấp. Tuy nhiên, số cá mè vinh, cá he con theo máy bơm từ kênh Tám Ngàn vào ao nuôi lại phát triển tốt. Thấy vậy, anh em quyết định chuyển hướng sang nuôi cá he và cá mè vinh. Qua tự nghiên cứu, biết loài cá trắng cần nhiều oxy nên chúng tôi đầu tư thêm máy quạt nước, bơm nước vào thường xuyên, mắc bóng đèn thu hút bồ hong, côn trùng, tạo thức ăn tự nhiên cho cá ban đêm… Khi nước có dấu hiệu dậy phèn thì xử lý rải vôi bột để lắng xuống” – ông Vĩnh chia sẻ.

Vào cao điểm nắng nóng từ khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhận thấy nước trong ao quá nóng, nhân viên nuôi chỉ dám cho cá ăn vào sáng sớm và chiều tối. Tuy vậy, cá vẫn chết đột ngột. “Việc thí điểm cải tạo ao nuôi cá là phù hợp với quy hoạch của huyện về chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Nếu không xảy ra sự cố bất thường, với 4 tháng thả nuôi, mô hình này sẽ cho hiệu quả cao hơn rất nhiều so với các mô hình trồng trọt khác. Một số cán bộ, công chức xã đang hùn vốn cải tạo thêm ao nuôi cá cặp bên ao nuôi hiện tại với diện tích tương đương. Tuy nhiên, khi thấy cá chết hàng loạt, nhiều anh em cũng ngán ngại, phần vì hụt vốn, phần vì lo nuôi tiếp chẳng biết có hiệu quả không” – Chủ tịch UBND xã Lương An Trà phân vân.

Ông Vĩnh cho biết, theo quy hoạch tái cơ cấu nông nghiệp, trên địa bàn xã dự kiến sẽ phát triển 30 héc-ta nuôi thủy sản. “Bà con đang chú ý vào ao nuôi hiện tại gần UBND xã để có thể học tập, nhân rộng. Nếu mô hình này thành công thì địa phương mới dám tuyên truyền cho người dân cùng chuyển đổi. Chúng tôi rất mong các ngành chức năng tỉnh, huyện có giải pháp hỗ trợ về vốn, tư vấn kỹ thuật, khuyến cáo về thời điểm, mật độ thả nuôi, cách xử lý trước diễn biến thời tiết bất thường để anh em có thể yên tâm đầu tư” – ông Vĩnh kỳ vọng.

Theo kiểm tra của Công ty Tâm Sông Việt, mẫu cá, mẫu nước lấy từ ao nuôi ở xã Lương An Trà không có hiện tượng ngộ độc, các chỉ số H2S, sinh hóa đều trong ngưỡng cho phép. Nguyên nhân ban đầu có thể là do mật độ nuôi dày, cá bị thiếu oxy do nắng nóng kéo dài.

NGÔ CHUẨN

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang