• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ninh: Hiệu quả từ mô hình nuôi cá song trên xã đảo Cái Chiên

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 06/05/2016
Ngày cập nhật: 10/5/2016

So với nghề khai thác thủy sản truyền thống của ngư dân trên xã đảo Cái Chiên (Quảng Ninh), thì nghề nuôi trồng thủy sản chỉ mới phát triển trong vòng 10 năm trở lại đây, tuy nhiên nhiều hộ gia đình đã biết tận dụng tiềm năng sẵn có ở địa phương để phát triển, nhân rộng. Một trong những mô hình cho hiệu quả kinh tế cao là mô hình nuôi cá song của gia đình ông Cao Văn Chua ở đảo Vạn Mực, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà.

Ông Cao Văn Chua đang kiểm tra tình trạng của cá tại các ô lồng.

Gia đình ông Cao Văn Chua ra lập nghiệp ở đảo Vạn Mực, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà từ năm 2004. Ban đầu ông cùng gia đình tham gia khai thác thủy sản ven bờ, nhưng do thiếu nhân lực, chưa có kinh nghiệm nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Sau một thời gian sinh sống tại đây, nhận thấy vùng biển này ít sóng gió và là khu vực có tiềm năng nuôi trồng thủy sản, gia đình ông đã mạnh dạn vay vốn đầu tư làm 10 ô lồng chìm và bè nổi để nuôi 2.000 con cá song giống. Do phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường nước và được chăm sóc tốt nên cá sinh trưởng phát triển tốt, sau hơn 2 năm nuôi đạt trọng lượng từ 2 - 3kg, với giá bán trên thị trường từ 250.000 đến 300.000 đồng/kg, vụ nuôi đầu tiên gia đình ông thu lãi gần 500 triệu đồng.

Từ thành công ban đầu, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư mở rộng, đến nay mô hình nuôi cá song của gia đình ông đã lên tới 40 ô lồng, với hơn 8.000 con cá giống. Ông Cao Văn Chua chia sẻ: “Về kỹ thuật nuôi cá song chủ yếu là nguồn nước thuận lợi và thức ăn phải đảm bảo chất dinh dưỡng thì cá mới nhanh lớn. Với mô hình của gia đình tôi hiện nay, sau khi bán đi cho thu nhập hơn 1 tỷ, trừ mọi chi phí thu lãi khoảng 600 triệu mỗi năm”.

Nhận thấy hiệu quả từ mô hình nuôi cá song lồng bè của gia đình ông Cao Văn Chua, hiện nay tại khu vực đảo Vạn Mực đã có thêm 6 hộ dân triển khai nuôi nuôi cá song lồng bè. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng mặt nước, xã Cái chiên cũng đã quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại các khu vực thuận lợi xung quanh đảo; đồng thời khuyến khích người dân đưa các giống thủy sản có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cái Chiên, huyện Hải Hà cho biết: “Cái Chiên đã xây dựng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu vực đảo Vạn Mực, Vạn Nước và đảo Bò Vàng. Tại khu vực này hiện nay, nuôi cá lồng bè rất tốt, bốn bề là núi có tác dụng chắn sóng và đã có 14 hộ nuôi cá lồng bè ở cả 3 khu vực kể trên với trên 170 ô lồng, các mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi cũng đang hướng người dân phát triển mạnh mô hình nuôi trồng thủy sản này để phục vụ cho du lịch hoặc hậu cần cho du lịch trên xã đảo”.

Việc nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản ở xã đảo Cái Chiên không chỉ giúp cho nhiều hộ gia đình đẩy mạnh phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, tạo thêm việc làm mà còn góp phần rất lớn trong việc giữ gìn, bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản. Trong thời gian tới chính quyền địa phương cần phối hợp với các ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn kỹ thuật, đồng thời tăng cường chuyển giao những tiến bộ khoa học nhằm giúp bà con phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đảo.

Ánh Hồng (Đài TT-TH Hải Hà)

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang