• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Trị: Cần có giải pháp cấp bách hỗ trợ người nuôi tôm

Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 09/05/2016
Ngày cập nhật: 10/5/2016

Trước tình trạng nước biển bị ô nhiễm khiến hải sản chết bất thường trong thời gian qua, các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ven biển các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong (Quảng Trị) cũng bị ảnh hưởng do người dân dẫn nước biển vào hồ tôm trước khi có thông tin khuyến cáo từ các cơ quan chức năng.

Hộ anh Nguyễn Quang Bắc, thôn Phú Hội, xã Triệu An, Triệu Phong sở hữu hồ nuôi tôm thẻ chân trắng có diện tích 0,4ha. Vụ tôm này anh thả 45 vạn con giống, đến nay đã được hơn hai tháng. Ngày 15/4 vừa qua, anh tiến hành cấp nước cho hồ tôm, lấy nguồn nước biển như định kỳ. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày cấp nước, anh phát hiện có hiện tượng tôm chết nổi lên mặt hồ. Vài ngày sau đó, tình trạng tôm chết càng nhiều, anh Bắc ước lượng có ngày tôm chết gần 2 tạ. “Tôi theo dõi tình trạng tôm hàng ngày sau khi cấp nước và thấy con tôm chết có hiện tượng nhanh chóng chuyển màu đỏ, nhanh hoại tử hơn tình trạng bệnh lý thông thường”, anh Bắc cho biết.

Tôm chết bất thường do nguồn nước bị nhiễm độc

Không chỉ riêng các hồ nuôi ở địa bàn xã Triệu An mà thời gian gần đây tình trạng tôm chết bất thường sau khi các hộ nuôi tiến hành cấp nước bổ sung lấy nguồn từ nước biển diễn ra ở nhiều địa phương như Vĩnh Thạch (Vĩnh Linh), Trung Giang (Gio Linh), Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng (Triệu Phong). Hầu hết các hồ nuôi có tình trạng tôm chết như trên đều tiến hành cấp nước vào hồ trong khoảng thời gian từ ngày 13-18/4, trước thời điểm công bố tình trạng nước biển không an toàn cho nuôi trồng thủy sản. Ở một số hồ nuôi thuộc xã Trung Giang, huyện Gio Linh còn có tình trạng hoặc tôm bị chết, hoặc con tôm ngừng phát triển. Các chủ hồ nuôi phản ánh trong khoảng thời gian 10 - 15 ngày theo dõi thấy con tôm vẫn giữ nguyên kích cỡ. Ở xã Triệu An, nhiều hồ nuôi đến thời điểm con tôm phát triển đã đạt kích cỡ trên 100 con/kg chuẩn bị xuất bán phục vụ kỳ nghỉ lễ cho các nhà hàng thì cũng bị ảnh hưởng khiến người dân thiệt hại nặng nề.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu An cho biết: “Tổng diện tích nuôi tôm toàn xã là 89,8ha, trong đó vụ tôm chính vụ này đang thả nuôi 27ha, còn lại hơn 60ha đang chủ hồ đã cải tạo ao hồ, chuẩn bị cho vụ nuôi sắp tới. Hiện các hộ nuôi nuôi tôm bị ảnh hưởng rất lo lắng, chính quyền địa phương kiến nghị các ngành chức năng xem xét có chế độ hỗ trợ cho người dân và có hướng dẫn cụ thể để người dân xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại trước mắt”.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT, toàn tỉnh có hơn 656ha nuôi tôm thẻ chân trắng, trong đó tính đến ngày 30/4/2016, diện tích đang nuôi bị ảnh hưởng do người dân tiến hành cấp nước biển vào hồ tôm trước thời điểm nhận thông báo khuyến cáo ngừng cấp nước từ đơn vị chức năng là gần 16ha, ước tính tổng thiệt hại bước đầu hơn 4,8 tỷ đồng. Diện tích đang nuôi có thể bị ảnh hưởng đối với nuôi tôm sú là khoảng 52ha và tôm thẻ chân trắng là khoảng hơn 468ha. Điều đáng lo ngại đối với các hộ nuôi tôm là bây giờ người dân đứng trước tình huống tiến thoái lưỡng nan, cấp nước bổ sung thì nguồn nước không an toàn cho nuôi trồng thủy sản và nguy cơ tôm chết do nhiễm độc, không tiến hành cấp nước cho hồ đang nuôi thì lâu ngày tảo giáp xuất hiện dày, hồ nuôi ô nhiễm sẽ gây ra các mầm bệnh khác cho tôm. Còn nếu xử lý ô nhiễm bằng chế phẩm EM có khả năng cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi thì người nuôi tôm phải bỏ ra chi phí rất lớn mà chưa biết có thể thu hoạch được vụ tôm này hay không. Đối với hồ nuôi đã cải tạo nếu để lâu ngày không lấy nước tiến hành nuôi cũng sẽ thiệt hại kinh tế rất lớn cho bà con. Trước tình hình khó khăn của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất chính sách hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do hiện tượng hải sản chết bất thường được hưởng mức hỗ trợ như đối với thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (theo Quyết định 142/2009/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Trong khi chờ các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân hiện tượng hải sản chết bất thường, ngày 3/5/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn hướng dẫn các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó yêu cầu các cơ sở nuôi cá lồng và các cơ sở sản xuất giống, nuôi thương phẩm trong ao đầm ven biển tạm thời chưa thả giống. Nếu trong trường hợp bắt buộc phải lấy nước biển vào vùng nuôi thì chỉ lấy nước tầng mặt, lúc đỉnh triều, không cấp trực tiếp nước biển vào ao đầm, bể nuôi; phải lấy nước biển qua ao chứa, ao lắng và thực hiện quy trình xử lý nước trước khi cấp vào ao đầm, bể nuôi. Đồng thời, trước khi cấp nước vào ao nuôi cần thử bằng cách thả cá, tôm giống trực tiếp vào mẫu nước đã xử lý lấy từ ao lắng.

THANH TRÚC

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang