• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thừa Thiên Huế: Xả nước ngọt cứu cá

Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 07/05/2016
Ngày cập nhật: 9/5/2016

Để cứu cá lồng ở khu vực cửa biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), ngành nông nghiệp tỉnh đã mở cửa đập Thảo Long (xã Hương Phong, thị xã Hương Trà) để xả nước ngọt vào hệ đầm phá Tam Giang.

Từ chiều 3/5, Công ty TNHH Quản lý và Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã tiến hành mở của đập Thảo Long, cung cấp nước ngọt về đầm phá Tam Giang

Sáng 6/5, đi dọc các bờ biển từ Quảng Công, Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền), xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) qua thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), không còn ghi nhận tình trạng cá biển, cá lồng chết nữa. Vùng nuôi cá lồng trên đầm phá Tam Giang sát cửa biển Thuận An, tình trạng cá nuôi lờ đờ, cá chết đã giảm hẳn sau khi UBND tỉnh yêu cầu mở cửa đập Thảo Long, cung cấp nguồn nước ngọt trên sông Hương về đầm phá để “cứu” cá.

Ông Phan Anh Tuấn (thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An), một hộ nuôi cá lồng cho biết: “Tui nuôi 4 lồng cá hồng với khoảng 5.000 con. Từ chiều 3/5, có mấy chục kg cá trong lồng nuôi bị chết, tui vớt mang đi chôn. Sau đó ít ngày cũng xảy ra tình trạng cá chết rải rác từ 5-10 con/lồng. Từ khi đập Thảo Long xả nước về trên phá thì hiện tượng cá chết không còn nữa. Việc xả nước khiến số lượng cá bị lờ đờ cũng sống khỏe lại”.

Ngành chức năng thu gom cá chết tiêu hủy tại thị trấn Thuận An chiều 3/5

Ông Tuấn cùng hàng trăm hộ nuôi cá lồng ở Thuận An đều bị thiệt hại khá lớn sau khi tình trạng cá lồng nuôi chết hàng loạt những ngày trước. Theo thống kê, có 600/800 lồng bị ảnh hưởng. Đến nay, hiện tượng cá chết đã giảm hẳn, người nuôi đang ra khu vực sát bờ phá chăm sóc những lồng nuôi còn lại và thường xuyên cập nhật khuyến cáo của cán bộ khuyến nông, cơ quan chức năng nhằm tránh thiệt hại những lồng còn lại.

Trong 4 ngày qua, các địa phương thu gom khoảng gần 1 tấn cá biển chết trôi dạt vào bờ và khoảng vài tấn cá lồng nuôi của các hộ dân ở Thuận An, Hải Dương. Các cơ quan chức năng phối hợp cùng các địa phương bị thiệt hại đã tiến hành chôn lấp, tiêu hủy và nghiêm cấm người dân sử dụng hải sản chết trôi dạt vào bờ làm thực phẩm.

Ông Hồ Viết Nhuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho biết, ngay từ trưa 3/5, trước hiện tượng cá nuôi lồng của người dân tại Thuận An có dấu hiệu lờ đờ và chết sau khi thủy triều rút, ông đã đề xuất mở cửa đập Thảo Long ở xã Hương Phong, thị xã Hương Trà khi làm việc với lãnh đạo để xả nước ngọt vào hệ phá Tam Giang. Đây là con đập chắn giữa phá Tam Giang và sông Hương để ngăn mặn giữ ngọt. Được biết, vùng nuôi cá của người dân bị chết nằm cách đập khoảng 3 km. “Tuy nhiên, vấn đề này cần cân đối lại nguồn nước, nếu mở cửa đập xả nhiều thì sẽ thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu sắp tới”, ông Nhuận nói.

Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, bắt đầu từ 14 giờ ngày 3/5, Công ty TNHH Quản lý và Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bắt đầu mở từ 1 - 3 cửa đập để xả nước ra phá Tam Giang. “Lượng nước ngọt phần nào đẩy được nước độc ra ngoài biển nên nhiều loại cá có hiện tượng lờ đờ đã khỏe trở lại” - ông Nhuận cho biết.

Ông Đỗ Văn Đính, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh cho biết: “Từ 14 giờ chiều 3/5 đến nay, tùy theo mực nước thủy triều, chúng tôi đã tiến hành mở từ 1-3 cửa đập để xả nước ngọt trên sông Hương ra phá Tam Giang qua đập Thảo Long với lưu lượng khoảng 15 triệu m3. Hiện tại, đang tiến hành đóng các cửa đập lại vì nước ngọt ở thượng nguồn các địa phương phản ánh đang thiếu cho sản xuất nông nghiệp”.

Theo ông Đính, những ngày tới, tùy theo mực nước mà đơn vị sẽ cân đối phù hợp sau khi Sở NN&PTNT làm việc với các thủy điện, hồ chứa ở thượng nguồn, xả nước về bổ sung, đơn vị sẽ có nguồn nước điều tiết, giúp giảm độ mặn trong khu vực đầm phá, gần điểm nuôi cá lồng của bà con vùng cửa thị trấn Thuận An. Về nguy cơ ngọt hóa, ông Đính cho rằng, đã cân đối mực nước, độ mặn đo được vùng đầm phá là 30/1000, sau khi tiến hành xả đập đo được 20/1000, nên góp phần làm sạch môi trường vùng nước.

Hiện, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở NN&PTNT, Sở TNMT phối hợp với đoàn công tác của các bộ, ngành trung ương, kiểm tra môi trường biển, xác định nguyên nhân cá chết. Đồng thời, khuyến cáo ngư dân bãi ngang không đánh bắt và tiêu thụ hải sản cách bờ 20 hải lý.

Sáng 6/5, đoàn chuyên gia nước ngoài của Đức và Nhật Bản đã về khu vực cửa biển thị trấn Thuận An, xã Quảng Ngạn tìm hiểu sự việc và lấy mẫu nước 3 điểm ở mỗi địa phương để kiểm tra.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh tôm nuôi rất cao

Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh thông tin, tính đến ngày 6/5, tại các vùng nuôi tôm trên đầm phá Tam Giang-Cầu Hai thuộc các huyện Phú Vang, Quảng Điền và tôm trên cát Phong Điền có khoảng 30ha bị dịch bệnh, trong đó gần 23 ha bị đốm trắng. Nguyên nhân chính là do nắng nóng kéo dài, thời tiết diễn biến bất thường, môi trường thay đổi đột ngột, một số nơi bị ô nhiễm nguồn nước… Cảnh báo thời gian đến, nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh rất cao. Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh yêu cầu các địa phương, người dân tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật nuôi, phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ tôm nuôi mùa nắng nóng. (HOÀNG TRIỀU)

NGUYỄN KHÁNH

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang