• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nắng nóng 'thiêu rụi' đồng tôm, hàng ngàn hécta bị thiệt hại

Nguồn tin: Nông Nghiệp VN, 04/05/2016
Ngày cập nhật: 6/5/2016

Cái nắng như thiêu như đốt kéo dài những ngày qua đã làm cả chục ngàn ha tôm nuôi của nông dân Kiên Giang bị thiệt hại.

Nắng nóng thiêu rụi cánh đồng tôm ở huyện An Minh, nhiều ruộng đã cạn trơ đáy nhưng nông dân không dám bơm nước vào vì độ mặn dưới sông quá cao

Nhiều đồng tôm đã cạn nước nhưng nông dân không dám bơm vào vì độ mặn dưới sông quá cao.

Về các cánh đồng nuôi tôm - lúa ở huyện An Biên, An Minh vào thời điểm này đâu đâu cũng nghe nông dân than thời tiết nắng nóng quá làm tôm nuôi chết hàng loạt.

Mới hơn 8 giờ sáng mà trời đã bắt đầu nắng oi, anh Nguyễn Văn Tuấn (xã Thuận Hòa, An Minh) bơi xuồng quanh ruộng để nhặt những con tôm chết mới to hơn ngón tay.

Anh Tuấn than: “Trời nắng nóng quá đến người ở trong nhà còn chịu không nổi nói gì đến tôm ngoài ruộng. Lứa tôm này tôi mới thả được khoảng tháng rưỡi, nắng nóng và độ mặn cao làm tôm chậm lớn, hơn tuần nay bắt đầu rớt (chết) từ từ. Ngày nào tôi cũng phải đi vớt không để chúng lây ra cả vuông”.

Cách đó không xa, ông Trần Thanh Khánh cũng đang đi vớt tôm. Theo ông Khánh, tôm chết lai rai kiểu này không phải là dịch bệnh mà bị sốc môi trường do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn.

Nắng nóng làm nước trên ruộng cạn rất nhanh nhưng nông dân cũng không dám bơm vào vì nước sông độ mặn quá cao, trên 30%o. Hơn nữa, nuôi tôm - lúa, hệ thống xử lý nước rất kém nên khi tôm có dịch bệnh nông dân lại xả thẳng nước thải ra kênh rạch, làm dịch bệnh lây lan mỗi khi lấy nước vào.

Nắng nóng gay gắt làm tôm nuôi ở huyện An Minh bị sốc môi trường chết hàng loạt

Tương tự, tại huyện An Biên cũng đang xảy ra hiện tượng tôm nuôi chết hàng loạt và tăng nhanh thời gian gần đây.

Ông Ngô Trấn Hỷ, Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết, từ đầu vụ nuôi đến nay toàn huyện đã có trên 2.000ha tôm bị thiệt hại. Diện tích thiệt hại tăng nhanh từ đầu tháng 4 cho đến nay do nắng nóng quá gay gắt.

“Đa số tôm chết vào khoảng 50 - 70 con/kg, khi thấy có dấu hiệu bị rớt là nông dân tiến hành thu hoạch. Nhờ hiện nay tôm đang có giá nên nông dân cũng vớt vát được chút đỉnh, đủ chi phí đầu tư, số hộ bị thiệt hại hoàn toàn rất ít”, ông Hỷ nói.

Ông Nguyễn Đình Xuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Kiên Giang cho biết, diện tích thả nuôi tôm toàn tỉnh hiện nay đạt trên 97.000ha, trong đó nuôi công nghiệp 770ha (chủ yếu là thẻ chân trắng), tôm - lúa 78.465ha, còn lại là quảng canh cải tiến. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, đã làm cho gần 10.000ha tôm nuôi bị thiệt hại, tăng mạnh vào đợt nắng nóng từ cuối tháng 3 cho đến nay.

Dù mới mấy tháng đầu năm nhưng tổng diện tích tôm nuôi bị thiệt hại đã gần bằng của cả năm 2015. Phần lớn diện tích tôm chết xảy ra trên mô hình tôm - lúa, quảng canh cải tiến ở các huyện vùng U Minh Thượng, trong đó nhiều nhất là huyện An Minh hơn 7.000ha và An Biên hơn 2.000ha.

Khó khăn lớn nhất của người nuôi tôm hiện nay là không có nguồn nước tốt để cấp bổ sung thêm hoặc cải tạo lại vuông nuôi

Theo ông Xuyên, nguyên nhân tôm chết chủ yếu là do yếu tố môi trường bất lợi (chiếm 9.430ha), qua thu mẫu xét nghiệm, chẩn đoán phát hiện 126 ổ dịch bệnh đốm trắng (282ha) và 16 ổ dịch hoại tử gan tụy (28ha), bệnh còi 34ha…

Do sốc môi trường nên tôm không chết hết, mức độ thiệt hại phần lớn từ 30 - 70% lượng giống thả nuôi (ước có khoảng 95 triệu con tôm giống bị hao hụt), xảy ra trong giai đoạn tôm khoảng 2 tháng tuổi nên nông dân tranh thủ thu hoạch được 30 - 50 kg/ha nhưng tôm còn nhỏ, giá bán rất thấp.

Khó khăn lớn nhất của người nuôi tôm hiện nay là không có nguồn nước tốt để cấp bổ sung thêm hoặc cải tạo lại vuông nuôi. Khảo sát thực tế các xã ven biển của huyện An Biên, An Minh hiện nay độ mặn luôn trên 30%o, trong vuông nuôi gần 40%o, nhiều hộ xả trực tiếp nước từ ao có sự cố ra môi trường làm nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Chi cục Chăn nuôi - Thú y Kiên Giang đã cấp phát trên 17 tấn hóa chất Sodium Chlorite để giúp người dân chủ động dập dịch, hạn chế mầm bệnh lây lan, gây thiệt hại trên diện rộng.

Tuy nhiên, so với nhu cầu thì số hóa chất này là rất ít. “Trước tình hình diện tích tôm chết tăng nhanh như hiện nay, ngành nông nghiệp đã kiến nghị UBND tỉnh đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ cho Kiên Giang 50 tấn hóa chất Sodium Chlorite để đáp ứng nhu cầu cấp phát hóa chất sát trùng cho người dân phòng, trừ dịch bệnh tôm nuôi thời gian tới”, ông Xuyên cho biết.

Đ.T.CHÁNH

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang