• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cần thiết tái cấu trúc ngành cá tra - Kỳ 1: Tham gia càng lâu, càng… lỗ nhiều

Nguồn tin: Báo An Giang, 26/04/2016
Ngày cập nhật: 28/4/2016

LTS: Nghề nuôi và chế biến cá tra xuất khẩu là một ngành có lợi thế tuyệt đối của vùng ĐBSCL. Mỗi năm, ngành này mang về cho đất nước từ 1,7 - 1,8 tỷ USD. Lẽ ra, nghề này phải giúp cho những người tham gia giàu lên nhưng thực tế, họ đã nghèo đi gấp nhiều lần so với trước.

Một trong những nguyên nhân khiến nông dân (ND) lẫn doanh nghiệp (DN) tham gia càng lâu, lỗ càng nhiều do giá bán sản phẩm (SP) ngày càng giảm, trong khi chi phí và giá thành sản xuất ngày càng tăng. Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, chất lượng con giống, thức ăn, thuốc trị bệnh thiếu chặt chẽ và còn nhiều bất cập.

Giá xuất giảm

Việt Nam (VN) xuất khẩu cá tra ra thế giới từ năm 1996. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish) là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đưa cá vào thị trường Mỹ. Khi đó, SP xuất vào thị trường này là cá basa. Thời điểm này, giá xuất khẩu có khi lên mức 2,1 – 2,5 USD/Pound (tương đương 4,2 – 5 USD/kg). Ngay trong năm đầu, Agifish xuất sang Mỹ 50 tấn.

SP cá tra, cá basa VN được người tiêu dùng ưa chuộng, sản lượng xuất khẩu tăng lên nhanh chóng. Năm 2001, xuất khẩu cá tra của DN VN vào Mỹ đạt 8.000 tấn. Con số này tăng lên 20.000 tấn vào năm 2002. Fillet cá tra đổ bộ “ào ạt” vào thị trường Hoa Kỳ khiến Hiệp hội Các chủ trại nuôi cá nheo Mỹ lên tiếng. Họ đã trình Quốc hội Mỹ ban hành luật, không cho cá tra VN mang tên “casfish”. “Chỉ trong 8 năm (từ 2000 – 2008), kim ngạch xuất khẩu (KNXK) cá tra VN vào Mỹ tăng 460 lần, sản lượng tăng 830 lần. Năm 2007, KNXK cá tra VN đạt 1,8 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay” - TS Võ Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra VN, thông tin.

Cá tra Việt Nam có mặt khắp thế giới nhưng người nuôi cá lại nghèo

Về thị trường, Mỹ và EU là 2 thị trường lớn. Đến tháng 9-2015, thị trường Mỹ chiếm tỷ lệ 20,1% trong tổng KNXK cá tra VN, kế đó là EU (18,9%), Trung Quốc, Hồng Kông (9,9%), ASEAN (8,7%), Mexico (5,6%)… Cá tra VN ngày nay đã xuất khẩu đi 135 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, so với khởi đầu năm 1996, giá xuất SP vào Mỹ hiện nay giá chỉ còn một nửa (1- 1,25 USD/Pound). “Năm 1996, xuất khẩu cá tra ra thế giới, 1 người bán có đến 10 người mua thì nay con số này ngược lại, 10 người bán 1 người mua. Hiện nay, đã có đến 222 công ty tham gia. Việc cạnh tranh thiếu lành mạnh đã làm cho giá bán sụt giảm đến mức SP chính không còn lời” - ông Trần Văn Tròn (ND xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân) bức xúc.

“Cung vượt cầu” dẫn đến tình trạng các DN phá giá lẫn nhau để quay nhanh nguồn vốn, giải quyết việc làm cho công nhân. Từ đó, hàng loạt hệ lụy khó lường đã xảy ra: Nợ xấu ngân hàng tăng lên ngấp nghé ngưỡng 6% (trong khi Ngân hàng Nhà nước quy định phải dưới 3%); nhiều ND lẫn DN vỡ nợ; người nuôi hy vọng, đến kỳ thu hoạch sau, cá sẽ có giá để gỡ lỗ trước đó và cứ thế, họ cứ thua liên tục.

Chi phí tăng

Ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt, cho biết, thời điểm từ năm 2000 - 2003, bình quân 1kg cá tra thịt, ngư dân lãi từ 4.000 – 5.000 đồng. Mỗi kỳ thu hoạch, hộ nào nuôi ít cũng cầm chắc lãi 1 tỷ đồng. Đồng lãi từ nuôi cá tra như một “ma lực” lôi kéo nhiều thành phần trong xã hội nhảy vào nghề, bất chấp việc mình có đủ điều kiện về vốn, kinh nghiệm, tay nghề hay không. “Tôi nhớ thời điểm này, ai cũng đóng bè, đào hầm nuôi cá tra. Từ ND cho đến chủ tiệm vàng, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, cửa hàng xăng dầu, trại cây, kể cả công chức, viên chức… đều lao vào “cuộc chơi”, không theo quy hoạch gì cả. Vịnh vào đó, tất cả sản phẩm đầu vào như đất đai, thức ăn (cá biển, bã đậu nành, cám), thuốc trị bệnh… đều tăng. Đất ven sông có nơi lên đến 2 tỷ đồng/héc-ta” - ông Doãn Tới nhớ lại.

Để nuôi được 1 héc-ta mặt nước, người nuôi phải có đến 7 tỷ đồng cho 1 chu kỳ nuôi (6 tháng). Nhiều người đổ xô vay vốn ngân hàng nên khi cá rớt giá, họ đã mất khả năng thanh toán. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thủy sản Châu Phú, tham gia nuôi cá tra từ 1996. Ban đầu, ông nuôi 1 bè, về sau ngoài 4 bè, ông còn nuôi đến 12 héc-ta hầm. Mỗi kỳ thu hoạch, sản lượng đạt trên 5.000 tấn. Tuy nhiên, thời hoàng kim không duy trì được bao lâu. “Nếu năm 2000, cám chỉ 500 đồng/kg, cá biển 700 đồng/kg thì nay, 2 loại này đều tăng gấp 10 lần, thuốc trị bệnh cũng vậy. Chi phí, giá thành nuôi ngày càng cao, trong khi giá bán sản phẩm ngày càng giảm, thua lỗ đã xảy ra” – ông Nguyên chia sẻ.

“Mỗi năm, vùng ĐBSCL thả nuôi từ 5.500 – 6.000 héc-ta mặt nước, sản lượng đạt cao nhất khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Có đến 40.000 người trực tiếp làm việc ở các công đoạn từ nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu và khâu hậu cần nghề cá. Hiện có 222 công ty tham gia xuất khẩu cá tra, trong đó có 64 nhà máy chế biến, số còn lại chỉ mua đi, bán lại kiếm lời. Chính những DN “3 không” (không tên tuổi, không nhà máy và không vốn) này đã phá giá thị trường, đưa ngành cá tra đi vào ngõ cụt ” – ông Lê Chí Bình, Thường trực Hiệp hội cá tra VN, bức xúc.

MINH HIỂN

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang