• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nuôi hàu bằng lốp xe ở đầm Lập An (Lăng Cô, Thừa Thiên Huế): Chưa quan tâm đánh giá ô nhiễm

Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 19/04/2016
Ngày cập nhật: 20/4/2016

Hơn một năm trước, dù chính quyền sở tại đã tiến hành quy hoạch nuôi hàu ở đầm Lập An (Lăng Cô) theo hướng bền vững nhưng hiện nay, nuôi hàu trên đầm Lập An vẫn phát triển ồ ạt bằng lốp xe cũ, gây ô nhiễm môi trường.

Người dân đưa hàu vào bờ để đập, tách bán cho thương lái tại khu vực Hói Dừa

Chính quyền địa phương chưa rõ...

Về Lăng Cô những ngày qua, chúng tôi không khỏi ái ngại trước tình trạng nhếch nhác do người dân nuôi hàu ở đầm Lập An. Dọc theo đường Tịnh Tố Tâm, hay qua khu vực Hói Mít, Hói Dừa đã thoảng mùi hôi khó chịu bốc lên từ hàng vạn lốp xe cũ chất đống như những bãi phế liệu sau khi thu hoạch hàu. Thời điểm này, từng nhóm 3 - 5 người vận chuyển hàng nghìn lốp xe phủ kín hàu tươi cập bờ để đập, bóc bán cho thương lái diễn ra trong không gian rộn ràng.

Một người đàn ông trạc 60 tuổi ở khu vực Hói Dừa đang bóc, tách hàu từ lốp xe cũ nói: “Năm này được mùa hàu. Từ sáng đến trưa đã bóc được gần 3 thuyền gần 1 nghìn lốp. Bình quân mỗi kg hàu tươi, bán tại chỗ là 7 nghìn đồng. Làm nghề này năm được năm mất, nhưng năm nay cũng kiếm vài chục triệu đồng vì hàu bám lốp nhiều”. Khi ướm hỏi phương thức nuôi hàu bằng lốp xe, bà Nguyễn Thị Phương, người dân đang thu hoạch hàu ở khu vực Hói Dừa thản nhiên: “Nuôi hàu là nghề truyền thống xưa nay của người dân Lăng Cô. Mấy năm trước bọn tui nuôi ở vùng đầm thuộc khu vực Loan Lý và An Cư Tân, cạnh QL1A, nhưng vừa rồi chính quyền quy hoạch cho nuôi vùng này. Tận dụng lốp xe cũ móc vào dây, giăng xuống đầm là hàu bám vào sống. Một năm sau là thu hoạch”. Theo lời bà Phương, nuôi hàu bằng lốp xe ít tốn kém so với cọc tre và gỗ. Lốp lại có tuổi thọ dài, nuôi đến 7 - 8 vụ hàu vẫn chưa hỏng. Do vậy, hiện ở Lăng Cô có hàng trăm hộ nuôi hàu bằng lốp xe. Bình quân mỗi hộ nuôi từ 5 - 8 nghìn lốp. Như gia đình bà thả nuôi 7 nghìn lốp, mỗi năm kiếm được 40 - 50 triệu đồng.

Được biết, trước đây chính quyền đã quy hoạch lại vùng nuôi và ngành chức năng đã khuyến cáo không nên nuôi hàu bằng lốp xe, nhưng hiện nay người dân phát triển nuôi ồ ạt đồng thời khi thu hoạch hàu, người dân vứt từng đống lốp cũ ven đường gây nhếch nhác, hôi thối, làm mất mỹ quan vịnh Lăng Cô.

Để làm rõ vấn đề, chúng tôi liên hệ làm việc với chính quyền địa phương nhưng từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô đều từ chối với lý do bận họp và đi kiểm tra cơ sở. Tại trụ sở UBND, một cán bộ thị trấn Lăng Cô nói, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản do ông Đặng Trường Sơn, Phó Chủ tịch thị trấn phụ trách. Khi tôi đăng ký làm việc, ông Sơn trả lời lòng vòng: “Tôi mới qua, tình trạng nuôi hàu ở địa phương chưa rõ”.

Cần làm rõ thông tin hàu có độc tố

Dù chính quyền địa phương chưa cho biết hiện trên đầm Lập An có bao nhiêu hộ nuôi, nhưng qua quan sát thực tế cũng như lời của những người dân địa phương thì trên đầm Lăng Cô, hiện có mật độ khá dày lốp xe cũ được dùng để nuôi hàu. Điều này dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước là có thể như ban ngành chức năng đã khuyến cáo trước đây.

Đề cập đến thông tin dư luận gần đây cho rằng, nuôi hàu bằng lốp xe cũ có nguy cơ nhiễm độc cao, khi người dùng sẽ gây ung thư, TS Hoàng Thái Long, Trưởng Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Huế diễn giải, thành phần của lốp xe là cao su. Có nhiều loại cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp hoặc cao su tái chế. Nếu ngâm lốp xe lâu ngày trong nước sẽ phân hủy các chất hữu cơ và các kim loại nặng gây ô nhiễm môi trường và chắc chắn các loài thủy sinh ở trong môi trường này ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng mức độ nào, phải cần lấy mẫu kiểm nghiệm cụ thể, chứ không thể nói bằng cảm quan được.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Diễn, Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh cho biết: Nuôi hàu bằng lốp xe ở Lăng cô từ lâu đã nghe dư luận nói có chứa nhiều độc tố. Những độc tố này đều nằm trong danh mục hóa học cấm không sử dụng trong thực phẩm. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có một kết quả nghiên cứu khoa học nào đánh giá cụ thể việc nuôi hàu bằng lốp xe, người ăn vào nhiễm độc và có nguy cơ bị bệnh ung thư.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường cho rằng, lốp cao su là hợp chất sẽ phân hủy trong môi trường nước mặn. Vì thế chắc chắc là ảnh hưởng đến nguồn nước ở khu vực đầm Lập An. Nhưng mức độ ảnh hưởng đến đâu, hàu nuôi bị ảnh hưởng thế nào thì phải nghiên cứu mới đánh giá cụ thể. Trước đây ngành chức năng đã khuyến cáo người dân Lăng Cô không nên nuôi hàu bằng lốp xe cũ để đảm bảo môi trường cảnh quan cũng như chất lượng hàu.

Ông Hùng đề xuất: “Hiện nay chúng tôi mong muốn tỉnh tổ chức những hội thảo, những đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể để có cơ sở, tạo điều kiện cho người dân Lăng Cô nuôi hàu theo hướng bền vững, phù hợp cảnh quan môi trường”.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc, đầm Lập An có diện tích 16 nghìn ha, trong đó trước đây diện tích người dân địa phương nuôi hàu 250ha. Từ năm 2014, Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với thị trấn Lăng Cô tuyên truyền vận động người dân sắp xếp quy hoạch vùng nuôi hàu theo hướng bền vững, đảm bảo cảnh quan môi trường. Đến năm 2015, diện tích còn lại cho phép người dân nuôi hàu trên đầm Lăng Cô khoảng 100 ha, quy định trong 5 vùng từ mũi Rạng Đình đến cầu Hói Dừa. Mỗi vùng nuôi có độ sâu trung bình 2m và cách bờ 50m và phát triển ra giữa đầm không quá 200m...

MINH VĂN

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang