• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nỗi lòng người dân ở “làng bè cá chết”

Nguồn tin: Báo An Giang, 11/04/2016
Ngày cập nhật: 12/4/2016

Từng là vùng làm ăn phất lên của hàng chục hộ với nghề nuôi cá, sau vụ cá đột ngột chết hàng loạt cách đây 2 tháng, những bè cá trên sông Cái Vừng giờ đây như “chết” hẳn. Hình ảnh còn lại là cảnh đìu hiu, vì phần lớn hộ nuôi đã di dời đi nơi khác, một số phải bán bè trả nợ. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân của 3 xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh (Phú Tân, An Giang) vẫn không đồng tình với kết luận từ ngành chức năng về nguyên nhân dẫn đến cá chết và mong chờ một cuộc điều tra mới để có lời giải đáp thuyết phục hơn.

Nhìn ra bến sông, bà Đỗ Thị Thu (xã Long Hòa) thở dài: “Thấy quang cảnh hoang tàn không? Người ta dời đi vùng nuôi khác hết rồi, giờ trơ lại mấy cái bè trống như vậy. Ai còn số ít cá thì ráng cầm cự, ai thiệt hại nhiều quá phải bán bè trả nợ, thậm chí bỏ nghề đi xứ khác. Đây là chỗ bị thiệt hại nhiều nhất”. Bà ngồi nhẩm tính, khoảng 5 – 6 hộ quy mô đã nghỉ nuôi hẳn, còn lại đều chuyển lên thượng nguồn bên huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) để tái nuôi, trong đó có cháu và em của bà. Anh Đỗ Thành Thi (cháu bà Thu) đợt vừa qua thiệt hại bè cá thịt và cá giống hơn 1 tỷ đồng, còn bà Thu thiệt hại 27 muôn cá he và cá mè vinh. Tiền nợ 190 triệu đồng, trong khi vốn đầu tư hơn 200 triệu đồng, nghĩ mình lớn tuổi, cũng không có vốn để di dời như các hộ khác, bà Thu quyết định nghỉ nghề nuôi cá và chưa biết sống bằng phương kế gì. Ông Nguyễn Văn Nhàn (một hộ nuôi ở xã Phú Lâm) bức xúc: “15 tấn cá giống, 40 tấn cá thịt của tôi chết sạch, thiệt hại 4 – 5 tỷ đồng. Theo tôi, nguyên nhân chính dẫn đến cá chết là nhà máy Toàn Cầu xả nước bẩn ra sông, chứ chúng tôi không đồng ý với kết luận của ngành chức năng. Tôi nuôi cá 30 năm nay chưa bao giờ xảy ra hiện tượng cá chết nhiều đến như vậy. Ngay chính hộ tôi có điều kiện mà dời bè xuống Vàm Nao còn tốn chi phí trên trăm triệu đồng, những hộ khác làm sao có thể tái nuôi. Quan trọng nhất là số người đang sống tại đoạn sông Cái Vừng sẽ ăn uống như thế nào, rủi dịch bệnh xảy ra thì sao? Chúng tôi không cần tiền bồi thường, chỉ cần kết luận nguyên nhân chính xác và thuyết phục”.

Làng bè đìu hiu trên sông Cái Vừng sau đợt cá chết hàng loạt

Không chỉ có ông Nhàn, hàng trăm hộ khác thuộc 3 xã trong vùng thiệt hại cũng đồng tình gửi đơn đề nghị lên tỉnh, Trung ương xem xét lại nguyên nhân. Thời điểm xảy ra cá chết hàng loạt, xã Phú Lâm có 14 bè thiệt hại, nay chỉ có 1 bè của ông Huỳnh Văn Hiên di dời đi nơi khác nuôi. Còn xã Long Hòa có 33 hộ thiệt hại, nay có 18 hộ với 61 bè dời đi, những hộ còn lại nuôi lượng cá rất nhỏ (số cá còn sống sót trong đợt chết hàng loạt vừa qua). Theo người dân, được khuyến cáo của ngành chức năng, họ cũng không tái nuôi ngay vị trí cũ. Hỏi thăm những hộ di dời sang Hồng Ngự nuôi, nông dân đều đánh giá nguồn nước ở đó rất tốt. Hộ anh Trần Xuân Hòa và chị Đỗ Thị Thơ cho biết, chi phí dời kéo bè, mướn đất tròm trèm gần 50 triệu đồng. Nhờ số tiền Nhà nước hỗ trợ nên gia đình đã tái nuôi số lượng nhỏ cá he, tình hình tiến triển khá tốt. Chị Đỗ Thị Thơ quả quyết: “Nước sông bị ô nhiễm do nhà máy gần đó xả ra. Tôi nuôi cá 28 năm không bao giờ xảy ra hiện tượng cá chết nhiều như đợt vừa qua. Ngay thời điểm đó, nhà tôi có 1 hầm cá nuôi trong đất liền, chồng sơ suất bơm nước từ sông vào khoảng 2 tiếng đồng hồ thì cá trong hầm cũng chết sạch. Trùng hợp ngày đó nhà máy xả nước thải ra sông. Tại sao chỉ cách vị trí này 1km về phía thượng nguồn lại không xảy ra hiện tượng gì? Nếu ô nhiễm nguyên dòng sông thì chúng tôi không cãi, nước chảy xuống mà lại ô nhiễm ngay chỗ chúng tôi. Gia đình tôi có đủ điều kiện bơm nước, đạp máy, bình oxy thì làm gì có chuyện cá chết, vị trí nhà tôi ở gần nhà máy nên chết sạch hơn 20 tấn. Chúng tôi chỉ mong nhà nước xem xét lại, chứ toàn thể bà con ở đây không ai đồng ý với kết luận đã đưa ra”.

Theo kết luận từ ngành chức năng, nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết trên vùng sông Cái Vừng là thiếu oxy cục bộ. Tỉnh cũng đã trích ngân sách hỗ trợ trên 3 tỷ đồng cho các hộ bị thiệt hại. Tuy nhiên, cùng với việc di dời đi nơi khác tái sản xuất, người dân không đồng ý với kết luận của ngành chức năng, trên 100 hộ dân đã gửi đơn Hiệp hội Thủy sản, Hiệp hội Nghề cá Việt Nam, các cơ quan Trung ương đề nghị làm rõ nguyên nhân cá chết.

MỸ HẠNH

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang