• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vĩnh Phúc: Khó khăn trong nhân rộng mô hình nuôi cá lồng

Nguồn tin: Báo Vĩnh Phúc, 29/12/2015
Ngày cập nhật: 2/1/2016

Sau 3 năm triển khai, dự án nuôi cá diêu hồng trong lồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cho thấy những kết quả tích cực, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân, nhất là ở khu vực gần các hồ chứa nước lớn. Tuy vậy, việc nhân rộng mô hình hiện nay vẫn còn gặp phải không ít khó khăn, cần có những giải pháp tháo gỡ.

Mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng tại Hồ Sơn (Tam Đảo)

Với tổng diện tích các hồ chứa lớn, khoảng 2.000ha và nhiều sông, suối chảy qua, tỉnh ta có điều kiện thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Tuy vậy, hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu ở các xã trung du miền núi nên việc nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn từ chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi thu hoạch. Mặt khác, các hồ chứa có diện tích lớn không thể đầu tư nuôi cá thâm canh, người dân chủ yếu nuôi cá theo hình thức quảng canh, đáy hồ không bằng phẳng nên việc thu hoạch cá gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2013, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã triển khai xây dựng 3 mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng, bè trên hồ chứa, nhằm tận dụng tiềm năng mặt nước hồ, phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng công nghệ cao; đưa tiến bộ khoa học mới vào sản xuất, làm cơ sở cho bà con trong vùng học tập và nhân rộng, qua đó làm tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân. Sau 3 năm triển khai, trung tâm đã xây dựng được 3 mô hình với 6 hộ dân tham gia. Mỗi hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 5.000 con cá diêu hồng giống, 1.750kg thức ăn hỗn hợp, thuốc và hóa chất để phục vụ xây dựng mô hình.

Theo đánh giá ban đầu sau 3 năm triển khai, mô hình đã đem lại những kết quả tích cực, giúp người dân thấy rõ được hiệu quả kinh tế của việc áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Cụ thể, với quy mô 10 nghìn con, sau khi trừ chi phí đầu tư, công lao động, mỗi mô hình có lợi nhuận đạt trên 55 triệu đồng/vụ. Đánh giá về hiệu quả của mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng, ông Lê Thanh Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh cho biết: “Mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng, bè trên hồ chứa đã tận dụng được mặt nước tự nhiên của địa phương, đồng thời hạn chế thất thoát cá do mưa lũ, quản lý được lượng thức ăn, tránh lãng phí do dư thừa thức ăn, quản lý tốt dịch bệnh,... vì vậy, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao”. Từ hiệu quả của dự án, trong những năm qua, mô hình nuôi cá trong lồng bè đã và đang từng bước được nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Thời gian đầu triển khai dự án, các hộ chỉ dám đầu tư làm 2 lồng nuôi cá thì tới thời điểm hiện tại các hộ đã mở rộng quy mô lên 5-7 lồng. Một số hộ dân trong vùng đã bắt đầu quan tâm học hỏi kinh nghiệm và xây dựng lồng nuôi. Nếu năm 2012, toàn tỉnh mới chỉ có 4 lồng nuôi cá, thì nay, đã có trên 100 lồng nuôi, với nhiều đối tượng nuôi khác nhau, từ các giống cá truyền thống tới các thủy đặc sản như cá tầm, trê đồng, diêu hồng, ếch....

Đem lại những tín hiệu tích cực trong chăn nuôi thủy sản, việc nhân rộng mô hình nuôi cá lồng bè được xem là cần thiết, góp phần tạo công ăn việc làm cho bà con dân tộc quanh vùng hồ, đặc biệt các xã điểm nông thôn mới. Tuy vậy, việc mở rộng mô hình trên địa bàn tỉnh hiện nay còn gặp phải một số vướng mắc, khó khăn. Theo ông Hảo, khó khăn lớn nhất trong nhân rộng mô hình hiện nay đó là vấn đề quy hoạch. Được biết, tỉnh ta có nhiều hồ chứa nước lớn với tổng diện tích hơn 2000 ha. Trong đó, một số hồ chứa lớn có khả năng nuôi cá lồng, bè như: Hồ Vân Trục, Đại Lải, Xạ Hương, Thanh Lanh, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi thủy sản. Tuy nhiên, các hồ chứa lớn đều do Nhà nước vẫn quản lý thông qua ngành thủy lợi hoặc du lịch kết hợp vì vậy, người dân muốn nuôi cá phải được sự đồng ý của các cơ quan cấp trên. Bên cạnh đó, chi phí cho việc xây dựng mô hình khá cao. Với quy mô 10 nghìn con, chi phí cho chăn nuôi từ cá giống, thức ăn, khấu hao lồng, thuốc, công lao động lên tới gần 140 triệu đồng/vụ. Đây không phải là một con số nhỏ đối với người nông dân. Vì vậy, các hộ dân muốn phát triển mô hình nuôi cá trong lồng cần phải có tiềm lực kinh tế. Trong khi đó, giá cả thị trường luôn biến động nên người dân chưa mạnh dạn đầu tư nuôi cá với quy mô lớn.

Chia sẻ hướng khắc phục những khó khăn này, theo ông Hảo, bên cạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho người nông dân được tận dụng nguồn nước sông hồ phát triển chăn nuôi thủy sản, về phía người nông dân cũng cần thành lập các hiệp hội làm nghề, HTX thay vì phát triển chăn nuôi theo hướng đơn lẻ, tự phát. Thông qua các tổ chức này, người nông dân có thể làm việc với các cơ quan Nhà nước, thỏa thuận với các đơn vị quản lý để được đặt lồng trên sông, hồ. Đồng thời, hoạt động của các tổ chức này cũng tạo cơ sở giúp người chăn nuôi tiếp cận được tốt hơn với các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư chăn nuôi.

Được biết, trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh dự kiến tiếp tục xây dựng nhiều mô hình trình diễn nuôi cá lồng, bè để người dân thăm quan, học hỏi nhân rộng mô hình.

Nguyễn Hường

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang