• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bà Rịa - Vũng Tàu: Giải pháp toàn diện bảo vệ sông Thị Vải

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 04/04/2016
Ngày cập nhật: 7/4/2016

Sau thời gian bị ô nhiễm trầm trọng, với sự nỗ lực vào cuộc của cả cộng đồng, sông Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) giờ đây đã trong xanh trở lại. Nhưng nguy cơ tái ô nhiễm trên sông Thị Vải vẫn luôn tiềm ẩn, đòi hỏi các cấp chính quyền, cơ quan hữu quan, doanh nghiệp, người dân nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm bảo vệ dòng sông.

Bè nuôi hàu của người dân huyện Tân Thành trên sông Thị Vải.

Sông đã hồi sinh

Từ bến Mương Đào, ấp Phước Thạnh (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành), anh Nguyễn Minh Quyết chở chúng tôi xuôi dòng Thị Vải trên chiếc xuồng máy. Anh Quyết kể: “Những năm 2007 - 2008, sông Thị Vải đen đặc, cá tôm chết vì ô nhiễm. Tôi bỏ ghe, bỏ sông lên bờ làm tài xế. Sau khi vụ Vedan xả thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải bị phanh phui và chính quyền thực hiện nhiều giải pháp “cứu” sông thì từ năm 2010 nước sông dần cải thiện. Đến năm 2013 sông Thị Vải đã trong xanh, cá tôm sinh sôi. Tôi trở lại với nghề đánh bắt thủy sản trên sông. Tuy vất vả nhưng chăm chỉ làm ăn, mỗi tháng cũng kiếm được hơn chục triệu đồng”.

Vừa kéo rập, anh Nguyễn Văn Hò (tổ 4 ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân) vui mừng: “12 giờ đêm tôi bủa rập, đến 9 - 10 giờ sáng hôm sau thì dong ghe kéo rập. Dạo này sông Thị Vải đã cho tôm, cá nhiều. Cá bống, cá đục, cá sặc tôi bán ở chợ Mỹ Thạnh; cua, ghẹ ngon thì người thân đặt mua hết. Mỗi ngày cũng kiếm được 300 - 500 ngàn đồng, chẳng phải khổ như lúc sông bị ô nhiễm, gia đình phải bỏ rập, bỏ ghe lên bờ làm thuê, làm mướn”.

Theo ông Hà Hảo Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa (huyện Tân Thành), tuy cá, tôm chưa nhiều như trước đây nhưng ngư dân đã bắt đầu trở lại với nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên sông Thị Vải và có nguồn thu nhập ổn định. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư hàng chục triệu đồng để mua lưới, tân trang lại ghe, thuyền và lại bắt đầu thả lưới, làm bè.

Ông Lương Quốc Ái, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành) cho biết, thời điểm nước sông Thị Vải bị ô nhiễm, hơn 100 hộ đánh bắt thủy sản trên sông gần như bỏ nghề. Vài năm gần đây, người dân đã quay trở lại đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, toàn xã Mỹ Xuân có khoảng gần 60 hộ nuôi trồng thủy sản trên sông Thị Vải, trong đó có khoảng 15 hộ nuôi hàu với diện tích khoảng 8.600m2 mặt nước và gần 30 hộ đánh bắt thủy sản trên sông.

Anh Nguyễn Văn Hò trở lại với nghề lưới rập trên sông Thị Vải.

Không để sông Thị Vải ô nhiễm trở lại

Theo Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường, từ năm 2010, tỉnh BR-VT đã tiến hành quan trắc tại 7 vị trí trên sông Thị Vải với tần suất 6 lần/năm. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Thị Vải trên địa bàn tỉnh cho thấy các thông số đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT, loại B2).

Qua kết quả thống kê, các nguồn thải vào sông Thị Vải trên địa bàn tỉnh BR-VT chủ yếu tập trung từ các KCN, CCN và nước thải sinh hoạt với tổng khối lượng nước thải phát sinh khoảng 46.398m3/ngày (nước thải KCN khoảng 28.291m3/ngày và nước thải sinh hoạt khoảng 18.107m3/ngày). Hiện nay, tỉnh BR-VT có 8 KCN và 2 CCN đang hoạt động có nguồn nước thải vào sông Thị Vải. Đến nay đã có 7/8 KCN và 2 CCN đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung. Chỉ còn KCN Cái Mép đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 4.000m3/ngày đêm, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5-2016.

Theo lãnh đạo Sở TN-MT, để bảo đảm khai thông dòng chảy, tăng khả năng tự làm sạch của sông cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tàu có trọng tải lớn ra vào các cảng trên sông Thị Vải, vừa qua, tỉnh BR-VT đã triển khai 10 dự án nạo vét trên sông Thị Vải với khối lượng bùn nạo vét khoảng 641.283m3. Ngoài ra, tỉnh BR-VT cũng đã đưa nhiệm vụ bảo vệ diện tích rừng ngập mặn trên sông Thị Vải vào Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ giai đoạn 2013-2015. Hiện nay phần lớn diện tích rừng ngập mặn đã được giao khoán cho các hộ dân...

Anh Nguyễn Minh Quyết (trái) vui mừng vì hàu nuôi trên sông Thị Vải phát triển tốt.

Để bảo đảm ngăn ngừa tái ô nhiễm môi trường nước sông Thị Vải, Tỉnh ủy BR-VT đã có Chỉ thị số 43-CT/TU, quy định không thu hút đầu tư các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: Chế biến tinh bột sắn; chế biến mủ cao su; sản xuất hóa chất cơ bản (có phát sinh nước thải công nghiệp); nhuộm, thuộc da; các dự án sản xuất thép xây dựng; phôi thép; chế biến giấy các loại, bột giấy; chế biến bột cá…

Theo Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường BR-VT, dự kiến trong quý II - 2016, sẽ tiến hành lắp đặt 2 trạm quan trắc tự động chất lượng nước sông Thị Vải (nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng thế giới đối với dự án quản lý ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai). Khi hoàn thành, 2 trạm quan trắc này sẽ cung cấp các đánh giá về chất lượng nước, cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm… phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, bảo vệ sông Thị Vải.

Sông Thị Vải có chiều dài khoảng 76km chảy qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, BR-VT và TP.Hồ Chí Minh. Riêng đoạn chảy qua địa bàn tỉnh BR-VT có chiều dài khoảng 25km chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Tân Thành. Sông Thị Vải có chiều rộng trung bình từ 400 - 650m, độ sâu trung bình khoảng 22m, nơi sâu nhất khoảng 60m rất thuận lợi cho hoạt động giao thông thủy, xây dựng cảng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn (trên 80.000 DWT).

QUANG VŨ

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang