Nguồn tin: Báo Cà Mau, 31/03/2016
Ngày cập nhật:
4/4/2016
Gần 2 tháng qua, tại vùng nuôi nghêu ven biển của Hợp tác xã (HTX) Nuôi nghêu Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, nghêu chết hàng loạt, thiệt hại cho người nuôi trên 2,6 tỷ đồng.
Hiện nay, nghêu nuôi đã tạm ngưng chết, nhưng người nuôi nghêu đang đứng ngồi không yên vì sợ tảo độc tiếp tục xuất hiện theo con nước làm nghêu chết thêm.
HTX Nuôi nghêu Đất Mũi được thành lập cách đây hơn 5 năm, có trên 100 xã viên, chia thành 16 tổ nuôi nghêu thương phẩm, với diện tích 72ha đất bãi ven biển.
Thu hoạch nghêu thương phẩm tại Hợp tác xã Nuôi nghêu Đất Mũi.
Ông Lê Phú Sánh, Giám đốc HTX nuôi nghêu Đất Mũi, cho biết, vụ nghêu năm nay, hợp tác xã bắt đầu thả giống từ ngày 26 - 29/10/2015, với 32 tấn. Sau 20 ngày thả nuôi, nghêu bắt đầu có hiện tượng chết và kéo dài cho đến nay. Trong 16 tổ nuôi nghêu, có 10 tổ thiệt hại 100%, 6 tổ thiệt hại từ 50 - 70%. Tổng lượng nghêu chết ước khoảng 30 tấn, trọng lượng 9.000 - 10.000 con/kg, tổng thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng. Nguồn con giống được người nuôi mua từ Bạc Liêu và Bến Tre.
Ông Trương Minh Út, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, cho biết, đã phối phợp với Chi cục Thuỷ sản khảo sát thực tế tại vùng nuôi, bước đầu xác định nguyên nhân nghêu chết do ảnh hưởng nguồn nghêu giống. Không ghi nhận các yếu tố bất thường về thời tiết và môi trường ảnh hưởng đến thiệt hại này, vì nếu yếu tố thời tiết và môi trường làm cho nghêu chết thì vỏ nghêu không bị vỡ nát.
Theo anh Nguyễn Văn Hôn, thành viên HTX Nuôi nghêu Đất Mũi, ngoài nguồn nghêu chết, trong các con nước gần đây đều xuất hiện tảo độc từ ngoài biển trôi dạt vào từ 1 - 2 ngày, nước có màu đỏ, làm cho nghêu nuôi thiệt hại thêm từ 20 - 30%. Theo dự đoán của anh Hôn, trong thời gian tới, nguồn tảo độc này còn có thể xuất hiện, nghêu nuôi sẽ còn bị ảnh hưởng tiếp.
Vùng nuôi nghêu là bãi biển rộng nên người nuôi khó có thể xác định chính xác nguyên nhân gây chết nghêu nuôi. Thời điểm này, người nuôi chỉ mong sao nghêu ngừng chết để còn thu hoạch, lấy lại chi phí đầu tư. "Không ai muốn nghêu chết để nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, nhưng cũng đề nghị Nhà nước hỗ trợ một phần con giống để giúp người nuôi tái sản xuất. Đồng thời, đề nghị ngành chuyên môn nghiên cứu xác định nguyên nhân gây chết nghêu để người nuôi chủ động phòng, tránh trong vụ nghêu tới và sớm hỗ trợ về vốn để thành lập trại sản xuất nghêu giống, tập huấn kỹ thuật sinh sản nghêu giống và kỹ thuật nuôi và chăm sóc nghêu", ông Sánh kiến nghị./.
Trúc Ly
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.