• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Xã Tân Hòa (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu): Nhiều lợi thế phát triển nghề nuôi hàu

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 22/03/2016
Ngày cập nhật: 25/3/2016

Anh Nguyễn Thái Bình đang thu hoạch hàu.

Trước đây, đời sống của người dân xã Tân Hòa (Bà Rịa - Vũng Tàu) chủ yếu dựa vào nghề chài lưới nên còn nhiều khó khăn. Nhận thấy lợi thế sông Rạch Chanh, sông Ngã Ngọn nằm ở vị trí thuận lợi với diện tích mặt nước lớn có tiềm năng phát triển nghề nuôi hàu, 10 năm trở lại đây, chính quyền địa phương đã hỗ trợ vốn cho người dân đầu tư nuôi hàu.

Sông Rạch Chanh nằm ở vị trí thuận lợi với diện tích mặt nước lớn đổ ra phía biển Vũng Tàu nên gia đình anh Nguyễn Thái Bình (ở thôn Phước Long, xã Tân Hòa) nhận thấy tiềm năng phát triển nghề nuôi hàu là rất lớn. Năm 2010, anh Bình đóng giàn bè bằng thùng nhựa liên kết bằng dây và thả nổi xuống mặt nước cộng với giá thể thả bên dưới để hàu giống tự nhiên bám vào. Theo anh Bình, chi phí 1 bè nuôi mất khoảng 40 triệu đồng. Khi bắt đầu nuôi đến khi thu hoạch khoảng 10 -16 tháng, người nuôi hàu không phải tốn tiền mua thức ăn. Thức ăn của hàu là những thứ có sẵn trong nước như: rong, tảo, mùn bã hữu cơ. Hơn nữa, môi trường nước có độ mặn phù hợp lại nhiều các loại sinh vật phù du, rất thích hợp để hàu phát triển. Hiện nay, gia đình anh Bình có 11 bè nuôi, với 110 ô nuôi (mỗi ô 36m2). Để có hàu bán quanh năm, anh Bình nuôi hàu theo phương pháp gối đầu. Vụ năm ngoái, anh Bình bán hàu với giá 15.000 đồng/kg, thu về hơn 300 triệu đồng. Anh Bình cho biết thêm: “Mùa mưa thay đổi thời tiết hàu không bị chết như sò và cái lợi nhất là không mua con giống. Thời điểm thuận lợi nhất để thả bè vào khoảng tháng 2, tháng 3 bởi vì đây là thời điểm con giống tự nhiên nhiều nhất.”

Cũng nhờ nuôi hàu mà nhiều gia đình sống tại thôn Phước Hiệp đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Gia đình chị Nguyễn Ngọc Hiếu (ở thôn Phước Hiệp, xã Tân Hòa) là một ví dụ. Những năm trước, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo chuẩn quốc gia. Hàng ngày, vợ chồng chị Hiếu đi chài lưới để lấy tiền trang trải cuộc sống và lo cho 4 người con đang tuổi ăn tuổi học. Trong những lần đi chài lưới, thấy khu vực ngã ba Ngã Ngọn (thuộc lưu vực sông Thị Vải) có nhiều tấm gỗ hàu bám dày đặc, chị Hiếu bàn với chồng chuyển sang nghề nuôi hàu. Tuy nhiên, do không có vốn đầu tư, chị đã đề xuất chính quyền địa phương được hỗ trợ vay vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo. Năm 2009, UBND xã Tân Hòa đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Thành giải quyết cho chị Hiếu vay 10 triệu đồng. Có tiền, chị Hiếu mua vật dụng gầy dựng được 2 bãi hàu. Sau một năm nuôi, hàu cho thu hoạch đạt sản lượng cao. Từ tiền lãi thu được, chị tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô nuôi. Đến nay, gia đình chị đã có 6 bãi hàu, mỗi bãi có 30 ô nuôi, trung bình mỗi ô đạt 500kg hàu/năm. Từ việc nuôi hàu, gia đình chị Hiếu đã thoát nghèo và có kinh tế khá giả.

Từ một vài hộ nuôi ban đầu, đến nay, xã Tân Hòa có gần 400 hộ nuôi hàu (tập trung chủ yếu ở 2 thôn Phước Long, Phước Hiệp) với diện tích khoảng 150.000m2 mặt nước. Trung bình 1 bè, người nuôi chia làm 11 ô nuôi, sản lượng thu được khoảng 10 tấn hàu/vụ, lợi nhuận thu được khoảng 50 triệu đồng. Có thể nói, đây là một nghề tiềm năng cho người dân địa phương, bởi chi phí đầu tư không quá cao, đầu ra ổn định, không phải chăm sóc nhiều trong quá trình nuôi. Ông Dương Bá Phước, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết, ngoài hỗ trợ vốn nuôi trồng thủy hải sản cho nhân dân, địa phương còn phối hợp với Phòng LĐTBXH huyện Tân Thành mua sắm phương tiện, ngư cụ cho các hộ nghèo có nhu cầu nuôi hàu; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng của huyện từng bước quy hoạch vùng nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường nước để hàu sinh trưởng và phát triển tốt, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

MAI LAN

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang