• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bất ổn tôm nuôi

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 21/03/2016
Ngày cập nhật: 22/3/2016

Bộ NN-PTNT vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản (trọng tâm là nuôi tôm nước lợ) vùng ĐBSCL, thích ứng với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang khốc liệt hiện nay.

Nhiều người dân nuôi tôm ở ĐBSCL phải “treo ao” do hạn - mặn gay gắt

Nuôi thăm dò

Đưa ra bức tranh nuôi tôm trong thời điểm hiện tại, ông Như Văn Cẩn, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN-PTNT) cho biết, diễn biến hạn - mặn đang tác động lớn đến nuôi trồng thủy sản tại ĐBSCL, nhất là con tôm - đối tượng nuôi chính. Hiện một số tỉnh như Trà Vinh, Kiên Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau… do nắng nóng, mực nước ao nuôi xuống thấp, môi trường không ổn định, kết hợp với độ mặn tăng cao (trên 25‰) nên không thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của tôm. Vì vậy, nhiều tôm nuôi ao đã bị sốc và chết. Chỉ riêng vùng nuôi tôm quảng canh cải tiến, tính đến cuối tháng 2-2016, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại hơn 2.000ha.

Theo thống kê của Tổng cục Thủy sản, tính đến cuối tháng 2-2016, diện tích nuôi tôm nước lợ đạt khoảng 368.000ha; trong đó diện tích nuôi tôm sú 358.000ha (bằng 86% so với cùng kỳ), nuôi tôm thẻ chân trắng 9.794ha (bằng 72% so với cùng kỳ). Hầu hết các địa phương đều thả nuôi ít hơn so với cùng kỳ 2015 và chỉ đạt 50% kế hoạch. Nguyên nhân do tình hình hạn - mặn gay gắt nên người dân không dám thả nuôi theo lịch mà chỉ nuôi thăm dò. “Như vậy, sản lượng tôm sẽ đạt thấp và có thể dẫn đến thiếu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu trong những tháng tiếp theo”, ông Cẩn dự báo.

Theo sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL, do hạn - mặn đang tiếp tục gay gắt nên tôm không thể thả nuôi được. Vì vậy, trước mắt cần chủ động chuẩn bị cho đợt thả nuôi vào đầu mùa mưa tới. Tổng cục Thủy sản cũng đưa ra giải pháp: gieo giống trước khi thả nuôi thương phẩm trong ao đất hoặc trải bạt trong thời gian 30 - 45 ngày. Cách làm này nhằm đến cuối tháng 5 (dự báo có mưa) có thể kịp thả ra ao đầm nuôi thương phẩm, để tôm lớn và thích ứng nhanh. Mặt khác, trong thời điểm này phải tranh thủ cải tạo ao và đẩy mạnh các hình thức nuôi khác như: mô hình nuôi tôm - lúa kết hợp (khoảng 200.000ha), nâng cao năng suất, sản lượng đối với mô hình nuôi quảng canh cải tiến (khoảng 335.000ha), phát triển mạnh nuôi tôm sinh thái (khoảng 22.000ha)…

Giải pháp nào?

Là người trực tiếp nuôi tôm và cũng là lãnh đạo tại địa phương có diện tích tôm nuôi lớn nhất nước, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho rằng: “Nguồn nước trong nuôi tôm rất quan trọng. Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu nuôi trồng thủy sản. Do tính cấp bách nên Chính phủ cần sớm đầu tư công trình thủy lợi có liên quan đến cả vùng vì chuyện này địa phương làm không được”.

Ông Hải đề xuất trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản cần phải tính đến yếu tố môi trường vì hiện nay nuôi tôm, nhất là nuôi công nghiệp phát triển tràn lan, không kiểm soát được môi trường và dịch bệnh. Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú, góp ý: “Tôm nuôi đang gặp nhiều bất ổn bởi giá thành cao, tính cạnh tranh thấp. Các địa phương chưa quy hoạch được vùng nuôi tốt, rồi từ con giống đến thức ăn, giám sát, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu… còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục”. Theo ông Quang, chúng ta cần tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng. Xây dựng các mô hình nuôi hiệu quả, giúp các hộ nuôi tôm nhỏ lẻ tham gia cùng doanh nghiệp để phát triển bền vững. Ngoài ra, cần tăng cường chế biến tôm đa dạng sản phẩm để nâng giá trị khi xuất khẩu.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám nhận định, con tôm muốn cạnh tranh trên thị trường thế giới phải đi theo hướng chất lượng, trong khi người nuôi chỉ quan tâm nhiều đến sản lượng. “Chúng ta phải có giải pháp để phát triển bền vững về chất lượng và sản lượng. Trước mắt, hạn - mặn dự báo kéo dài đến tháng 6 nên phải đẩy mạnh quan trắc, theo dõi diễn biến từng ngày và thông báo kịp thời để người dân phòng tránh. Ngành chuyên môn có biện pháp điều tiết nước, điều chỉnh diện tích thả nuôi, thời vụ… nhằm thích ứng với tình hình”, Thứ trưởng Vũ Văn Tám lưu ý. Về lâu dài, Bộ NN-PTNT sẽ rà soát quy hoạch thủy lợi, tập trung đầu tư phục vụ cho sản xuất thủy sản vùng ĐBSCL. Nghiên cứu các loại giống thích hợp, đối tượng nuôi chịu mặn cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung liên kết lại với nhau, gắn với doanh nghiệp theo mô hình chuỗi giá trị…

Báo động nuôi tôm thẻ nước lợ trong vùng nước ngọt

Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay tình trạng nông dân tự ý thả nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt có xu hướng phát triển trở lại. Tính đến giữa tháng 3-2016, nông dân các huyện Tam Nông, Hồng Ngự, Cao Lãnh… đã thả hơn 11,5 triệu con giống thẻ chân trắng với diện tích nuôi khoảng 67ha.

Theo đó, nhiều hộ đã tự ý khoan giếng để lấy nước ngầm và pha thêm muối nhằm tăng độ mặn để nuôi tôm thẻ chân trắng. Vấn đề lo ngại là các nơi nuôi tôm đều không có hệ thống cấp nước và thoát nước riêng biệt; vì vậy khi các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thải nguồn nước mặn ra bên ngoài sẽ dẫn tới ô nhiễm, nguy cơ thiệt hại cho cây lúa, hoa màu và các loại thủy sản nước ngọt khác. Trước thực trạng trên, Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp kiến nghị UBND tỉnh này chỉ đạo Sở TN-MT nhanh chóng kiểm tra và xử lý nghiêm việc tự ý sử dụng nguồn nước giếng khoan để nuôi tôm thẻ; chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp tăng cường tuyên truyền để người nuôi tôm hiểu ý thức tác hại trước mắt và lâu dài của việc lấy nước mặn nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng ngọt, không để phát sinh thêm diện tích nuôi tôm nước lợ…

NGỌC CHÁNH - HUỲNH LỢI

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang