• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đầm Ô Loan (Tuy An, Phú Yên): Rong giẻ nổi lên, người dân gặp khó

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 17/03/2016
Ngày cập nhật: 19/3/2016

Người dân xã An Cư (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vớt rong giẻ cải tạo hồ nuôi tôm - Ảnh: L.TRÂM

Gần đây, rong giẻ nổi lên từng mảng lớn trên mặt đầm Ô Loan (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Hậu quả là người dân làm nghề đóng chấn thả lưới phải phơi chấn, gác sõng; còn người nuôi tôm thì chưa dám thả tôm giống dù vụ nuôi chính đã bắt đầu.

Rút chấn, treo lưới

Dọc theo tuyến đường ven đầm Ô Loan từ hòn Chùa (xã An Ninh Đông) đến gành Mũi (xã An Cư) ra vũng Lắm, vũng Diều, rong giẻ nổi lên từng mảng lớn. Ông Đinh Văn Tấn ở xã An Ninh Đông làm nghề đóng chấn trên đầm Ô Loan, than vãn: Tháng trước, rong giẻ xuất hiện thưa, tôi còn đóng chấn được. Mờ sáng, tôi đi thăm chấn, chịu khó giũ sạch rong bám trong chấn phơi trên mặt nước cho khô rong để chiều đóng chấn tiếp. Từ đầu tháng 3 đến nay, rong giẻ nổi dày, không có cá, tôm nào lọt được vào rốn chấn nên ở xóm này, ai cũng rút chấn về.

Ngư dân không chỉ bỏ nghề đóng chấn mà cả nghề thả lưới, họ cũng “nghỉ tay” luôn. Ông Phan Văn Lượm ở xã An Hiệp, buồn rầu nói: Hôm qua, tôi lội bộ ra đầm lựa chỗ rong thưa, thả 3 tay lưới. Sáng ra, tôi thu được toàn rong, giặt cả buổi mới sạch lưới lại còn bị nổi mẩn ngứa đầy người. Thấy vậy, tôi đành mang lưới về treo lên trần nhà.

Theo nhiều người dân ở ven đầm, thường thì dưới đáy đầm Ô Loan có 3 loại rong đó là rong giẻ, rong nhớt và rong cây; năm nay, rong nhớt, rong cây rạp xuống chỉ có rong giẻ bám kín đầm. Loại rong này lúc đầu có màu xanh, bám thành từng mảng như miếng giẻ nên gọi là rong giẻ. Khi già, rong ngả vàng, chết lớp này lớp khác trồi lên. Một khi loại rong này xuất hiện dày, đầm Ô Loan bị ô nhiễm nặng.

Hiện nay, tại đầu cầu Long Phú, thôn Phú Tân 1 (xã An Cư) và dọc theo bờ đầm qua xã An Hiệp, người dân vớt rong giẻ chất đầy bờ đầm, các loại chất thải đổ ngay tại bờ đầm bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Riêng đoạn qua xã An Hiệp người dân còn tập kết rác ven đường, đổ vương vãi xuống mặt nước đầm.

Vụ nuôi tôm ảm đạm

Đầm Ô Loan có diện tích mặt nước gần 1.250ha, ngư dân 5 xã An Cư, An Ninh Đông, An Hải, An Hòa và An Mỹ ven đầm thả nuôi trên 360ha tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Thế nhưng, rong giẻ bám dày là một trở ngại với nghề nuôi tôm ở đây vì người dân phải tốn nhiều công tảo hồ khi chuẩn bị bước vào vụ nuôi mới. Trong 5 xã quanh đầm thì xã An Cư có 130ha, trong đó, thôn Phú Tân 1 có khoảng 50ha đến thời điểm này tuy đã vào chính vụ nhưng nhiều hộ dân vẫn còn chần chừ chưa dám thả giống. “Mấy ngày qua, tôi cải tạo lòng hồ, định thả tôm giống nhưng thấy rong giẻ đầy đầm, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên tôm nuôi rất lớn nên chưa dám thả tôm…”, ông Nguyễn Văn Bảo, chủ hồ tôm ở thôn Phú Tân, lo lắng.

Còn tại các hồ nuôi tôm ở xã An Hải - nơi gần cửa biển, người dân cũng đang lo không biết phải thả tôm lúc nào. Bà Trần Thị Hiền, một người dân có hồ nuôi tôm ở đây, cho biết: Năm ngoái không có mưa lũ lớn nên nước đầu nguồn tràn về không đủ để đẩy nguồn nước trong đầm đang bị ô nhiễm ra biển. Trong khi đó, cửa biển hẹp và cạn dần khiến nước ô nhiễm tồn đọng, nhiều hộ nuôi tôm ở các xã ven đầm Ô Loan rất lo lắng. Bước vào vụ nuôi mới, hầu hết các hộ nuôi tôm ở đây đều dè chừng, chưa mạnh dạn thả con giống. Hiện nay, tuy đã vào chính vụ nuôi nhưng khu vực này chỉ có 5/50 hồ thả nuôi tôm.

Theo ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, hai năm vừa qua không có lũ lớn nên nước trong đầm Ô Loan ngày càng ô nhiễm. Huyện đã khuyến cáo bà con nên thận trọng trong việc thả tôm giống, tuân thủ chặt chẽ các quy trình nuôi tôm để hạn chế thiệt hại.

LÊ TRÂM

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang