• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đìu hiu xóm bè

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 14/03/2016
Ngày cập nhật: 16/3/2016

Dòng sông Cái Vừng hiền hòa bao lâu nay, bỗng một ngày trở nên “hung dữ” đã “ngốn” khoảng 40 tỷ đồng của người nuôi cá thuộc 2 tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Mấy ngày qua, xóm bè ở xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) trở nên đìu hiu do người nuôi cá treo bè, môi trường bị ô nhiễm, nhiều bè đã tìm dòng sông khác để tái sản xuất.

Một hộ dân tái sản xuất nhưng cá dưới bè tiếp tục nổi lờ đờ, bỏ ăn và chết

Xóm bè vắng tanh

Người dân xã Phú Thuận A nuôi cá bè trên đoạn sông Cái Vừng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay. Nghề nuôi cá là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình nơi đây. Việc cá chết hàng loạt làm cho tài sản tích cóp của họ bỗng chốc tan biến theo dòng nước. Ông Huỳnh Văn Đông là hộ có thời gian nuôi cá gần 30 năm trên đoạn sông Cái Vừng, nhưng chưa bao giờ ông Đông gặp tình trạng cá chết hàng loạt như ngày 4/2 vừa qua. Ông Đông nuôi 4 bè và 3 vèo cá điêu hồng, rô phi, lăng nha bị chết hoàn toàn, thiệt hại tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng. “Tôi chưa bao giờ thấy thảm cảnh hãi hùng như thế, tất cả tài sản tan biến theo dòng nước” - ông Đông nói.

Trước đây, đoạn sông Cái Vừng nhộn nhịp do có nhiều bè nuôi cá dưới sông. Giờ đây, người dân đã treo bè, lên bờ sinh sống, có hộ mưu sinh lênh đênh trên bè quanh năm thì còn bám trụ. Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Hiếu cùng vợ sinh sống dưới bè và nuôi cá. Cá chết toàn bộ, gia đình ông Hiếu thiệt hại 5 tấn cá he, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Hiện nay, gia đình ông Hiếu không còn vốn liếng để tái sản xuất. Hai vợ chồng ông mua vài tay lưới về thả trên sông kiếm cá bán, trang trải cuộc sống qua ngày. Đang ngồi đóng chì vào mấy tay lưới, bà Nguyễn Ngọc Liễu (vợ ông Hiếu) cho biết: “Số tài sản tích cóp của gia đình không còn chú ơi! Tôi còn nợ tiền thức ăn cho cá khoảng 20 triệu đồng. Những ngày gần Tết Bính Thân, tôi chuẩn bị bán cá lấy tiền xài Tết và trả nợ, nhưng bất ngờ cá chết sạch. Chiếc bè cũng đã cũ mà chưa có tiền sửa chữa lại. Hiện giờ, gia đình tôi không biết sống như thế nào nữa”.

Cá chết, hết vốn - vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiếu chuẩn bị vài tay lưới để bắt cá trên sông

Theo cảm nhận của ông Phạm Văn Trứ - một hộ dân sống ven sông Cái Vừng: “Chưa bao giờ xóm bè nơi đây lại có sự đảo lộn như mấy ngày vừa qua. Cá chết quá nhiều làm môi trường bị ô nhiễm nặng nề, nhất là nguồn nước dưới sông, việc buôn bán của người dân nơi đây cũng ế ẩm hơn ngày thường”.

Ô nhiễm nguồn nước

Người dân sống ven sông Cái Vừng chủ yếu sử dụng nguồn nước dưới sông. Hàng tấn cá chết đã làm cho môi trường nước bị ô nhiễm nặng, cuộc sống người dân gặp khó khăn. Sau vụ cá chết, chính quyền địa phương hỗ trợ viên thuốc khử khuẩn để người dân khử nước dùng cho sinh hoạt. “Khi mới xảy ra vụ cá chết, mùi thối bốc ra cả xóm, gia đình tôi nấu thức ăn bằng nước lọc, loại bình 21 lít. Mấy hôm trước, mặc dù dùng thuốc khử trùng nước, nhưng tắm thì hơi bị ngứa da” - ông Phạm Văn Trứ cho biết. Hơn 1 tháng nay, người dân mỗi khi bơm nước dưới sông lên nhà sử dụng đều phải dùng thuốc khử khuẩn vài tiếng đồng hồ mới dám xài.

Theo người dân địa phương, đã hơn 1 tháng mà ngành chức năng chưa có kết luận nguyên nhân để thông báo với người dân biết. Thông tin ban đầu chỉ xác định là cá chết do thiếu ôxy. Đến nay, nguồn nước dưới sông Cái Vừng vẫn chưa thể nuôi cá trở lại. Khoảng 20 ngày sau khi cá chết, ông Huỳnh Văn Đông bắt đầu thả nuôi khoảng 2 tấn cá giống gồm: điêu hồng, rô phi, nhưng do nguồn nước còn ô nhiễm nên cá dưới bè có dấu hiệu thiếu ôxy, nổi lờ đờ, bỏ ăn, mỗi ngày chết vài ký. Ông Đông cho biết: “Tôi nghi là do nhà máy sản xuất phía bên tỉnh An Giang xả chất thải xuống sông Cái Vừng làm nguồn nước bị ô nhiễm. Tôi đề nghị ngành chức năng khảo sát, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục, để người dân tiếp tục nuôi cá trở lại. Người dân ở đây mấy chục năm theo nghề nuôi cá chưa hề xảy xa tình trạng cá chết bất thường như vậy”.

Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận A khuyến cáo: “Hiện tại, người dân không nên tiếp tục nuôi cá tại khu vực đã xảy ra cá chết hàng loạt. Địa phương đang kiến nghị về trên tìm hiểu nguyên nhân cá chết và có chính sách hỗ trợ người dân”.

Người dân bơm nước dưới sông Cái Vừng lên sử dụng phải dùng thuốc khử trùng

Qua tìm hiểu, đa số người dân sống dựa vào nghề nuôi cá nên rất cần vốn để nuôi trở lại. Vụ cá chết vừa qua, gia đình ông Lê Văn Mua bị thiệt hại 4 bè cá điêu hồng, lăng nha với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Hiện nay, ông Mua treo bè, chờ Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn để nuôi tiếp tục. Ông Mua cho biết: “Gia đình tôi theo nghề nuôi cá bè được 16 năm, chỉ có lần này là thảm bại nặng nề nhất. Từ hồi đó đến giờ, người dân nuôi cá trên sông Cái Vừng chưa bị trường hợp cá chết đồng loạt cả xóm bè. Tôi rất mong chính quyền địa phương sớm tìm ra nguyên nhân và có hướng hỗ trợ người dân vay vốn lãi suất thấp để có điều kiện tái sản xuất”.

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Hiếu, không đất sản xuất, sống lênh đênh trên bè quanh năm. “Bây giờ, tôi trắng tay rồi chú ơi! Tôi chỉ còn tài sản lớn nhất là chiếc bè cũ kĩ khoảng 18m2. Tôi mong Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn không thế chấp tài sản và kéo dài thời gian trả nợ để tái sản xuất” - ông Hiếu nói.

Ông Nguyễn Văn Khơi - Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự cho hay: “UBND huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp cho chủ trương giải quyết và chính sách hỗ trợ người dân. Khi xảy ra vụ việc, UBND huyện đã đến hỗ trợ người dân với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Chúng tôi khuyến cáo bà con không nên tái sản xuất lại trong lúc này, đợi ngành chức năng có kết luận và thông báo chính thức mới hãy bắt đầu nuôi cá trở lại. Nếu bà con nuôi tự phát, không theo khuyến cáo của ngành chức năng có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng”.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự, cá chết hàng loạt trên địa bàn huyện với tổng số 106 lồng, bè, vèo của 37 hộ dân, thiệt hại chủ yếu gồm: cá he, rô phi, điêu hồng, lăng nha... khoảng 400 tấn, thiệt hại tài sản khoảng 14 tỷ đồng.

DƯƠNG ÚT

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang