• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hàu chết xếp lớp, bà con nông dân Bến Tre chết đứng

Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 10/03/2016
Ngày cập nhật: 11/3/2016

Sau hơn một năm rưỡi đầu tư, chăm sóc, thời điểm này đáng lẽ người dân sẽ thu vào tiền tỉ thì bỗng hàu chết hàng loạt.

Một nông dân bên đống hàu bị chết được vớt lên chất đống bến bờ - Ảnh: Mậu Trường

Hàng trăm nông dân xã Thừa Đức và Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre bỗng nhiên trắng tay, trong khi các cơ quan chức năng cũng rất bối rối vì đến thời điểm hàu chết trên 90% thì vẫn chưa rõ nguyên nhân, còn nông dân thì mường tượng nhận định: hàu chết là do nước nhiễm mặn quá cao.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức, cho biết mùa hàu năm nay gia đình anh nuôi khoảng 5 tấn nhưng tính đến thời điểm hiện nay đã bị chết trắng.

Chuyền những thùng vỏ hàu từ trên xuồng xuống bờ, anh Hoàng cay đắng nói: “Nếu hàu không chết, gia đình tôi có thể kiếm được hàng chục triệu đồng. Nhưng hiện giờ đến hàu con cũng chết hết. Coi như trắng tay rồi”.

Có nhiều hộ dân đầu tư hàu vụ đầu đã bị trắng tay, thiếu vốn để tái đầu tư. Bà Lê Thị Lung, xã Thừa Đức bị thiệt hại hàng chục tấn hàu thương phẩm, chua xót nói: “Hết thật rồi, hàu chết đột ngột, không kịp trở tay. Mất trắng hàng trăm triệu đồng rồi”.

Ông Nguyễn Văn Biền, cán bộ kinh tế kế hoạch xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, cho biết chỉ tính riêng địa bàn xã có 150 hộ dân nuôi 66ha hàu, ước tính thiệt hại khoảng 47 tỉ đồng. Ông Biền cho biết: “Ngoài nguyên nhân nước nhiễm mặn, ô nhiễm nguồn nước, thời tiết nắng nóng ban ngày và nhiệt độ hạ thấp đột ngột vào ban đêm làm hàu chết hàng loạt. Ngành nông nghiệp đang lấy mẫu để kiểm tra và tìm nguyên nhân thiệt hại”.

Trên một giá thể, hàu chết toàn bộ - Ảnh: Mậu Trường

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn La - trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Đại, cho biết theo thống kê sơ bộ từ các địa phương, hiện trên 80% trong tổng số 36ha hàu của nông dân Bình Đại bị mất trắng, ước tính thiệt hại hơn 20 tỉ đồng, con số này tiếp tục tăng vì thống kê chưa hết, diễn biến mặn còn phức tạp và hàu sẽ tiếp tục chết.

Vẫn theo ông La, nguyên nhân ban đầu hàu chết hàng loạt được xác định do môi trường nuôi hàu có độ mặn quá cao. Tại cửa sông Cống Bế - khu vực người dân nuôi hàu, độ mặn đo được từ 35%o - 37%o, cao hơn khoảng 10%o so với những năm trước, trong khi môi trường nước có độ mặn dưới 25%o mới thích hợp cho con hàu phát triển.

Giải thích về con số thiệt hại có độ chênh này, theo ông La, là do địa phương thống kê cả hàu nhỏ nhưng tính theo giá hàu thương phẩm.

Ông Huỳnh Văn Cung - chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre (Sở Nông nghiệp Bến Tre), cho biết chi cục đã cử đoàn cán bộ xuống để khảo sát thu thập mẫu nước, hàu chết để về nghiên cứu.

Theo ông Cung, hàu sống nơi cửa sông, điều kiện sống lý tưởng là nguồn nước có độ mặn từ 15%o - 25%, tuy nhiên chưa có tài liệu nào nói độ mặn trên 30% hàu sẽ chết.

“Tuy chưa có kết luận chính thức nhưng có khả năng hàu chết vì nước nhiễm mặn quá cao”, ông Cung nói.

Hàu chết chất đống bên bờ, nông dân thiệt hại ước tính hàng chục tỉ đồng - Ảnh: Mậu Trường

Kể cả hàu thương phẩm lẫn hàu nhỏ đều chết, đến thời điểm hiện nay hơn 90% hàu của nông dân đã chết - Ảnh: Mậu Trường

Nông dân xót xa đổ vỏ hàu lên bờ - Ảnh: Mậu Trường

Nông dân xót xa đổ vỏ hàu lên bờ - Ảnh: Mậu Trường

Ông Nguyễn Văn Chánh, ngụ ấp Thừa Thạnh, bị thiệt hại 10 tấn hàu, tương đương 200 triệu đồng - Ảnh: Mậu Trường

MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang