• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thanh Hóa: Khắc phục khó khăn trong nuôi trồng thủy sản vụ xuân

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa, 09/03/2016
Ngày cập nhật: 10/3/2016

Các chủ đồng nuôi xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) chủ động tháo nước, cải tạo đầm nuôi cho vụ xuân.

Trong đợt rét đậm, rét hại cuối tháng 1 vừa qua, ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại ước tính 11,1 tỷ đồng. Trong đó, nặng nhất là các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng nước lợ tại các huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương và Hoằng Hóa với 12,6 ha, sản lượng là 60 tấn với cỡ tôm 100 - 150 con/kg.

Các hộ nuôi cá nước mặn ở huyện Tĩnh Gia cũng bị thiệt hại, chủ yếu là các loại cá, như: cá giò, cá vược, cá chim vây vàng... Nguyên nhân là do nước triều xuống thấp cá bị chết rét, nhiều hộ nuôi phải thu hoạch sớm, giá trị chỉ bằng 50% so với thu hoạch đúng thời vụ. Trước những thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kịp thời chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các địa phương ven biển và các hộ nuôi tăng cường biện pháp phòng chống rét và dịch bệnh đối với thủy sản. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh ở tôm, cá trên các phương tiện thông tin đại chúng để các hộ nuôi trồng thực hiện nhằm giảm thiểu thiệt hại. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ sở sản xuất giống, nuôi thương phẩm theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản bố mẹ, giống và nuôi thương phẩm; kiểm tra công tác sản xuất giống tôm, giống cá nước ngọt bảo đảm cung cấp nguồn giống cho vụ xuân.

Những ngày thời tiết ấm nắng, các chủ ao, đầm nuôi xã Trường Giang (Nông Cống) tập trung tháo kiệt nước, thu gom rong rêu, cải tạo đáy ao, diệt khuẩn, diệt tạp và ổn định độ PH bằng vôi bột để chuẩn bị cho vụ nuôi xuân. Ông Đậu Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã Trường Giang, cho biết: toàn xã hiện có hơn 210 ha nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước ngọt. Trước Tết Nguyên đán Bính Thân thời tiết rét đậm, rét hại làm cá chết ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Để khắc phục khó khăn và chuẩn bị điều kiện cơ sở hạ tầng cho vụ nuôi mới, hiện xã chỉ đạo bà con tích cực cải tạo ao đầm, chuẩn bị nguồn giống và tích nước ao nuôi.

Vụ xuân năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu thả nuôi thủy sản nước ngọt 10.350 ha; nước mặn, lợ là 7.700 ha... Hiện các chủ ao đầm nuôi ở địa phương đang chuẩn bị các điều kiện nuôi thả. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng khuyến cáo các hộ nuôi, bơm sục đáy ao để tẩy rửa chất thải sau đó bón vôi bột đối với ao nuôi không tháo cạn được nước. Thau rửa 2 -3 lần đối với những diện tích nuôi bị nhiễm phèn. Bảo đảm độ sâu ao nuôi trên 1m đối với hình thức nuôi quảng canh cải tiến và trên 1,5m đối với nuôi bán thâm canh. Đối với ao đầm nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và bán thâm canh đáy ao phải được thiết kế hệ thống thu chất thải để thuận lợi khi xả thải trong quá trình nuôi. Cùng với đó, các địa phương tích cực vận động hộ nuôi tăng cường đầu tư mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp; giám sát các cơ sở sản xuất con giống trên địa bàn tỉnh một cách chặt chẽ để bảo đảm chất lượng giống cung cấp cho người nuôi. Đặc biệt, tôm giống trước khi thả phải được kiểm dịch, tránh tình trạng dịch phát sinh, lây lan rộng gây thiệt hại lớn. Các hộ nuôi cần áp dụng hình thức nuôi theo hướng VietGAP bảo đảm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Dự kiến cuối tháng 3 đầu tháng 4 khi nhiệt độ nước tăng dần lên tiến hành thả các loại con nuôi vụ xuân.

Lê Hợi

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang