• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Thận trọng trước khi thả nuôi thủy sản

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 01/03/2016
Ngày cập nhật: 2/3/2016

Đang là đầu vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016, nhưng do ảnh hưởng của không khí lạnh và môi trường nước tại một số vùng nuôi không đảm bảo nên người nuôi chưa mạnh dạn thả giống. Trung tâm Giống và kỹ thuật thủy sản (Sở NN-PTNT) khuyến cáo bà con cần thận trọng trước khi thả giống.

Sở NN-PTNT đã ban hành lịch thời vụ thả nuôi tôm nước mặn và nước lợ năm 2016, các địa phương đang triển khai cải tạo ao đìa và chuẩn bị nuôi thủy sản vụ mới. Đến nay, diện tích thả giống thủy sản nuôi vụ mới chỉ khoảng 200ha. Ông Nguyễn Văn Sang, nuôi tôm ở xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), cho biết: “Gia đình tôi sẽ thả nuôi tôm trên diện tích khoảng 4.000m2 tại vùng nuôi thôn Vũng Tàu, xã Hòa Hiệp Nam. Đến nay, việc cải tạo ao đìa đã xong, nhưng do thời tiết bất lợi nên tôi chưa thể thả giống. Trong vòng 10 ngày tới, nếu thời tiết tốt, nước tại vùng nuôi ổn định thì tôi và nhiều người khác sẽ thả tôm nuôi”. Còn theo ông Nguyễn Bút, nuôi tôm ở xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa), một số hộ thả tôm trước Tết Nguyên đán hiện gặp không khí lạnh nên tôm chậm phát triển. Tuy nhiên, tại xã Hòa Tâm diện tích thả tôm trước tết không nhiều. Đa số bà con đang chờ thời tiết ấm lên mới thả giống.

Mới đây, Trung tâm Giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên lấy mẫu nước tại các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh để kiểm tra. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu hóa lý và hàm lượng vi sinh vibrio tại các vùng quan trắc đều nằm trong ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu nằm ngoài ngưỡng cho phép tại một số vùng nuôi. Cụ thể như chỉ tiêu độ kiềm ở một số điểm thu mẫu rất thấp như Vũng Diều (xã An Cư, huyện Tuy An); Vũng Tàu, xã Hòa Hiệp Nam; Phước Long, Phước Giang, xã Hòa Tâm, cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa) không phù hợp với nuôi trồng thủy sản. Chỉ tiêu độ mặn rất thấp ở các điểm thu mẫu như Vũng Diều, Phước Long, Phước Giang, cầu Xác Cháy chỉ dao động từ 4 - 6‰. Chỉ tiêu PO4 (phốt phát) vượt ngưỡng giới hạn cho phép tại một số điểm thu mẫu như Vũng Diều, Phú Mỹ - An Hiệp (huyện Tuy An), Vũng Tàu, Bãi Con - Hòa Hiệp Nam, Phước Long, Phước Giang, cầu Xác Cháy dao động từ 0,24 - 0,35mg/l. Hàm lượng DO (ô xy hòa tan trong nước) tại Vũng Chào, xã Xuân Phương, TX Sông Cầu chỉ đạt 4,8mgO2/l, thấp hơn ngưỡng cho phép.

Ông Lê Quang Hiệp, Giám đốc Trung tâm Giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên, cho biết: Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và không khí lạnh nên đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản nuôi. Trung tâm khuyến cáo đến người nuôi thủy sản cần tham khảo quy trình tạm thời nuôi tôm nước lợ an toàn trong vùng dịch của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), đồng thời các địa phương chỉ đạo các hộ nuôi tuân thủ lịch thời vụ đã ban hành. Người nuôi phải thận trọng trong việc thả giống vào thời gian này, tuyệt đối không lấy nước trực tiếp từ ngoài sông, mương vào ao nuôi, mà lấy nước qua ao lắng và xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi nhằm hạn chế mầm bệnh từ ngoài; đồng thời tăng cường bổ sung thêm vitamin C, khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho tôm nuôi. Tại các vùng có PO4 vượt ngưỡng giới hạn cho phép thì nguy cơ phát triển các loài tảo, vi tảo trong thời gian tới là rất cao, cần xử lý nước định kỳ đối với những hộ đã thả giống. Các hộ chưa thả con giống thì cần xử lý nước thật kỹ nhằm giảm hàm lượng PO4 dưới ngưỡng cho phép trước khi thả nuôi; kiểm tra các thông số môi trường định kỳ nhằm giúp cho tôm nuôi tránh bị stress. Tại các vùng nuôi có độ mặn thấp, người nuôi không nên thả giống hoặc nếu thả giống cần kết hợp với trại giống để điều chỉnh hai môi trường nuôi tương đương nhau. Người nuôi cần chú ý độ mặn ở hai môi trường nuôi không chênh lệch quá 5‰, nhằm giảm sốc và đạt tỉ lệ sống cao. Hiện đang là đầu vụ nuôi, người dân cần lưu ý thu gom và xử lý chất thải đúng nơi quy định, nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm thủy vực.

NGỌC NHƯ

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang