• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngư dân tất bật cho chuyến biển đầu năm

Nguồn tin: Báo Cà Mau, 03/01/2016
Ngày cập nhật: 6/1/2016

Từ sáng sớm, khi màn sương còn giăng trên mặt nước, cửa biển Sông Đốc (Cà Mau) đã nhộn nhịp. Trên các boong tàu, ngư phủ khẩn trương kiểm tra lại lưới; dưới khoang hầm, các thuyền máy trưởng kiểm tra lại máy móc, thiết bị thông tin liên lạc. Trên bờ, chủ tàu gấp rút chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để sẵn sàng cho chuyến vươn khơi đầu năm dương lịch.

Tàu cá CM 99765 TS có công suất gần 500 CV đang được tiếp thêm 6.000 lít dầu và 300 cây nước đá để chuẩn bị ra khơi. Thuyền trưởng Hồ Văn Thành hồ hởi cho biết: "Cách đây đúng một năm, vào dịp này, tàu chúng tôi trúng đậm tôm. Chuyến biển đó chỉ đi hơn nửa tháng nhưng mỗi ngư phủ thu nhập trên 8 triệu đồng. Tết nguyên đán năm đó họ vui lắm". Với chuyến biển đầu năm nay, thuyền trưởng Thành cũng hy vọng sẽ lặp lại sự may mắn như vậy.

Nhiều hy vọng

Cách đó không xa, sau những ngày vào bờ ngơi nghỉ, sơn sửa lại thân tàu, đại tu máy móc, chủ tàu Trần Văn Sơn, khóm 1, thị trấn Sông Đốc cùng với 13 thuyền viên chuẩn bị ngư cụ, lương thực, thực phẩm cho chuyến đánh bắt đầu năm với mong ước chuyến ra khơi này sẽ thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn. Anh Sơn hy vọng chuyến biển này sẽ trúng nhiều cá, tôm, thuyền viên có thu nhập cao, có thêm động lực tiếp tục bám tàu, bám biển, vì vài năm trở lại đây, việc tìm bạn thuyền ngày càng khó, vì thu nhập không ổn định họ không còn tha thiết với nghề. Ngư dân tính thời gian đi biển bằng một lần trăng (một tháng). Những chuyến đi biển thường bắt đầu từ ngày 17 - 21 hằng tháng. Cứ sau rằm, họ nổ máy ra khơi, khi thấy trăng tròn ngoài biển là trở vào bờ, nghỉ ngơi năm, bảy ngày lại tiếp tục ra khơi.

Ngư dân Sông Đốc tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm.

Có thâm niên hơn 20 năm bám biển, thuyền trưởng Nguyễn Khắc Huấn, thị trấn Sông Đốc nắm rõ từng vùng ngư trường và luôn thắng lợi trở về sau mỗi chuyến ra khơi. Ông cho biết, giá xăng dầu giảm, kéo theo giá cả nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cũng giảm theo nên chi phí mỗi chuyến biển cũng giảm từ 30 - 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Điệu, thị trấn Sông Đốc, cho biết, giá nhiên liệu giảm đáng kể trong thời gian qua làm cho bà con càng yên tâm bám biển với thời gian đánh bắt kéo dài hơn, ngư trường đánh bắt xa hơn trước. Mong muốn của bà con ngư dân là giá xăng dầu tiếp tục ổn định, hạn chế sự thay đổi đột ngột, gây khó khăn cho bà con.

Những ngày này, ở thị trấn Sông Đốc đi đến đâu cũng nghe ngư dân bàn tính chuyện chuẩn bị cho tàu vươn khơi đánh bắt. Bà con cho biết, trúng chuyến biển đầu năm ngoài việc trang trải trong ba ngày Tết, phần còn lại chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm mới.

Hiện đại hoá đội tàu

Sông Đốc là địa phương có thế mạnh về khai thác thuỷ sản. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc Lâm Văn Phú cho biết: "Trước đây đội tàu khai thác thuỷ sản nhỏ, khai thác ven bờ thiếu các trang thiết bị an toàn, hệ thống bảo quản sản phẩm không đảm bảo, chất lượng sản phẩm không cao, số sản phẩm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu không nhiều. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Chính phủ, sự đầu tư đúng mức của tỉnh, Sông Đốc trở thành cửa biển có số lượng tàu nhiều nhất tỉnh. Trong tổng số phương tiện khai thác thuỷ sản trên điạ bàn 1.311 phương tiện, có đến 927 phương tiện có công suất lớn trên 90 CV. Tổng sản lượng khai thác thuỷ sản trong năm 2015 đạt 107.627 tấn, tăng 4.538 tấn so cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, địa phương đang từng bước phát triển nghề khai thác theo hướng giảm dần các tàu có công suất nhỏ, tăng dần số tàu có công suất lớn. Trên tàu trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn như: hệ thống thông tin liên lạc tầm xa, định vị vệ tinh, phao cứu sinh... Nhiều phương pháp bảo quản sản phẩm mới đã được áp dụng, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm được tổn thất sau khai thác.

Đặc biệt, thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thuỷ sản, đến nay, thị trấn Sông Đốc có 98 hồ sơ xin đóng mới, nâng cấp sửa chữa và dịch vụ hậu cần nghề cá, được UBND tỉnh công nhận 59 hồ sơ, trong đó đóng mới 43 tàu khai thác, 9 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cấp 7 tàu. Ngoài ra, UBND tỉnh còn phê duyệt 39 hồ sơ xin hỗ trợ chi phí chuyến biển, 310 hồ sơ hỗ trợ bảo hiểm thuyền viên.

Có được con tàu khai thác thuỷ sản xa bờ với công suất lớn, đầy đủ trang thiết bị hiện đại là mơ ước của rất nhiều ngư dân Sông Đốc. Tuy nhiên, đa số ngư dân đều khó khăn, nên việc đầu tư con tàu trị giá vài tỷ đồng không phải ai cũng làm được. Vì vậy, ngư dân rất cần sự hỗ trợ từ Nhà nước thông qua các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển đội tàu hiện đại. Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thuỷ sản ra đời là cơ hội lớn cho ngư dân đầu tư những con tàu lớn với đầy đủ trang thiết bị tiên tiến, đủ sức vươn khơi xa. Tuy nhiên, số ngư dân tiếp cận được nguồn tín dụng này còn ít ỏi./.

Trúc Ly

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang