• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Rạng rỡ vùng quê Phú Nhuận

Nguồn tin: Báo Lào Cai, 13/02/2016
Ngày cập nhật: 15/2/2016

Về xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai những ngày áp Tết, tôi cảm nhận được niềm vui của mỗi người dân nơi đây. Thời điểm cuối năm là lúc các gia đình tất bật thu hoạch cá phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Năm nay, người nuôi cá Phú Nhuận lại trúng mùa nên nhà nào cũng vui.

Phú Nhuận là xã thuần nông, được thiên nhiên ban tặng khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn nước dồi dào, thích hợp cho phát triển nghề nuôi thủy sản. Từ lâu, vùng đất này vẫn được ví như “thiên đường” giúp các loài cá sinh sôi, phát triển. Người dân Phú Nhuận vốn cần cù, năng động nên đã sớm khai thác lợi thế này, biến thành kế làm giàu. Xe chúng tôi bon nhanh trên con đường nông thôn mới nối liền các thôn, bản, được đổ bê tông xi măng phẳng phiu, sạch sẽ. Nắng nhẹ đầu xuân làm cho bầu trời Phú Nhuận như xanh, cao hơn. Trên “cánh đồng bạc”, người dân đang tấp nập điều chỉnh mực nước và chuẩn bị dụng cụ để sẵn sàng thu hoạch cá. Chừng giữa buổi sáng, chúng tôi thấy đoàn xe tải nhỏ của thương lái từ các thôn, bản đổ về trung tâm xã tập trung hàng để mang đi giao tại các chợ phiên cuối năm. Nhìn cảnh người dân đông vui trong mùa thu hoạch cá, tôi cũng cảm thấy vui lây.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Đàm Quang Lâm ở thôn Phú An 2 - một gia đình có truyền thống nuôi thủy sản lâu năm tại xã Phú Nhuận. Anh Lâm chia sẻ: Gia đình anh đã nuôi cá từ lâu, nhưng nuôi cá “hàng hóa” thì mới làm cách đây hơn 10 năm. Nhờ nuôi cá mà gia đình anh đã có điều kiện để mở rộng gia trại thành mô hình vườn - ao - chuồng - rừng mang về doanh thu mỗi năm trên dưới một tỷ đồng. Nói rồi, anh Lâm dẫn tôi đi tham quan ao cá của gia đình. Khi anh tung nắm thức ăn cho cá xuống ao, mặt nước phẳng lặng bỗng xao động, những con cá rô phi to bằng bàn tay người lớn ngoi lên ăn trông thật thích mắt.

Rời trang trại của gia đình anh Lâm, chúng tôi ghé thăm khu nuôi cá lồng của gia đình bà Hoàng Ngọc Oanh ở thôn Phú Hải 1. Đây là một trong những hộ dân đầu tiên nuôi cá lồng trên hồ thủy lợi xã Phú Nhuận. Bà Oanh vốn là giáo viên về nghỉ hưu, trong thời gian công tác, bà đi nhiều nơi và thấy việc tận dụng mặt nước hồ thủy lợi nuôi cá lồng có hiệu quả kinh tế, nên năm 2013, bà bàn với gia đình xin phép chính quyền xã cho nuôi thử nghiệm 4 lồng cá trên hồ thủy lợi xã. Nhờ chăm chỉ lại chịu khó học hỏi kinh nghiệm nên vụ cá đầu tiên, gia đình bà Oanh thắng lớn. Đến nay, bà Oanh đã nhân rộng từ 4 lồng cá ban đầu lên 14 lồng. Năm nay, bà Oanh ước tính, sản lượng cá của gia đình đạt khoảng 8 tấn, thu về trên dưới 300 triệu đồng, lãi khoảng 80 triệu đồng.

Rảo khắp Phú Nhuận, chúng tôi gặp sắc xuân tràn về muôn nẻo, trên những diện tích ruộng trũng, trước đây thường xuyên ngập úng, khó cấy lúa giờ được thay bằng những ao nuôi đầy ắp cá.

Bởi vậy, Phú Nhuận hiện có 111,2 ha diện tích ao, hồ nuôi thủy sản, hằng năm, đem lại nguồn thu khoảng 12,5 tỷ đồng cho nhân dân trong xã.

Dòng suối Nhuần vẫn hiền hòa chảy, mang dòng nước trong vắt từ đầu nguồn về phục vụ sản xuất và giúp người dân xã Phú Nhuận nuôi thủy sản. Xuân mới đã về trên các thôn, bản nơi đây; gương mặt của nông dân Phú Nhuận thêm rạng rỡ sau vụ cá bội thu và những “cánh đồng bạc” của vùng quê nông thôn mới đang hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

ĐỨC PHƯƠNG

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang