• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vạn Ninh: Cá chết trắng ở vũng Sim

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 25/11/2016
Ngày cập nhật: 28/11/2016

Từ ngày 24 đến nay, hàng tấn cá biển tự nhiên ở vùng biển vũng Sim, kéo dài từ thôn Tuần Lễ (xã Vạn Thọ) đến thôn Vĩnh Yên (xã Vạn Thạnh) thuộc huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bỗng chết bất thường, xác cá nổi trắng dọc theo bờ biển. Bất chấp khuyến cáo của chính quyền địa phương, người dân vẫn đổ xô ra biển vớt cá.

Cá chết trắng biển

Ngày 25-11, chúng tôi có mặt tại cầu cảng Vĩnh Yên. Từ đây, có thể dễ dàng quan sát được rất nhiều loại cá biển đã chết, nổi lên trắng cả một vùng, trương sình và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Xen lẫn với cá chết, là những con cá mú, cá róc, cá đục… đang kiệt sức, bị sóng đánh vào gần bờ chờ chết. Ông Trần Thông -Trưởng thôn Vĩnh Yên cho biết: “Không hiểu do đâu mà toàn những loại ở tầng đáy như: cá mú, cá hồng, cá chai, cá bống, ghẹ, chình biển… lại chết trắng cả vùng. Sáng 25-11, hiện tượng cá chết đã giảm so với trước đó 1 ngày, nhưng ai cũng thấy khủng khiếp”.

Cá chết dạt vào khu vực cầu cảng Vĩnh Yên

Ông Đặng Thanh Tao (thôn Tuần Lễ) - người chuyên sống bằng nghề khai thác thủy sản trên vịnh Vân Phong vẫn chưa hết bàng hoàng trước hiện tượng cá chết những ngày qua. Ông Tao nói: “Đã nhiều năm gắn bó với vùng biển này, chưa bao giờ tôi thấy cá chết nhiều như vậy. Hôm nào tôi cũng đi biển và phát hiện cá chết lác đác khoảng 5 ngày nay, nhưng rộ nhất là trong 2 ngày 24 và 25-11. Chỉ tính số cá chết mà người dân vớt lên mang đi bán cả chục tấn, chưa kể số còn nằm lại dưới đáy biển, số dạt vào ven bờ, số lờ đờ sắp chết”.

Không chỉ có cá tự nhiên chết, còn có khoảng 1.800 con cá bớp (loại 3 - 5kg/con) và 500kg ốc hương thả nuôi hơn 3 tháng, 1.000 con tôm hùm mới thả nuôi 1 tháng của 7 hộ ở thôn Vĩnh Yên cũng bị thiệt hại hoàn toàn. Ông Phan Tiến Dũng - ở thôn Vĩnh Yên bần thần cho biết: “Hơn 400 con cá bớp loại 3 - 5kg/con cùng 1.000 con tôm hùm mới thả được 1 tháng của gia đình tôi đã chết sạch, chỉ sau 1 đêm gia đình tôi hoàn toàn trắng tay. Số tiền mua giống tôm hùm này tôi mới vay từ nguồn vốn chính sách dành cho hộ nghèo để đầu tư với hy vọng thoát nghèo. Nào ngờ…!”.

Ghe giã cào tận thu hải sản chết tại vũng Sim

Chưa rõ nguyên nhân

Theo chứng kiến của người dân địa phương, khu vực xảy ra cá chết trước đó có xuất hiện luồng nước đỏ, đặc sánh và bốc mùi. “Dòng nước đỏ này theo gió, thủy triều đi đến đâu thì cá chết đến đó”, ông Đặng Thanh Tao nói. Cũng theo ông Trần Thông, luồng nước đỏ này xuất hiện cách đây chừng 5 - 7 ngày và tình trạng cá chết cũng xuất hiện trong khoảng thời gian này.

Bàn luận về sự xuất hiện của “luồng nước đỏ” này, nhiều người dân thôn Vĩnh Yên nghi ngờ do việc súc, rửa ao đìa nuôi tôm trên bạt ở thôn Tuần Lễ gây ra. Cũng có ý kiến cho rằng đây là hiện tượng thủy triều đỏ… “Hiện nay, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân của sự việc này”, bà Trần Thị Thúy Phi - cán bộ khuyến nông xã Vạn Thạnh nói.

Nhiều loại hải sản sống ở tầng đáy cũng bị chết

Được biết, ngay sau khi nắm được thông tin cá chết hàng loạt, trong ngày 24-11, Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh đã phối hợp với Trạm Thủy sản, Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện và UBND các xã: Vạn Thọ, Vạn Thạnh trực tiếp đi kiểm tra, lấy mẫu nước biển và hải sản chết đề nghị các ngành chức năng của tỉnh xét nghiệm phân tích tìm nguyên nhân.

Bất chấp khuyến cáo

Ông Hoàng Đình Hậu - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện cho biết, phòng đã chỉ đạo UBND các xã: Vạn Thạnh, Vạn Thọ khuyến cáo người dân trong khi chờ đợi kết quả phân tích, xét nghiệm, xác định nguyên nhân thì không tận thu các loại hải sản chết đem đi tiêu thụ và sử dụng làm thức ăn cho người và gia súc. Bên cạnh đó, người dân khi sử dụng sản phẩm hải sản cần nắm rõ nguồn gốc, xuất xứ, không mua bán, sử dụng hải sản ở khu vực chết chưa rõ nguyên nhân. Được biết, chính quyền xã Vạn Thạnh và Vạn Thọ cũng đã thông báo rộng rãi đến người dân về vấn đề này.

Tuy nhiên, bất chấp khuyến cáo của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, người dân 2 xã Vạn Thọ và Vạn Thạnh vẫn tiến hành thu gom hải sản chết đem đi tiêu thụ. Ông Trần Thông cho biết: “Những ngày qua, hàng chục hộ trong thôn Vĩnh Yên đã thu gom được hơn 5 tấn hải sản tự nhiên chết, cá biệt có hộ thu gom được hơn 1,5 tấn, đưa cả ô tô tải đến chở đi, nhưng chở đi đâu thì tôi chưa nắm được”. Còn ông Huỳnh Ngọc Liêm - Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ cho biết, trên vùng biển tại thôn Tuần Lễ cá biển tự nhiên chết rất nhiều. Hàng chục hộ có ghe thuyền đã thu gom được khoảng 10 tấn, bất chấp khuyến cáo của địa phương.

Ông Hoàng Đình Hậu - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện khuyến cáo: Đối với những hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè cần tiến hành sang thưa mật độ nuôi và theo dõi vật nuôi, môi trường, khi thấy có dấu hiệu khác lạ cần có hướng xử lý ngay và báo cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Đối với những hộ nuôi ao, đìa không nên thay nước, lấy nước biển vào thời điểm này để tránh vật nuôi bị ảnh hưởng, bị sốc môi trường vì có thể phát sinh dịch bệnh.

HẢI LĂNG - VĂN GIANG

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang