Nguồn tin: Báo Bình Định, 20/11/2016
Ngày cập nhật:
22/11/2016
Nghề đánh bắt hải sản trên biển luôn đối diện với rủi ro thiên tai, tai nạn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của ngư dân. Tàu thuyền đánh bắt xa bờ thường hoạt động đơn lẻ, phân tán, nên khi xảy ra sự cố, việc phối hợp hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ðể khắc phục tình trạng trên, những năm gần đây, ngư dân Phù Cát (Bình Định) đã thành lập nhiều tổ đoàn kết khai thác trên biển (ÐKKTTB) để hỗ trợ nhau trong quá trình hành nghề.
Một góc cảng cá Đề Gi, xã Cát Khánh. Ảnh: THẾ HÀ
Đến nay, toàn huyện Phù Cát có 56 tổ ĐKKTTB, với 400 tàu thuyền và 3.300 lao động. Theo nhiều ngư dân, tham gia vào các tổ ĐKKTTB, bà con thêm tự tin khi vươn khơi bám biển; từ đó, mạnh dạn đầu tư đóng mới, cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản.
Nhiều tổ ĐKKTTB đã tăng cường phối hợp trong đánh bắt và dịch vụ hậu cần. Các tàu thường đi theo nhóm nên khi sản lượng thấp các tàu có thể dồn sản phẩm cho một tàu vận chuyển về tiêu thụ, số còn lại tiếp tục hoạt động. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm đảm bảo tươi, ngon và bán được giá; hiệu quả từng chuyến biển tăng lên.
Tham gia vào tổ ĐKKTTB, tàu thuyền đồng loạt ra khơi, tạo nên một khối đoàn kết trên biển, hỗ trợ nhau trong đánh bắt, tìm nguồn cá. Khi gặp sự cố, các tổ liên lạc với nhau kịp thời khắc phục, tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt, khi phát hiện có tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam, các tàu tập trung đấu tranh, xua đuổi, thông báo cho các lực lượng chức năng phối hợp xử lý, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Ông Nguyễn Hữu Hùng, chủ tàu BĐ- 93031-TS (ở thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh) bộc bạch: “Tổ chúng tôi có 5 tàu chuyên đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng tôi vừa sản xuất, vừa nâng cao ý thức tổ chức bảo vệ biển; thường xuyên báo cáo những hành vi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta cho các cơ quan chức năng để giải quyết và tạo điều kiện cho chúng tôi bám biển dài ngày”.
Theo ngư dân Bùi Mẹo (ở thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh), chủ tàu BĐ 93053-TS, người có trên 30 năm đi biển: Khi Nhà nước chưa có chủ trương thành lập tổ ĐKKTTB, ngư dân ở đây cũng thường xuyên kêu gọi từng nhóm tàu gắn kết với nhau, song việc tổ chức chưa chặt chẽ nên lợi ích mang lại chưa cao. Từ khi có tổ ĐKKTTB, ngư dân đã hỗ trợ nhau nhiều hơn; lợi ích của mỗi tàu gắn liền với lợi ích chung của cả tổ. Không chỉ giúp đỡ nhau trên biển, khi về đất liền các thành viên trong tổ còn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Mỗi tổ đều xây dựng quỹ để khi gặp sự cố, hay có người ốm đau thì xuất quỹ thăm hỏi, động viên kịp thời. Khi những người đàn ông lênh đênh trên biển, những người phụ nữ, vợ con của họ, ở nhà cũng luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau.
Chính nhờ phát huy vai trò tổ ĐKKTTB mà hoạt động khai thác, đánh bắt trên biển ở Phù Cát thời gian qua an toàn hơn, đời sống của ngư dân tương đối ổn định. Rõ ràng từ chỗ chỉ hoạt động riêng lẻ, đơn độc trên biển, từ khi có tổ ĐKKTTB đã phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau mọi mặt, trở thành sức mạnh của ngư dân trên biển.
Ông Vũ Quốc Bảo, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phù Cát, cho biết: Phòng NN&PTNT huyện Phù Cát đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện như: Ban CHQS huyện, Đồn Biên phòng Cát Khánh và chính quyền 5 xã ven biển tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về biển cho ngư dân. Đồng thời, vận động thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, đội ĐKKTTB, giúp ngư dân an tâm ra khơi và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong thời gian đến, huyện sẽ tiếp tục vận động ngư dân thành lập thêm nhiều tổ ĐKKTTB.
THẾ HÀ
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.