• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Kiên Giang phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên biển

Nguồn tin: Khoa Học Phổ Thông, 10/11/2016
Ngày cập nhật: 13/11/2016

Kiên Giang phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên biển mỗi năm tiêu thụ và xuất khẩu hàng ngàn tấn cá

Từ lâu, Kiên Giang được xem là cái nôi phát triển làng nghề nuôi cá lồng bè trên mặt biển, tập trung ở các đảo thuộc huyện Kiên Hải, Kiên Lương, Phú Quốc… Mỗi năm, vùng nuôi cá bé này đóng góp sản lượng cá nước mặn lên hàng triệu tấn cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tạo thuận lợi phát triển nuôi cá lồng bè trên biển

Theo Sở NN&PTNT Kiên Giang, tỉnh hiện đang tập trung chiến lược biển phát triển nuôi thủy sản ven biển - đảo bền vững đến năm 2020. Người dân vùng biển tỉnh Kiên Giang đang tập trung nuôi cá lồng bè trên biển với các loài như: cá bớp, cá mú, cá cam, cá hường bạc, tôm hùm… tại các khu vực quần đảo Nam Du (Kiên Hải), Bà Lụa (Kiên Lương), Hải Tặc (thị xã Hà Tiên) và quanh đảo Phú Quốc. Đến năm 2016, toàn tỉnh đạt 1.600 lồng bè, với thể tích nuôi 150.000 m3, sản lượng 3.000 tấn và năm 2020 là 3.000 lồng bè, thể tích nuôi 300.000 m3, sản lượng 6.000 tấn.

Ông Dương Xuân Trung, phó chi cục trưởng Chi cục thủy sản Kiên Giang cho biết, để phát triển nuôi thủy sản ven biển - đảo bền vững, ngoài sử dụng lồng bè truyền thống kết hợp với cải tiến để giảm chi phí, tỉnh còn khuyến cáo ngư dân ứng dụng công nghệ làm lồng nổi có khả năng chịu sóng gió cấp 7, cấp 8 khi nuôi cá lồng bè trên biển. Đồng thời sử dụng thức ăn công nghiệp vừa giảm áp lực khai thác nguồn cá tự nhiên làm thức ăn, vừa giảm ô nhiễm môi trường nước. Liên kết, hợp tác quốc tế để tranh thủ vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Xây dựng thương hiệu cho một số đối tượng nuôi chủ lực như: cá bớp, cá mú, ốc hương…

Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ ngư dân vay vốn nuôi thủy sản, tỉnh này đã huy động nguồn đầu tư của các thành phần kinh tế trên cơ sở tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cơ chế chính sách ưu đãi ổn định và lâu dài, đảm bảo phát triển bền vững. Cùng với đó, ngân sách địa phương tập trung thực hiện các dự án quy hoạch, đầu tư khoa học - công nghệ, trang thiết bị cho phát triển nuôi thủy sản, sản xuất con giống, khu chế biến thủy sản xuất khẩu, dịch vụ hậu cần nghề biển.

Tỉnh còn phát triển các hình thức tổ chức sản xuất như: tổ hợp tác, hợp tác xã thủy sản theo phương thức cộng đồng cùng quản lý, vừa góp phần bảo vệ tốt môi trường, hạn chế ô nhiễm, vừa tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên, nâng cao hiệu quả kinh tế, xóa đói giảm nghèo vùng ven biển, hải đảo.

Lãi cao nhờ nuôi cá đặc sản

Tại xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, mấy năm gần đây, ngư dân nơi đây khá giả lên, đa số bà con đều sống bằng nghề nuôi cá mú để xuất khẩu, một số ít nuôi cá tạp để tiêu thụ nội địa. Ông Nguyễn Văn Năm, ở xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải nuôi 8 lồng bè với các loài cá như bóng cọp, bóng mú và bóng sao cho biết, người có lồng bè sẵn, đầu tư con giống khoảng 30 triệu đồng, sau 18 tháng, trừ hết các chi phí còn lời trên 50 triệu đồng/bè (10 - 20 m2). Nếu nuôi đúng kỹ thuật, con giống tốt, bảo đảm vốn 1 lời 1. Hiện nay, cá mú sao giá 500.000 đồng/kg, mú cọp 320.000 đồng/kg…

Ngoài các giống cá mú, bà con ngư dân tại huyện Phú Quốc phát triển nuôi cá bớp, vì đây là loài cá thịt ngon, rất được nhiều người ưa chuộng. Để không bị động nguồn con giống, nhất là cá bớp, người dân đã sử dụng con giống sinh sản nhân tạo, bước đầu đem lại hiệu quả cao. Từ năm 2011 đến nay, Trạm khuyến nông - khuyến ngư huyện Phú Quốc đã triển khai thực hiện nhiều mô hình thực tế sử dụng con cá bớp sinh sản nhân tạo cho nông dân nuôi bè trên biển đã mang lại hiệu quả cao.

Anh Trương Văn Tuấn, ở xã Hòn Thơm - Phú Quốc là người có thâm niên nuôi cá lồng bè trên 3 năm, chia sẻ: "Trước đây đa phần ngư dân muốn nuôi cá lồng bè phụ thuộc vào nguồn cá giống đánh bắt ngoài thiên nhiên, khi mang về nuôi tỷ lệ sống và năng suất rất thấp. Trong khi đó, người nuôi phải bỏ ra số tiền lớn để đầu tư, nhưng ít ai nuôi có lãi. Mấy năm gần đây, do tiến bộ khoa học kỹ thuật và thành công trong sản xuất cá giống nhân tạo như cá bóng mú, bóp… giúp người nuôi thuận lợi và có lời".

Vụ cá vừa rồi gia đình anh Tuấn thả nuôi 150 con cá bớp và 100 cá mú đen và áp dụng kỹ thuật nuôi mới. Qua 10 tháng nuôi, đàn cá bớp nuôi khỏe mạnh, tốc độ tăng trưởng nhanh, trọng lượng bình quân 6 - 8 kg/con, tỷ lệ sống đạt 81%. Thấy được hiệu quả ban đầu, anh sẽ đầu tư tiếp vụ sau thả nuôi khoảng 300 - 400 con/vụ.

Theo bà Lê Thị Như Lan, trưởng trạm khuyến nông - khuyến ngư huyện Phú Quốc, hiện trên địa bàn huyện có hơn 150 cơ sở nuôi cá lồng bè với gần 700 lồng nuôi. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá bớp, cá mú đen, cá mú sao, cá mú nghệ… đem lại lợi nhuận khá cao cho người nuôi. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục khuyến khích bà con phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên biển, qua đó góp phần tận dụng lao động nhàn rỗi và tăng thêm thu nhập cho người nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, đa dạng hóa sản phẩm tại địa phương, phục vụ du lịch và xuất khẩu.

GIA PHÚ

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang