• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngư dân vượt khó

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng, 04/11/2016
Ngày cập nhật: 5/11/2016

Sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh bắc miền Trung và thời tiết bất lợi trong nửa đầu năm tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng nhưng hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân quận Sơn Trà cũng gặp khó khăn. Thế nhưng, nhờ công tác khuyến ngư hiệu quả cùng sự quyết tâm bám biển dài ngày của ngư dân, tổng sản lượng thủy sản của quận Sơn Trà vẫn tăng trưởng ổn định, tạo nhiều công ăn việc làm cho ngư dân địa phương.

Ngư dân Sơn Trà vươn khơi mang nhiều hải sản phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân.

Sản lượng khai thác ổn định

Khai thác hải sản được xem là thế mạnh của quận Sơn Trà với đội tàu thuyền 1.072 chiếc. Trong 10 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác thủy sản của quận đạt gần 18.000 tấn, đạt 80% kế hoạch cả năm; giá trị khai thác thủy sản ước thực hiện hơn 605 tỷ đồng, đạt gần 75% kế hoạch. Ngư dân của quận có mặt trên khắp các ngư trường xa bờ và gần bờ với các nghề lưới rút, cản ni-lông, câu cá ngừ đại dương, câu mực…, giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục ngàn lao động địa phương. “Mặc dù gặp nhiều bất lợi khi ngư trường bị thu hẹp vì sự cố cá chết hàng loạt tại các tỉnh bắc miền Trung nhưng ngư dân quận Sơn Trà vẫn tự tin bám biển dài ngày.

Nhờ đó sản lượng khai thác thủy sản vẫn tăng trưởng ổn định. Trong khó khăn, các đội khai thác đã biết đoàn kết, chia sẻ ngư trường, cùng nhau vượt qua những bất lợi về thời tiết để mang về những chuyến biển thành công”, ông Trần Văn Lực, Chủ tịch Hội Nông dân quận Sơn Trà chia sẻ. Hiện đội tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn quận tiếp tục tăng, nâng số lượng tàu đánh bắt xa bờ lên 319 chiếc, với tổng công suất hơn 142.000CV, góp phần tăng sản lượng khai thác chung toàn quận.

Bên cạnh nỗ lực vươn khơi của ngư dân, chính quyền địa phương cũng tích cực khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác trên các vùng biển xa bằng cách tạo điều kiện đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, mở rộng và đa dạng ngành nghề đánh bắt. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về Luật Biển năm 1982, kiến thức an toàn nghề cá, tập huấn thuyền trưởng, máy trưởng, sử dụng tần số vô tuyến điện tàu cá được thực hiện thường xuyên với hàng ngàn lượt ngư dân tham dự.

Quận cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát tàu cá có công suất 400CV sẵn sàng huy động tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từ đầu năm đến nay, quận đã thành lập được 9 tổ khai thác hải sản (KTHS), củng cố 21 tổ KTHS, bổ sung 87 tàu cá công suất từ 90CV trở lên tham gia sinh hoạt tổ. Đến nay trên địa bàn quận có 73 tổ KTHS (48 tổ xa bờ và 25 tổ gần bờ) với 450 tàu tham gia.

Đẩy mạnh công tác khuyến ngư

Theo Phòng Kinh tế UBND quận, “điểm sáng” của ngành thủy sản quận Sơn Trà trong những tháng đầu năm là đẩy mạnh chương trình khuyến ngư đến từng ngư dân. Nhờ đó, nhiều mô hình khuyến ngư có điều kiện được tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao sản lượng đánh bắt xa bờ. Đến nay, Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư-nông-lâm thành phố thực hiện hỗ trợ hạng mục hầm bảo quản và máy định vị tích hợp hải đồ màu cho các hộ ngư dân.

Ông Trần Văn Thành, Phó phòng Kinh tế quận cho biết: “Ngay từ đầu năm, phòng đã thông báo chương trình khuyến ngư đến các tổ đội khai thác hải sản. Qua đó, xét chọn được 3 hộ tham gia mô hình khuyến ngư gồm 3 hộ được hỗ trợ máy định vị tích hợp hải đồ màu, 1 hộ được hỗ trợ đóng hầm bảo quản sản phẩm, 1 hộ được hỗ trợ máy tời thu câu.

Việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ giúp ngư dân chủ động nắm bắt thông tin, giảm thiểu rủi ro trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ”. Theo các hộ ngư dân, chương trình khuyến ngư của quận không chỉ giúp gia tăng hiệu quả kinh tế mà còn bảo đảm an toàn cho các đội đánh bắt xa bờ tự tin vươn khơi xa.

Để ngư dân gắn bó với biển và vươn ra đánh bắt xa bờ, quận Sơn Trà cũng hỗ trợ nguồn vốn đầu tư đóng mới tàu có công suất lớn cho ngư dân nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn trên biển, kể cả khi xảy ra tàu nước ngoài tấn công, đe dọa... Trong 10 tháng đầu năm, quận Sơn Trà thực hiện hỗ trợ đóng mới 10 tàu cá cho ngư dân với kinh phí từ 400 triệu đồng/chiếc tùy công suất mỗi tàu.

Ngoài việc hỗ trợ đóng mới tàu, quận còn hỗ trợ mua sắm ngư lưới cụ cho ngư dân, giúp họ phần nào giải quyết khó khăn trong những chuyến biển dài ngày. Bên cạnh đó, quận cũng đã triển khai hỗ trợ chủ tàu cá công suất nhỏ hơn 20CV chuyển đổi nghề, xả bản phương tiện trên địa bàn quận.

Tính đến nay, quận Sơn Trà còn 496 tàu công suất dưới 20CV và thuyền thúng máy dưới 20CV đã đăng ký sẽ được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề trong thời gian tới. “Hiện phường Mân Thái còn 137 tàu cá và thuyền máy có công suất dưới 20CV. Đến nay đã có 5 chủ thúng máy công suất 20CV chuyển đổi nghề, xả bản phương tiện với tổng kinh phí hỗ trợ 65 triệu đồng. Hầu hết các hộ đều ủng hộ quyết định này của địa phương để chuyển sang buôn bán nhỏ lẻ hoặc làm ngành nghề khác phù hợp với bản thân”, ông Phạm Hường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mân Thái chia sẻ.

HOÀNG HÂN

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang