• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tuyên Quang: Giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng trên sông, hồ

Nguồn tin: Báo Tuyên Quang, 08/10/2016
Ngày cập nhật: 10/10/2016

Tỉnh Tuyên Quang có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông Lô, sông Gâm. Vài năm trở lại đây, nghề nuôi cá lồng trên sông, hồ tại tỉnh ta đã đem lại nguồn thu nhập khá ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều người lao động.

Tốc độ phát triển khá nhanh

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Tuyên Quang, bà Nguyễn Thị Vĩnh An cho biết: “Diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh trong 9 tháng qua đạt trên 11.000 ha, trong đó diện tích nuôi ở hồ thủy điện đạt 8.000 ha, trên 2.000 ha nuôi ở ao hồ, 770,2 ha nuôi ở hồ thủy lợi, với 1.393 lồng bè đang nuôi cá, trong đó có 358 lồng nuôi cá đặc sản có giá trị kinh tế cao”. Cũng theo bà An, một số loài cá bản địa quý hiếm cũng đã được người dân thuần hóa và nuôi thương phẩm thành công như cá chiên, cá lăng, cá bỗng, cá dầm xanh, cá anh vũ… Điều này không chỉ góp phần thay đổi cơ cấu giống loài thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Nghề nuôi cá lồng đã thu hút một số doanh nghiệp và HTX đầu tư phát triển như Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Minh Phú; Công ty TNHH Lâm sản và Dịch vụ Long Giang; Công ty TNHH Thường Mai; Công ty TNHH MTV Hà Dương; Công ty TNHH MTV Vĩnh Bình; Hợp tác xã nuôi cá đặc sản Thái Hòa. Tháng 5-2016, tỉnh ta đã có 2 đơn vị sản xuất thủy sản là Công ty TNHH Lâm sản và Dịch vụ Long Giang và trang trại nuôi cá Trương Thị Hoài Linh được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là “Địa chỉ xanh cung cấp thực phẩm sạch”.

Mô hình nuôi cá lồng của hộ ông Bùi Phương Diện, xã Yên Lập (Chiêm Hóa).

Gia đình ông Dương Văn Hậu, thôn Thọ Sơn, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) nuôi cá lồng từ 4 năm nay, trong đó tập trung vào 2 loại cá chính là cá chiên và cá bỗng. Vì thị trường hiện đang rất “khan” 2 loại cá này. Trong 4 năm nuôi, tất cả sản phẩm của gia đình ông đều được thương lái đến tận nơi thu mua; vì giá bán ổn định, 200 nghìn đồng/kg cá bỗng; 460 nghìn đồng/kg cá chiên. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu hơn 200 triệu đồng/năm từ bán cá.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) Nguyễn Văn Thanh, từ những năm 80, một số hộ ven sông Lô sống bằng nghề chài lưới trên sông đã bắt đầu đóng lồng bè để nuôi cá. Kinh nghiệm chưa có nhiều, vốn đầu tư ít nên ban đầu chỉ có 5 - 6 hộ nuôi với số lượng chưa đến 10 lồng. Bắt đầu từ năm 2010, trước nhu cầu của thị trường về sử dụng các loài cá đặc sản, cá có giá trị kinh tế cao, UBND xã đã định hướng cho các hộ tập trung nuôi cá chiên, cá bỗng để cung cấp cho thị trường.

Đến nay, cả xã đã có 62 lồng với 21 hộ nuôi. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XIII cũng xác định, đến năm 2020, sản xuất thủy sản là một trong những chương trình nông nghiệp trọng điểm cần có những hỗ trợ mang tính đột phá để phát triển nuôi cá lồng bè.

Tổ chức sản xuất theo chuỗi

Tuy nhiên, việc nuôi cá lồng trên sông, hồ trên địa bàn tỉnh vẫn có những khó khăn, vướng mắc. Chất lượng môi trường nuôi trồng thủy sản có nơi suy giảm. Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT đưa vào sản xuất giống cá đặc sản quý hiếm còn hạn chế. Việc quảng bá, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng chưa được quan tâm đúng mức. Kinh phí triển khai nhân rộng các mô hình nuôi cá lồng, đặc biệt là mô hình nuôi cá đặc sản, cá quý hiếm, cá có giá trị kinh tế cao còn chưa nhiều...

Tại Diễn đàn khuyến nông@ nông nghiệp mới được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức ngày 23- 9 vừa qua, TS Lê Thanh Lựu (Hội Nghề cá Việt Nam) cho biết, chỉ có tổ chức sản xuất theo chuỗi mới tạo được sản phẩm có chất lượng cao, giảm rủi ro, chi phí sản xuất và có khả năng cạnh tranh cao hơn. Thời gian qua, mặc dù việc nuôi thủy sản trên hồ chứa có tiềm năng rất lớn, song bà con vẫn chỉ dừng lại ở quy mô nuôi nhỏ lẻ và manh mún, chưa tạo ra nguồn cung thương phẩm dồi dào cho thị trường, chưa hình thành được các chuỗi giá trị thực thụ (gồm các nhà cung cấp vật tư thiết bị, con giống, thức ăn, nhà thu mua...). Vì vậy, để nghề nuôi cá lồng phát triển bền vững và cho thu nhập cao, các nhà nuôi cá lồng ven hồ cần tổ chức thành hợp tác xã, làm ăn theo chuỗi.

Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Hợp tác xã Nuôi cá đặc sản Thái Hòa (Hàm Yên) bày tỏ, để giúp các hộ nuôi cá lồng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, từ năm 2015, 16 hộ thành viên của Hợp tác xã đã được đảm bảo quyền lợi trong việc cung ứng nguồn vốn, con giống, thức ăn, đồng thời được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi, chăm sóc và phòng trị các bệnh thường gặp ở cá.

Hiện tỉnh đã xây dựng quy hoạch nuôi thủy sản đến năm 2020, trong đó quy hoạch khu vực nuôi cá lồng bè; đưa vào nuôi các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá chiên, cá nheo, cá tầm. Đồng thời, đề ra một số giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, tăng cường công tác quản lý chất lượng cá giống và kiểm dịch cá giống nhập vào tỉnh; nâng cao chất lượng nguồn thức ăn cho thủy sản nhằm hạn chế chất thải ra môi trường nuôi và môi trường xung quanh; nhân rộng mô hình nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, tỉnh tập trung tăng cường công tác quản lý chất lượng cá giống, thực hiện các dự án, đề tài khoa học nhân giống sinh sản các loại cá đặc sản như cá dầm xanh, anh vũ, cá chiên... Tại các địa phương dần hình thành các mô hình tổ chức sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã, các câu lạc bộ nuôi thủy sản, qua đó thu hút người dân chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chăn nuôi.

Nguyễn Đạt

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang