• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hơn 170 tấn cá nuôi ở Thái Bình bị chết do rét đậm, rét hại

Nguồn tin: Nhân Dân, 28/01/2016
Ngày cập nhật: 30/1/2016

Chiều 28-1, ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN-PTNT tỉnh Thái Bình) cho biết: Các cán bộ kỹ thuật của Chi cục đang bám hiện trường để theo dõi, đánh giá mức độ thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn. Cho đến ngày hôm nay đã ghi nhận hơn 170 tấn cá nuôi bị chết trong đợt rét kỷ lục vừa qua.

Cụ thể, tính đến 15h ngày hôm nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình, tổng diện tích mặt nước có thủy sản bị chết do rét đậm, rét hại ước khoảng 214 ha, sản lượng 173 tấn gồm cá vược, cá song, cá rô phi, cá rô đồng, cá chim trắng và 50 vạn cá giống.Theo đó, hai huyện ven biển là Thái Thụy và Tiền Hải có thiệt hại lớn nhất.

Huyện Thái Thụy, diện tích mặt nước có thủy sản nuôi bị chết ước khoảng 140 ha nằm tại xã Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thái Thượng và Thái Đô. Sản lượng ước khoảng 150 tấn gồm cá vược, cá song, cá rô phi và 50 vạn cá giống.

Huyện Tiền Hải, diện tích mặt nước có thủy sản nuôi bị chết ước khoảng 62,33 ha nằm tại xã Đông Minh, Nam Cường và Nam Thịnh. Sản lượng cá chết ước khoảng 21 tấn cá vược, loại cá cho giá trị kinh tế cao.

Đối với các huyện nội đồng cũng xảy ra hiện tượng thủy sản chết hàng loạt do nhiệt độ xuống quá thấp.

Tại huyện Kiến Xương, diện tích mặt nước có thủy sản nuôi bị chết khoảng 11 ha, sản lượng thiệt hại khoảng 0,2 tấn cá vược, 0,7 tấn cá rô phi, 0,6 tấn cá chim. Những ao nuôi có mực nước nông dưới 1,2m cá rô phi, cá chim trắng chết rải rác.

Còn ở huyện Đông Hưng, diện tích thủy sản nuôi bị chết khoảng 700 mét vuông, sản lượng thiệt hại khoảng 0,5 tấn cá rô đồng. Huyện Hưng Hà, cũng có khoảng 15 ha thủy sản bị chết, không cho thu hoạch. Ngoài ra, một số diện tích mặt nước có nuôi cá rô phi, cá chim trắng đang chết rải rác tại những ao có mực nước nông.

Ông Giang khẳng định, cá chết trên diện rộng với sản lượng lớn như hiện nay không phải do ô nhiễm môi trường hay tác động nào khác, mà nguyên nhân chính là do giá rét bất thường.

Trước đó, để phòng tránh rét đậm, rét hại xảy ra, Sở NN-PTNT tỉnh Thái Bình đã gửi phòng NN-PTNT các huyện, thành phố công văn số 1026 ngày 26-10 về việc chuẩn bị công tác phòng tránh rét cho các đối tượng thủy sản nuôi. Yêu cầu các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ dân biết để thực hiện nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Tiếp đó, ngày 26-1 vừa qua, Chi cục Thủy sản lại gửi công văn số 10 về việc tăng cường phòng chống rét cho các đối tượng thủy sản nuôi cho UBND các huyện, thành phố.

Tuy nhiên, trong thực tế một số hộ dân không thực hiện đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn dẫn đến cá chết. Về phía các hộ dân lại cho rằng không thấy chính quyền cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn nên không biết.

Hiện nay, theo khuyến cáo của Chi cục Thủy sản Thái Bình, đối với các đối tượng thủy sản nuôi đã đạt kích cỡ thu hoạch thì tiến hành thu hoạch ngay để hạn chế thiệt hại do rét gây ra.

Chủ động bổ sung và duy trì mực nước ao nuôi trên 1,5m, thả bèo tây phủ kín 1/3 diện tích mặt ao về hướng Đông Bắc để hạn chế gió lùa làm nhiệt độ nước ao giảm thấp.

Các hộ dân có thể dùng rơm rạ đã được khử trùng bằng nước vôi ấn đầy vào sọt tre, cắm cọc dìm sọt xuống đáy ao hoặc bó thành từng bó nhỏ dìm xuống góc và chung quanh ao để các đối tượng nuôi chui vào tránh rét.

Đối với các ao nuôi lưu cá qua đông với số lượng lớn phải đầu tư nhà bạt hoặc phủ kín bạt trên ao nuôi để che chắn gió lùa, đồng thời duy trì sục khí ao nuôi để tránh hiện tượng cá thiếu ôxy.

Ông Giang cho biết thêm, hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê, xác định số lượng cá chết của các địa phương, chưa bàn đến vấn đề hỗ trợ vì thực tế đến nay qua báo cáo của các địa phương thì chưa có hộ dân nào bị thiệt hại đề nghị hỗ trợ.

MAI TÚ

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang