• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cá, tôm ở đầm Ô Loan (Tuy An, Phú Yên) chết: Khẩn trương xác định nguyên nhân

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 06/10/2016
Ngày cập nhật: 7/10/2016

Không chỉ cá nuôi mà gần đây cá, tôm tự nhiên trong đầm Ô Loan (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cũng chết. Huyện Tuy An và các đơn vị chuyên môn thuộc Sở NN-PTNT đang khẩn trương vào cuộc tìm nguyên nhân.

Mấy ngày nay, một số khu vực gần đầm Ô Loan (huyện Tuy An), hoạt động mua bán tôm, cá rất nhộn nhịp - Ảnh: NGỌC NHƯ

Hải sản nuôi chết hàng loạt

Theo Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, đến nay, địa phương này có khoảng 36ha tôm nuôi bị bệnh, trong đó có 15ha bị mất trắng. Từ giữa tháng 7-8/2016, dịch bệnh trên cá nuôi đã xảy ra tại khu vực cửa biển Lễ Thịnh, xã An Ninh Đông làm khoảng 73.000 con cá mú, cá hồng bị chết, thiệt hại khoảng 2,9 tỉ đồng. Nguyên nhân là vi khuẩn vibrio alginolyticus gây ra. Mới đây, tại khu vực hai thôn Tân Quy và Xuân Hòa thuộc xã An Hải cũng xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng bè chết hàng loạt. Theo thống kê của UBND xã An Hải, từ ngày 1/10 đến nay, địa phương này có 18 hộ với 32 lồng nuôi bị thiệt hại với hơn 3.500 con cá chết; trong đó, cá mú khoảng 530 con, cá hồng hơn 1.100 con và cá chẽm khoảng 1.875 con.

Ông Trần Sáu, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, cho biết: Toàn bộ số cá chết ở xã An Hải được ngư dân thả nuôi hơn 6 tháng, trọng lượng bình quân từ 0,3-0,7kg/con. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cá chết là do nguồn nước vùng nuôi bị ô nhiễm, khu vực nuôi đã ngọt hóa kèm theo thời tiết bất lợi gây thiếu ôxy cục bộ. Cơ quan chuyên môn của tỉnh và huyện Tuy An đã lấy mẫu cá, mẫu nước ở các vùng nuôi này gửi đi xét nghiệm tìm nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị. Phòng NN-PTNT cùng Trạm Chăn nuôi và thú y huyện đã hướng dẫn người nuôi vớt cá chết đem chôn trong hố có rải vôi, không được vứt ra ngoài môi trường. Người nuôi cần vớt cá nhiễm bệnh sang lồng nuôi riêng nhằm tránh lây lan. Đồng thời, phòng cũng yêu cầu người nuôi thả cá với mật độ vừa phải, định kỳ 3-5 ngày vệ sinh lưới lồng, không cho cá ăn thức ăn ôi thiu và sát trùng thức ăn trước khi cho cá ăn. Người nuôi cần bổ sung vitamin, khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho cá, bổ sung men vi sinh để hạn chế sự phát triển của các loại vi khuẩn có hại.

Cá, tôm tự nhiên cũng chung số phận

Thời gian gần đây, cá tự nhiên trong đầm Ô Loan cũng bị chết với số lượng nhiều. Ngư dân Nguyễn Đức Thắng ở thôn Tân Long, xã An Cư, cho biết: Tôi làm nghề đăng chấn trên đầm hơn 10 năm nay, nhưng đợt này mới thấy cá các loại và cả tôm tít vào chấn trong tình trạng ngắc ngư rất nhiều. Từ ngày 30/9 đến nay, mỗi đêm đi đăng chấn, một ngư dân có thể đánh bắt được từ vài chục đến hàng trăm ký cá, tôm. Thường vào khoảng 6 giờ chiều đến sáng hôm sau, khi gió bấc trở lại nồm, cá tự nhiên trong đầm nổi lên mặt nước bơi lờ đờ, có con chết trôi lềnh bềnh trên đầm. Đa số cá, tôm nổi lên mặt nước sống chủ yếu ở tầng đáy như cá bống, cá lưỡi búa, cá vược, lịch, chình, tôm tít, cua và các loại cá khác như cá dẩu, cá rô phi, cá cầu, cá đối… Mấy ngày nay, hàng đêm, ngư dân đánh bắt trên đầm rất nhiều, khoảng vài trăm người sinh sống xung quanh đầm Ô Loan. Cũng gần một tuần nay, nước trong đầm Ô Loan chuyển sang màu nâu sậm giống như màu cà phê sữa và thường vào ban đêm có mùi thối rất khó chịu.

Theo ông Võ Tấn Cường ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, gần một tuần nay, ông dùng xuồng để ra đầm Ô Loan vớt cá. Mỗi đêm có thể vớt đến hàng trăm ký, có nhiều con cá vược nặng đến 20kg. Ngư dân Châu Kim Bé cũng ở thôn Phú Sơn, cho biết: Gia đình tôi sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá, tôm trên đầm Ô Loan khoảng 30 năm nay. Tình trạng cá chết ở đầm Ô Loan hàng loạt cũng đã xảy ra một vài lần. Theo kinh nghiệm của tôi, nguyên nhân có thể do chuyển mùa, nước trong đầm bị ô nhiễm khiến cho rong me (một loại rong nằm ở tầng đáy) thối rữa làm thiếu ôxy nên cá, tôm nổi đầu lên mặt nước và chết. Ông Võ Ngọc Vui, Phó Trưởng Ban nhân dân thôn Phú Sơn, cho biết: Từ ngày 1/9 đến nay, mỗi đêm có khoảng 25-30 người dân trong thôn tham gia vớt cá trên đầm Ô Loan. Tình trạng cá, tôm tự nhiên nổi lên mặt nước và chết, thôn đã báo cáo cho xã và huyện để nắm tình hình và xác định nguyên nhân.

Theo ông Trần Sáu, ngày 4/10, Phòng NN-PTNT phối hợp với Trạm Chăn nuôi và thú y huyện cùng chính quyền các xã khu vực đầm Ô Loan tiến hành thu thập và kiểm tra tình hình cá tự nhiên bị chết trong mấy ngày qua. Đồng thời, phòng cũng đã báo cáo cho Sở NN-PTNT chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan trực thuộc sở xuống kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá, tôm trong đầm đưa đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Theo nhận định ban đầu, nguồn nước đầm Ô Loan bị tù đọng, ô nhiễm trong thời gian dài là do nước trong đầm rất hạn chế trao đổi với nước biển. Ngoài ra, do thời tiết thay đổi, từ nắng nóng chuyển sang mưa dông thời gian qua đã làm một số loại rong trong đầm bị chết gây thiếu ôxy ở tầng đáy nên có hiện tượng cá tôm chết trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân thì phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu cá, mẫu nước. - Ông Trần Sáu, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tuy An

NGỌC NHƯ

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang