• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hà Nội: Bước đầu thu gom khoảng 4 tấn cá chết nổi bất thường ở Hồ Tây

Nguồn tin: Hà Nội Mới, 02/10/2016
Ngày cập nhật: 3/10/2016

Liên quan đến hiện tượng cá chết bất thường ở Hồ Tây (Hà Nội), chiều 2-10, trao đổi với PV Báo Hànộimới, ông Đỗ Hùng Vương, Phó trưởng ban Quản lý Hồ Tây, đơn vị được UBND quận Tây Hồ giao quản lý mặt nước, cảnh quan xung quanh Hồ Tây, cho biết, hiện tượng cá chết xuất hiện rải rác từ 11h trưa qua (ngày 1-10).

Công nhân Xí nghiệp 1 Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành thu gom cá đoạn Thụy Khuê, gần đường Thanh Niên

Mới đầu là rải rác số lượng không nhiều, chủ yếu cá lành canh, tôm và rô phi. Sau khi phát hiện, Ban quản lý Hồ Tây đã yêu cầu Xí nghiệp vớt rác mặt nước Hồ Tây tiến hành thu gom và xử lý. Tuy nhiên, từ đêm qua đến sáng nay (1-10), lượng cá chết ngày một nhiều bao gồm đủ loại từ cá nhỏ đến những cá lớn như cá mè, cá chép... và trôi dạt về mạn đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Văn Cao.

Ngay sự việc xảy ra, Ban đã báo cáo sự việc lên UBND quận Tây Hồ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, Chi cục Thủy sản Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để có biện pháp xử lý và điều tra nguyên nhân. Đồng thời, UBND quận đã giao nhiệm vụ cho UBND các phường quanh hồ tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả hệ thống xả thải của các nhà hàng, địa điểm kinh doanh quanh hồ Tây. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cử cán bộ về lấy hơn 10 mẫu mang đi xét nghiệm về điều tra nguyên nhân.

Mạn hồ, đoạn gần đường Thụy Khuê và Thanh Niên số lượng cá chết trôi dạt về không nhiều

Đến nay, theo ông Vương, đã có khoảng 300 công nhân của các đơn vị Công ty TNHH MTV Hồ Tây, Công ty CP Môi trường và sinh thái Sao Mai, Xí nghiệp 1 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội, tập trung thu gom cá chết trên hồ. Các đơn vị huy động tổng lực từ thuyền, canô tiến hành thu gom. Bước đầu đã thu vớt được khoảng 4 tấn cá chết và đưa đi tiêu hủy tới bãi chôn lấp của Thành phố theo đúng yêu cầu vệ sinh môi trường.

Nhưng đến đoạn số nhà 47 phố Nguyễn Đình Thi thì số lượng cá chết ngày càng dày đặc, bao gồm nhiều chủng loại cá lớn nhỏ như cá mè, cá trắm, chép và lành canh.

Theo quan sát của PV, hiện tượng cá chết nằm từ đầu đường Thanh Niên, kéo dài tới ngã 3 Văn Cao - Nguyễn Đình Thi với khối lượng nhiều. Dọc tuyến đường này đã xuất hiện mùi hôi thối do cá chết. Ông Vũ Văn Vinh, sống tại phường Bưởi cho biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy cá chết nhiều đến vậy và hết sức bất thường.

Để tập trung cho việc thu vớt, Xí nghiệp 1 Công ty Thoát nước Hà Nội đã đưa xuồng, ca nô tiến hành thu gom cùng với lực lượng trên bờ.

Theo ông Phạm Văn Đông, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Khai thác Hồ Tây, khoảng 4 ngày trước, công nhân đi làm vệ sinh mặt hồ về có thông báo nước Hồ Tây đổi màu tại từng vùng, đặc biệt là đoạn từ Phủ Tây Hồ về Đầm 7, không còn xanh lét như mọi khi mà đục ngầu như nước sông Hồng. Sau trận mưa sáng ngày 30-9, nước đục lan ra cả hồ và hiện tượng cá chết bất thường ngày một nhiều. Rất có thể đây là hiện tượng tảo chết hay còn gọi là tảo nở hoa gây ra cái chết bất thường này.

Cán bộ môi trường lấy mẫu nước để xét nghiệm. Ảnh Zing

Thanh Hải

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang