• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đông Hòa kiên quyết “làm sạch” Vũng Rô

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 21/09/2016
Ngày cập nhật: 21/9/2016

Trong khi công tác di dời lồng, bè nuôi trồng thủy sản trái phép ở khu vực Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) chưa dứt điểm, thì khu vực này lại phát sinh hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên các bè nổi. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế các lồng bè nuôi thủy sản trái phép, chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và hoạt động chở khách của các đò ngang ở đây.

Một trong những bè nuôi thủy sản sau năm 2005 ở Vũng Rô (huyện Đông Hòa) buộc phải di dời - Ảnh: ANH NGỌC

Sẽ cưỡng chế nếu không di dời

Theo UBND huyện Đông Hòa, toàn bộ mặt nước khu vực Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam rộng khoảng 1.640ha được quy hoạch cảng biển tổng hợp, chuyên dùng sản phẩm dầu và container, nên không quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, hoạt động nuôi trồng thủy sản tự phát, trái phép tại Vũng Rô đã phát triển và diễn biến phức tạp. UBND tỉnh đã nghiêm cấm nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô và chỉ đạo UBND huyện Đông Hòa phối hợp với các ngành chức năng giải tỏa lồng, bè nuôi thủy sản ở khu vực này. Thế nhưng đến nay, công tác di dời lồng, bè nuôi trồng thủy sản trái phép ở khu vực Vũng Rô vẫn chưa được thực hiện dứt điểm. Hiện khu vực này còn 237 bè nuôi thủy sản với 4.414 ô lồng của 231 hộ nuôi, trong đó có 91 bè với 1.032 ô lồng nuôi thủy sản trái phép từ sau năm 2005 đến nay.

Mới đây, UBND tỉnh đã cho phép huyện Đông Hòa lập quy hoạch tạm thời vùng nuôi thủy sản lồng bè tại Vũng Rô với diện tích 100ha để bố trí số lồng bè các hộ nuôi trước năm 2005. Thời gian nuôi theo quy hoạch tạm thời đến hết năm 2017, nếu đến thời điểm này (cuối năm 2017), Nhà nước chưa có nhu cầu sử dụng diện tích mặt nước tại khu vực nói trên thì huyện Đông Hòa có thể đề nghị UBND tỉnh gia hạn. Nhưng khi Nhà nước thu hồi, các hộ nuôi thủy sản này không được đòi hỏi bất kỳ khoản đền bù nào mà phải tự tháo dỡ và di chuyển lồng bè đi nơi khác.

Ông Đỗ Tấn Thành, cán bộ Phòng NN-PTNT huyện Đông Hòa, cho biết: Diện tích 100ha huyện đang quy hoạch tạm thời thuộc khu vực từ bãi Bàng đến bãi Nhãn. Tuy nhiên, địa phương cần phải giải tỏa 42 hộ với 2.318 ô lồng ở khu vực này xong mới thực hiện được quy hoạch và sắp xếp lại. UBND xã Hòa Xuân Nam đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 91 chủ bè nuôi thủy sản sau năm 2005 để có cơ sở ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế nếu các hộ nuôi thủy sản này không chấp hành.

Sớm chấn chỉnh dịch vụ bè nổi

Không chỉ vấn đề nuôi thủy sản trái phép, mà thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống dạng bè nổi tại Vũng Rô lại phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng an ninh trật tự và môi trường. Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, hoạt động bè nổi kết hợp nuôi thủy sản và dịch vụ đò ngang trên vịnh Vũng Rô phát sinh từ năm 2013. Do nhu cầu của một số khách câu cá, tham quan, vui chơi những ngày nghỉ lễ nên ban đầu chỉ một vài bè hoạt động dịch vụ này. Đến nay, trên vịnh Vũng Rô có 10 bè hoạt động dịch vụ ăn uống dạng bè nổi và 17 tàu thuyền dùng để chở khách; trong đó, một số tàu thuyền không có giấy tờ đăng kiểm và một số chủ phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn để lái tàu thuyền chở người.

Thượng tá Lê Đăng Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, cho biết: Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống dạng bè nổi và các phương tiện thủy nội địa không có chứng chỉ, giấy tờ đang hoạt động chở người tại Vũng Rô cần phải xử lý chấm dứt hoạt động. Đơn vị đề nghị UBND huyện Đông Hòa chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô kiểm tra, xử lý triệt để các phương tiện thủy tham gia chở khách nhưng không đầy đủ giấy tờ. UBND huyện Đông Hòa có văn bản đề nghị Sở NN-PTNT và Sở GTVT hướng dẫn đăng ký, đăng kiểm phương tiện, mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy nội địa cho ngư dân.

Theo ông Lê Tấn Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, địa phương này đã giao cho các phòng TN-MT, NN-PTNT phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND xã Hòa Xuân Nam thực hiện phương án quy hoạch tạm thời vùng nuôi thủy sản 100ha từ bãi Bàng đến bãi Nhãn. Huyện cũng đang lập phương án và kiên quyết di dời số lồng bè nuôi thủy sản sau năm 2005 ra khỏi Vũng Rô để sắp xếp lại khu vực nuôi trồng thủy sản tạm thời mà tỉnh đã cho phép. Sau khi giải tỏa và có quy hoạch chi tiết, huyện sẽ bố trí, sắp xếp 146 bè của 140 hộ dân nuôi thủy sản tại Vũng Rô trước năm 2005 vào khu quy hoạch. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống dạng bè nổi và dịch vụ đò ngang trên vịnh Vũng Rô, UBND huyện đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Hòa Xuân Nam kiểm tra và xử lý.

UBND tỉnh vừa ban hành dự thảo Quy định quản lý hoạt động nhà bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh để các sở, cơ quan, đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến và sẽ ban hành quy định này. Quy định trên nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống bằng bè nổi, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

ANH NGỌC

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang