• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thông tin tiếp vụ cá nuôi chết hàng loạt tại Tuy An (Phú Yên): Cần quy hoạch và quản lý vùng nuôi phù hợp

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 20/09/2016
Ngày cập nhật: 21/9/2016

Người nuôi cá ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) kiểm tra cá mú nuôi - Ảnh: NGỌC NHƯ

Sở NN-PTNT vừa có báo cáo chính thức về thiệt hại do cá nuôi bị chết hàng loạt tại khu vực cửa biển Lễ Thịnh, thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An). Trước đó, ngày 25/8, Báo Phú Yên đã có phản ánh về vấn đề này.

Theo Sở NN-PTNT, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8/2016, khoảng 73.000 con cá mú, cá hồng của hàng trăm hộ nuôi bị chết, tổng thiệt hại khoảng 2,9 tỉ đồng. Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN-PTNT) đã gửi mẫu cá mú tại vùng nuôi đến Cơ quan Thú y vùng IV để xét nghiệm, kết quả là do vi khuẩn vibrio alginolyticus gây ra.

Ông Nguyễn Minh Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết: Nguyên nhân bùng phát dịch bệnh trên cá nuôi là do mật độ lồng, bè nuôi quá dày, lưu tốc dòng chảy kém, lồng nuôi không hợp vệ sinh. Ngoài ra, còn do nguồn nước bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt khu dân cư, thời tiết nắng nóng kéo dài làm nhiệt độ nước tăng cao, lồng nuôi gần bờ với mức nước quá thấp (từ 1-2m), trong khi thức ăn cho cá là thức ăn tươi chưa được xử lý đã làm sức khỏe cá bị suy yếu, tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh xâm nhập.

Theo ông Nguyễn Kim Thanh, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông, đến nay, tình hình bệnh trên cá nuôi tại khu vực cửa biển Lễ Thịnh đã ổn định, số lượng cá mú hiện còn khoảng 1.000 con/10 hộ nuôi, cá hồng còn khoảng 10.000 con/30 hộ nuôi. Tình trạng cá nuôi chết hàng loạt trong thời gian vừa qua đã gây thiệt hại lớn đối với các hộ nuôi cá ở đây. Để tạo điều kiện cho các hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại khôi phục sản xuất, địa phương kiến nghị tỉnh và các ngân hàng xem xét cho gia hạn nợ, khoanh nợ đối với các hộ đã vay vốn, đồng thời tiếp tục cho vay để bà con tái sản xuất.

Ông Nguyễn Minh Phát cho biết thêm, trước đây môi trường nước các đầm, vịnh còn tốt đã kích thích ngư dân nuôi trồng thủy sản ồ ạt không theo quy hoạch, trong đó có xã An Ninh Đông. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nước và liên tục phát sinh dịch bệnh thủy sản thời gian qua. Để nguồn nước đầm Ô Loan tốt hơn, cần phải nạo vét và khai thông cửa biển Tân Quy nhằm tạo sự trao đổi môi trường nước. Trước mắt, UBND huyện Tuy An cần đưa vùng nuôi cá mú, cá hồng hiện nay ra ngoài cửa biển Lễ Thịnh để tránh ô nhiễm nguồn nước. Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết: Sở NN-PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y hướng dẫn người nuôi cá chủ động áp dụng các giải pháp phòng chống dịch bệnh và đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả để người nuôi áp dụng. Sở NN-PTNT đề nghị chính quyền địa phương sớm quy hoạch, chọn vị trí nuôi lồng bè có dòng chảy, độ sâu thích hợp, đồng thời quản lý vùng nuôi đúng quy hoạch. Các hộ nuôi cá cần áp dụng đúng quy trình, kỹ thuật nuôi, thường xuyên kiểm tra cá nuôi nếu thấy có vấn đề bất thường cần báo sớm cho thú y cơ sở và chính quyền địa phương để có giải pháp hỗ trợ.

Mới đây, UBND tỉnh chỉ đạo huyện Tuy An phối hợp với Sở NN-PTNT quy hoạch vùng nuôi phù hợp và quản lý nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch được duyệt, không giao mặt nước cho người dân nuôi trồng thủy sản tại các vùng không quy hoạch. UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp với UBND huyện Tuy An rà soát dư nợ các khách hàng là hộ nuôi cá tại xã An Ninh Đông bị chết trong đợt vừa qua để có cơ chế hỗ trợ phù hợp, khôi phục sản xuất.

NGỌC NHƯ

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang