• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Giá cá ổn định, người nuôi mạnh tay đầu tư

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 17/09/2016
Ngày cập nhật: 19/9/2016

Người nuôi cá nước ngọt đầu tư mở rộng diện tích nuôi nhờ giá cả ổn định - Ảnh: THỦY TIÊN

Thời gian qua, các loại cá nước ngọt được giá và thị trường tiêu thụ ổn định, giúp người nuôi có thu nhập khá nên nhiều hộ dân đã mạnh tay đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

Giá cá ổn định, ít dịch bệnh

Ông Trần Văn Tý ở xã An Mỹ, là một trong rất nhiều hộ nuôi cá nước ngọt ở huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết: Khoảng 2 năm nay, giá cá tràu dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, cá trê từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. Với mức giá này, nếu đầu tư lớn, người nuôi sẽ có lãi khá. Vừa qua, gia đình tôi mới xuất 2 hồ cá tràu được 5 tạ, thu gần 30 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, lãi gần 15 triệu đồng. Hiện nay, gia đình tôi tập trung nuôi thúc để chuẩn bị xuất thêm 3 hồ cá trê nữa. Theo ông Tý, nuôi cá nước ngọt rất nhọc công nhưng nhờ mấy năm nay, cá có đầu ra ổn định, thu hoạch bao nhiêu thương lái thu gom hết, giá lại cao nên gia đình ông cũng như nhiều hộ nuôi cá khác rất phấn khởi.

Còn theo ông Nguyễn Văn Sung ở xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa), từ năm 2014, gia đình ông tham gia mô hình nuôi cá nước ngọt thương phẩm trong ao do Trung tâm Khuyến nông (trước đây là Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư) triển khai và thu được hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy gia đình ông đã duy trì nghề cho đến nay. Hiện ao nuôi của gia đình ông Sung rộng 300m2; mỗi năm thả nuôi 3 vụ cá trê, mỗi vụ kéo dài khoảng 3 tháng là thu hoạch. Ông Sung cho hay: Cá trê là loài ăn tạp, rất dễ nuôi nên gia đình tôi không sử dụng thức ăn công nghiệp mà mua các loại cá tạp hoặc phụ phẩm có tại địa phương để cho cá ăn, nhờ vậy chi phí thức ăn giảm đáng kể. Ngoài ra, nhờ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức và tìm hiểu trên các kênh thông tin nên tôi tích lũy được nhiều kiến thức về nuôi cá nước ngọt. Nhờ vậy hiện nay, mỗi khi theo dõi cách cá ăn mồi, cá bơi thì có thể biết được cá có bệnh hay không để sớm điều trị. Bình quân mỗi vụ thu hoạch cho sản lượng khoảng 600kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu lãi khoảng 40 triệu đồng.

Theo nhiều người nuôi cá nước ngọt, những năm trước đây, việc nuôi cá rất bấp bênh. Năm nào cá bị dịch bệnh, sản lượng thấp thì giá lên được chút đỉnh, còn năm nào cá có sản lượng giá lại thấp. Nhưng gần 2 năm nay, nhất là từ khi xảy ra sự cố môi trường biển ở miền ngoài thì nhu cầu tiêu thụ cá nước ngọt của thị trường tăng, giá cá nhờ vậy cũng ổn định ở mức cao. Đặc biệt năm nay, những hộ nuôi cá trên các hồ thủy lợi, thủy điện trúng đậm nhờ ít xảy ra dịch bệnh. Bà Lê Thị Thu Thảo, một hộ nuôi cá trong lòng hồ thủy điện Sông Hinh (huyện Sông Hinh), cho biết: Gia đình tôi nuôi cá trong lòng hồ Sông Hinh đã 5 năm nay. Hiện diện tích lồng nuôi của gia đình khoảng 1.000m2 mặt nước, nuôi chủ yếu hai loại cá tràu và cá trê. Hàng ngày, hai vợ chồng đánh bắt cá, tôm trong lòng hồ để làm thức ăn cho cá nên chi phí giảm đáng kể. Bình quân mỗi năm, tôi nuôi được 2 lứa cá tràu, còn cá trê thì nuôi gối vụ quanh năm. Từ đầu năm đến nay, cá nuôi ổn định, không xảy ra dịch bệnh nên tỉ lệ hao hụt thấp, lợi nhuận cao.

Mở rộng quy mô

TS. Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết: Tại Phú Yên, nhiều hộ gia đình đang đầu tư nuôi cá nước ngọt, tập trung tại các huyện Phú Hòa, Tây Hòa với hình thức nuôi trong hồ xi măng hoặc ao đất. Riêng các huyện miền núi, bà con nuôi trong các lòng hồ thủy điện, thủy lợi để tăng hiệu quả kinh tế.

Nhờ cá nước ngọt được giá, thị trường tiêu thụ ổn định nên khoảng 2 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô nuôi cá nước ngọt. Ông Trần Văn Tý cho biết: Vừa rồi, gia đình tôi xây thêm 2 hồ nuôi rộng 60m2, nâng tổng số hồ nuôi của gia đình lên 12 hồ. Với số lượng hồ như vậy, mỗi năm, tôi nuôi được 2 vụ cá tràu, mỗi vụ thả khoảng 5.000 con giống, sản lượng thu hoạch khoảng 1,5 tấn. Còn cá trê thì nuôi được 3 lứa, mỗi lứa thả 70kg cá giống với sản lượng khoảng 2 tấn cá thương phẩm.

Tương tự, tại huyện Tây Hòa, nhiều hộ nuôi cá nước ngọt ở đây cũng đang mở rộng quy mô nuôi, điển hình như vợ chồng ông Hồ Tấn Phong ở xã Hòa Tân Tây. Theo ông Phong, thời gian gần đây, thị trường rất chuộng các loại cá nước ngọt nuôi, đặc biệt là cá tràu vì giống cá này chỉ ăn thức ăn tươi, sạch nên chất lượng cá đảm bảo. Vì vậy hai vụ gần đây, gia đình ông dừng nuôi cá trê và chuyển sang nuôi cá tràu. Lúc này, ông Phong còn xây thêm một hồ nuôi rộng 40m2 nữa để mở rộng diện tích nuôi. Mỗi năm từ nuôi cá nước ngọt, gia đình ông có thu nhập gần 100 triệu đồng. Còn bà Lê Thị Thu Thảo cho biết: Vừa rồi gia đình tôi thu hoạch được gần 2 tấn cá tràu, bán được giá 55.000 đồng/kg, thu lãi được khoảng 70 triệu đồng. Cá sau khi thu hoạch được thương lái thu mua để chuyển ra các tỉnh miền ngoài tiêu thụ. Hiện gia đình tôi đang thả giống nuôi để có thể thu hoạch bán vào dịp tết. Đón đầu thị trường tiêu thụ của vụ này sẽ tăng mạnh nên bà Thảo đầu tư mở rộng diện tích nuôi lên 1.500m2 với 5 lồng, thả nuôi hai loại cá trê và cá tràu. “Nếu thời tiết thuận lợi, dịch bệnh không phát sinh thì vụ này có thể sẽ “thắng” đậm”, bà Thảo hy vọng.

Ước tính, toàn tỉnh có khoảng 267ha diện tích thả nuôi thủy sản nước ngọt, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng ngàn gia đình ở các vùng nông thôn. Hiện nay, người dân chủ yếu nuôi hai loại cá trê và cá tràu. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục triển khai các mô hình tập huấn để giới thiệu những đối tượng nuôi mới như cá rô đầu vuông, cá chình bông, cá lăng… để mở rộng đối tượng nuôi cho người dân. - TS. Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT

SƠN CA

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang