• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ninh Bình: Khẩn trương chống rét cho thủy sản

Nguồn tin: Báo Ninh Bình, 27/01/2016
Ngày cập nhật: 28/1/2016

Đợt rét đậm, rét hại với nền nhiệt độ có khi xuống tới 6 - 7 độ C những ngày này đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. ở một số địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện tình trạng cá chết rải rác. Các địa phương đang cùng với ngành chức năng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn người dân chống rét nhằm giảm thiểu những thiệt hại do rét gây ra đối với nuôi trồng thủy sản.

Cá chim trắng chết hàng loạt tại đầm cá của gia đình anh Đỗ Quang Hiệp, tổ dân phố Đồi Cao, phường Yên Bình (thành phố Tam Điệp).

Xuất hiện cá chết rải rác do rét

Dưới cái rét 6 - 7 độ C như chích vào da thịt, nhưng chạy dọc vùng ruộng chuyển đổi nuôi cá lúa của phường Yên Bình (thành phố Tam Điệp), một số chủ đầm vẫn cắn răng lội đầm kéo cá “chạy rét”. Anh Đỗ Quang Hiệp, chủ đầm cá ở tổ dân phố Đồi Cao mặt tím tái vì rét, bê thùng cá chim vừa đi vớt dưới đầm lên đổ thành một đống trên bờ.

Anh Hiệp cho biết: Năm nay dự báo mùa đông ấm nên gia đình tôi thả nuôi khá nhiều cá chim. Đây là một loại cá chịu rét kém nên dù trước đó tôi đã chủ động phòng tránh rét cho cá theo cách dân gian như thả thêm bèo, nâng mực nước nhưng cá vẫn chết. Không còn cách nào khác, tôi phải huy động gia đình và nhờ hàng xóm sang vớt hết những con cá chết trong ao, với hy vọng bán được ít nào hay ít đó.

Nhìn những con cá được vớt lên đổ đống trên bờ, anh Hiệp không khỏi xót xa: con nhỏ cũng 5 lạng, còn lại đều sàn sàn 8 lạng - 1kg, ngày thường giá cũng phải 35 - 40 nghìn đồng/1kg nhưng nay bán tống bán tháo chỉ 18 - 20 nghìn đồng/1kg. Đấy là cá to chứ cá bé thì đành phải cho bà con quanh xóm mang về nấu cám cho lợn ăn.

Đến thời điểm này, một số loại cá chịu rét kém là cá chim, rô phi, trôi, sộp trong ao nhà ông Trương Quang Sức (ở phường Yên Bình cũng đã có hiện tượng chết rải rác. Ông Sức cho biết: Hai ngày nay, mỗi ngày tôi cũng vớt được khoảng 20 - 30kg cá chết. Hiện gia đình đang bơm thêm nước cũng như thả thêm bèo vào ao hy vọng giữ được hơn 2 tấn cá để qua Tết mới xuất bán.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn thủy sản

Đại diện Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết: Để người dân chủ động chống rét cho cá, ngay từ đầu mùa đông, Chi cục đã có văn bản đề nghị các phòng, ban chuyên môn của các địa phương chỉ đạo, đôn đốc tích cực tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức và áp dụng các biện pháp phòng, chống rét thủy sản.

Tuy nhiên, những ngày qua do nhiệt độ hạ quá thấp và đột ngột nên đã xảy ra hiện tượng cá chết rải rác, chủ yếu trên các đối tượng chịu rét kém như cá chim, rô phi.

Hiện, Chi cục đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các hộ khẩn trương phòng, chống rét cho cá nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Chi cục khuyến cáo: Dự báo những ngày tới thời tiết vẫn rét đậm, rét hại nếu các hộ không chủ động chống rét cho cá có thể sẽ bị chết hàng loạt.

Do vậy, các hộ dân cần khẩn trương áp dụng các biện pháp sau để bảo vệ an toàn cho đàn cá: Duy trì mực nước ao từ 2,5 - 3m; che phủ ni-lông hoặc thả bèo tây trên mặt ao về phía Bắc để ngăn gió; dùng các sọt đan bằng tre lấy rơm rạ dùng nước vôi phun vào sát trùng, phơi thật khô ấn đầy vào sọt, cắm cọc đơm sọt xuống đáy ao để cá chui vào sọt tránh rét; cũng có thể sử dụng chảo rang hun trấu để tạo nhiệt độ ấm cục bộ trong ao. Ngừng cho ăn khi nhiệt độ xuống dưới 20 độ C, không đưa phân súc vật xuống ao.

Sau rét, tranh thủ nắng ấm trên 20 độ C có thể cho cá ăn, bổ sung vitamin C, B Complex để tăng sức đề kháng cho cá. Với đàn cá rô phi, chim trắng khả năng chịu rét kém cần chủ động thu hoạch khi cá đạt biểu, tránh thiệt hại khi rét đậm, rét hại kéo dài.

Hà Phương

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang