• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đầm Hà (Quảng Ninh): Tập trung xử lý nguồn nước vùng nuôi tôm

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 16/09/2016
Ngày cập nhật: 17/9/2016

Với vị trí giáp biển, nhiều bến bãi cửa sông, diện tích bãi triều rộng (hơn 5.000ha), huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thuỷ, hải sản. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về diện tích và số hộ nuôi, Đầm Hà đang phải đối diện với những khó khăn trong xử lý nguồn nước, nhất là nước thải tại các vùng nuôi tôm.

Tân Bình là một trong những xã có diện tích nuôi tôm lớn nhất huyện với hơn 105ha, 56 hộ nuôi. Đây cũng là vùng nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trong xã đã “ăn nên làm ra” với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, nhưng cũng không ít trường hợp người nuôi lao đao với dịch bệnh tôm ngày càng diễn biến phức tạp. Theo những hộ nuôi tôm trong xã cho biết, gần như năm nào địa phương cũng xảy ra tình trạng tôm chết rải rác. Riêng 6 tháng đầu năm nay, cả xã có 3ha tôm nuôi bị nhiễm bệnh. Nguyên nhân chủ yếu do việc đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm chưa đáp ứng yêu cầu, người nuôi tự phát, manh mún nhỏ lẻ. Hầu hết các vùng nuôi chưa xây dựng ao lắng xử lý nước trước khi cấp nước vào ao nuôi tôm. Trong khi đó, các hộ đều sử dụng chung nguồn dẫn và xả thải nước, khiến nguồn nước dễ bị ô nhiễm và lây lan diện rộng khi xảy ra dịch bệnh.

Ông Lương Vĩnh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, cho biết: Xác định tầm quan trọng việc xử lý nguồn nước tại vùng nuôi tôm quyết định đến thành, bại của vụ tôm, thời gian qua địa phương đã chủ động tuyên truyền các hộ tích cực bảo vệ môi trường, nguồn nước an toàn, nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, tránh rủi ro dịch bệnh cho con tôm nuôi. Tuy nhiên, hiện việc xử lý nguồn nước tại các ao, đầm nuôi tôm của xã đang rất bế tắc. Do hệ thống thuỷ lợi chưa được đầu tư đồng bộ, các ao đầm nuôi thường xuyên lấy nước, xả thải chung một kênh, nên tình trạng đổ nước thải, bùn thải trong quá trình cải tạo ao tôm gần như không kiểm soát được, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Vì thế, việc sử dụng các ao lắng để xử lý nước đạt yêu cầu trước khi cấp nước vào ao nuôi là rất cần thiết, nhằm giảm bớt rủi ro dịch bệnh, nhưng hiện xã chỉ có 20/56 hộ nuôi xây dựng được bể lắng xử lý.

Giống như xã Tân Bình, nhiều hộ nuôi tôm ở xã Đầm Hà ngày càng gặp khó khăn do môi trường nước nuôi tôm đang bị ô nhiễm. Mặc dù các chủ hộ nuôi đã ký cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình nuôi tôm, nhưng trên thực tế, các phòng chuyên môn rất khó kiểm soát được vấn đề này. Bà Đinh Thị Thắm, một chủ hộ nuôi tôm trong xã, cho biết: “Mặc dù, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng 3 bể lắng xử lý nguồn nước đầu vào trước khi nuôi, nhưng chúng tôi vẫn rất lo lắng vì khả năng lây lan dịch bệnh tôm rất cao. Vụ vừa qua, gia đình tôi mất trắng 2/6 ao nuôi do tôm nhiễm bệnh. Chúng tôi mong muốn địa phương quy hoạch bài bản lại hệ thống thuỷ lợi, tách riêng thành các kênh xả, kênh lấy nước vào, nhằm đảm bảo an toàn. Các ngành chức năng cần quan tâm, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra chất lượng môi trường nước, nhằm thông tin cho người nuôi tôm có biện pháp khắc phục và xử lý kịp thời”.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản huyện Đầm Hà giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, diện tích nuôi tôm đến năm 2020 là hơn 850ha (hiện là hơn 320ha), tập trung chủ yếu tại 4 xã: Tân Lập, Tân Bình, Dực Yên và Đầm Hà.

Hiện huyện đã thu hút được 2 doanh nghiệp (Công ty CP Thuỷ sản Việt Úc và Công ty CP Thực phẩm Bim) đầu tư 2 dự án nuôi tôm. Tuy nhiên, đa số các hộ nuôi tôm mang tính nhỏ lẻ, tự phát, không theo quy hoạch. Hình thức nuôi chủ yếu quảng canh, nên năng suất, sản lượng chưa cao. Các giải pháp về thức ăn, con giống, thị trường, đặc biệt là bảo vệ môi trường nước ở các vùng nuôi chưa được đầu tư đồng bộ. Tình trạng ô nhiễm môi trường nước vùng nuôi và dịch bệnh vẫn chưa được giải quyết triệt để... Đây là những khó khăn, thách thức mà huyện cần phải tháo gỡ ngay để có hướng đi bền vững thời gian tới.

Về vấn đề này, ông Phạm Văn Kha, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Để nghề nuôi tôm phát triển bền vững, về lâu dài huyện sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn; trong đó ưu tiên xử lý khắc phục, đảm bảo môi trường, nguồn nước an toàn trong vùng nuôi. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ dân chấp hành tốt việc ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động quá trình xử lý nước thải, chất thải nuôi trồng của các hộ nuôi. Huyện khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết để đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi, đáp ứng nhu cầu xử lý nguồn nước và chất thải tại các vùng nuôi tôm tập trung; chỉ đạo các địa phương, cơ quan chuyên môn rà soát hộ nuôi, khử trùng xử lý ao hồ và kiểm tra đủ điều kiện mới cho tiến hành thả nuôi tôm...

Phạm Tăng

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang