• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thẫn thờ nhìn cá lồng chết hàng loạt, người nuôi nguy cơ 'trắng tay'

Nguồn tin: Nông Nghiệp VN, 30/08/2016
Ngày cập nhật: 2/9/2016

Trên địa bàn xã An Ninh Đông hiện có 52 hộ nuôi cá mú, cá hồng với khoảng 45.000 con/494 lồng nuôi. Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, từ ngày 15/7 đã có khoảng 360 lồng của 30 hộ nuôi xuất hiện tình trạng cá bị bệnh chết với khoảng 25.000 con, cá chết có kích cỡ từ 0,4 - 0,6 kg/con.

Người nuôi cá lồng ở xã An Ninh Đông ngậm ngùi vớt cá chết

Tính đến cuối tháng 8 này là đã một tháng rưỡi, cá nuôi tại cửa biển Lễ Thịnh, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An, Phú Yên) vẫn không ngừng chết, người nuôi tiếp tục bị thiệt hại.

Nguồn nước quá ô nhiễm

Ông Đào Lý Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, cho biết: “Đến nay, tình hình cá nuôi tại cửa biển Lễ Thịnh, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) vẫn chưa chấm dứt, dù mức độ cá chết có giảm hơn trước đây. Đó là nhờ chính quyền địa phương phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tuy An hướng dẫn các hộ nuôi làm vệ sinh, tiêu độc sát trùng lồng nuôi.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn khuyến cáo những hộ nuôi trong vùng nước bị ô nhiễm nặng di chuyển lồng về những vùng nước có dòng chảy để cá nuôi được an toàn hơn”.

Ông Nhĩ xác nhận nguyên nhân gây cá chết tại xã An Ninh Đông là do môi trường nguồn nước nuôi bị ô nhiễm quá nghiêm trọng.

“Do môi trường nguồn nước nuôi cá lồng tại cửa biển Lễ Thịnh bị tù đọng, không có dòng chảy, thêm vào đó thức ăn thừa của cá tồn đọng lâu ngày trong nguồn nước kết hợp, phát sinh vi khuẩn vibrio alginolyticus hại cá.

Thêm vào đó, hiện vẫn còn 1 nghi vấn khác gây cá chết là do những lồng nuôi ốc hương gần bên cạnh gây ô nhiễm cho vùng nuôi cá lồng. Hộ nuôi ốc hương ở đây phá vỡ quy hoạch vùng nuôi, nhưng giờ họ đã lỡ nuôi nuôi rồi thì cũng không thể di dời đi đâu”, ông Nhĩ cho hay.

Ông Giáp Văn Thức, Phó Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tuy An cho biết thêm: Qua quan sát vùng nuôi, ngành chức năng nhận thấy các lồng nuôi cá đặt gần khu dân cư, mực nước thấp khoảng 1 - 2m, lưu tốc dòng chảy kém khiến hàm lượng ôxy hòa tan trong nước thấp.

Rác thải sinh hoạt, xác cá chết lềnh bềnh ở khu vực nuôi cá; thêm nữa là lưới các lồng nuôi rất bẩn, rong rêu và các loại sinh vật bám xung quanh làm nước không được lưu thông, gây tồn đọng các chất hữu cơ, dẫn đến ô nhiễm môi trường nuôi.

Thiệt hại nặng nề

Trên địa bàn xã An Ninh Đông hiện có 52 hộ nuôi cá mú, cá hồng với khoảng 45.000 con/494 lồng nuôi. Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, từ ngày 15/7 đã có khoảng 360 lồng của 30 hộ nuôi xuất hiện tình trạng cá bị bệnh chết với khoảng 25.000 con, cá chết có kích cỡ từ 0,4 - 0,6 kg/con.

Cá nhiễm vi khuẩn chết nổi lềnh bềnh

Ông Nguyễn Sanh ở thôn Phú Lương (xã An Ninh Đông), 1 hộ nuôi bị thiệt hại nặng, than thở: “Tháng 8/2015, gia đình tui thả nuôi hơn 60 lồng cá mú, với khoảng 6.000 con giống. Hiện cá đã đạt trọng lượng 0,5 - 1 kg/con. Hiện tượng cá chết nhiều xuất hiện từ giữa tháng 7/2016 đến nay”.

Theo ông Sanh, ban đầu thân cá xuất hiện các vết lở loét, xuất huyết, sau đó các vết lở loét này lan rộng và ăn sâu vào cơ thể cá dẫn đến cá chết. Ngoài ra một số con có hiện tượng mù mắt, bơi lờ đờ, bỏ ăn khoảng 3 - 5 ngày thì chết. Gia đình ông Sanh phải xuất bán khoảng 2.000 con cá, với giá chỉ từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. Sau đó cá vẫn tiếp tục chết, chỉ còn lại 300 con.

“Trong khi đó, tiền mua cá giống đã hơn 200 triệu đồng, chi phí thức ăn cho cá từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày”, ông Sanh nói như khóc.

VŨ ĐÌNH THUNG

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang