• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khai thác xa bờ mất mùa

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 29/08/2016
Ngày cập nhật: 1/9/2016

Những chuyến biển gần đây, đa số các tàu cá chuyên khai thác cá ngừ đại dương, cá ngừ sọc dưa của ngư dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị thua lỗ do “biển đói”. Hiện nay, nhiều tàu phải nằm bờ hoặc chuyển đổi từ khai thác xa bờ sang gần bờ nhưng tình hình không mấy khả quan.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban quản lý Cảng Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) cho biết: “Quý III hàng năm là cao điểm ngày mùa tại cảng này, thế nhưng hiện nay không khí trên bến, dưới thuyền lại im ắng. Tình trạng này đã kéo dài mấy tháng gần đây; tàu câu cá ngừ đại dương, tàu lưới cản xa bờ khai thác cá ngừ sọc dưa mất mùa nặng”.

Những chuyến biển gần đây, mỗi tàu chỉ câu được 5 - 7 con cá ngừ đại dương

Gặp chúng tôi, ngư dân Trần Văn Năm (phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) cho biết: “Chuyến biển này chúng tôi đi gần 30 ngày nhưng chỉ câu được 8 con cá ngừ đại dương loại nhỏ, khoảng 30kg/con. Với giá cá 95.000 đồng/kg, số tiền bán cá chưa đến 25 triệu đồng, thua lỗ nặng”. Không chỉ chuyến biển này mà 2 chuyến biển gần đây, tàu câu của gia đình ông đều chịu lỗ, có chuyến lỗ 30 triệu đồng, có chuyến lỗ hơn 50 triệu đồng.

Theo ngư dân Nguyễn Phi Long (Hòn Rớ), vụ câu cá ngừ đại dương thường kéo dài từ tháng 2 đến tháng 10 hàng năm. Năm nay, giá dầu cùng nhiều chi phí đầu vào khác như: đá cây, lương thực, thực phẩm tương đối ổn định, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển. Thế nhưng, càng về cuối vụ, sản lượng khai thác được ít, tàu câu cá ngừ đại dương càng gặp khó khăn. Năm nay, tàu của gia đình ông đã đi được 7 chuyến, chỉ có 2 chuyến đầu năm đạt sản lượng cao, thu lãi khá; 5 chuyến gần đây có 2 chuyến hòa vốn, 3 chuyến lỗ.

Gia đình ông Trần Văn Đạt (Hòn Rớ) có 3 chiếc tàu bám biển Trường Sa khai thác cá ngừ đại dương thì cả 3 chiếc đều thua lỗ, có chiếc lỗ 70 triệu đồng. Ông Đạt cho biết: “Mấy chuyến trước còn tạm, được 14 - 15 con/tàu, chuyến này mỗi tàu chỉ được mấy con. Nguyên nhân có thể là do tàu không gặp luồng cá”. Tuy khó khăn nhưng ông Đạt cũng ráng vay mượn tiền để đi biển. Điều khiến ông lo lắng là kiếm được bạn thuyền đi biển bây giờ rất khó khăn; số bạn trên các tàu của gia đình ông do thất thu nên 50% đã chuyển sang tìm tàu khác khả quan hơn, một số thì chuyển sang làm nghề khác.

Các tàu lưới cản xa bờ khai thác cá ngừ sọc dưa cũng thua lỗ. Ông Võ Văn Huyện (Hòn Rớ) chia sẻ: “Đầu năm, tàu của gia đình tôi đi 2 chuyến biển, chuyến nào cũng trúng đậm cá ngừ sọc dưa, mỗi chuyến tôi lãi khoảng 100 - 150 triệu đồng; công lao động của bạn thuyền đạt tới 10 triệu đồng/người, gấp đôi so với chuyến biển bình thường. Những chuyến biển gần đây, chuyến nào cũng chỉ được 3 - 3,5 tấn cá, với giá bán 18.000 - 20.000 đồng/kg như hiện nay chỉ mới được 60 triệu đồng, bằng hơn nửa tổn phí cho 1 chuyến đi biển kéo dài 18 - 20 ngày”. Hiện nay, không ít tàu lưới cản đường dài đã chuyển sang khai thác gần bờ hơn, sau đó về bán cho thương lái tiêu thụ ở các chợ, giá cá sẽ cao hơn khoảng 60 - 70% so với khai thác xa bờ, trong khi tổn phí giảm 50%.

Các tàu khai thác cá ngừ đại dương, cá ngừ sọc dưa mất mùa liên tiếp đang khiến cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản gặp khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu để chế biến phục vụ xuất khẩu. Theo đại diện Công ty TNHH Hải sản Bền Vững, 6 tháng đầu năm, tình hình xuất khẩu của công ty tăng trưởng nhẹ và có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu cá ngừ đại dương của công ty mua từ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nên khi các tàu câu cá ngừ đại dương khai thác sản lượng thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nguyên liệu của công ty. Đây cũng là khó khăn chung của hàng chục doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban quản lý Cảng Hòn Rớ: Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản qua cảng Hòn Rớ chỉ 6.000 tấn, bằng 34% kế hoạch năm 2016, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, sản lượng cá ngừ đại dương chỉ đạt khoảng 3.500 tấn, giảm 3 - 4 lần; cá ngừ sọc dưa chỉ đạt khoảng 2.000 tấn, còn lại là các loại thủy sản khác. Hiện nay, hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương, tàu lưới cản đường dài đang nằm bờ hoặc chuyển đổi nghề khai thác.

HẢI LĂNG

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang