• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Triển khai giải pháp ổn định khai thác, nuôi trồng thủy sản

Nguồn tin: Báo Chính Phủ, 25/08/2016
Ngày cập nhật: 26/8/2016

Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, (Bộ NNN&PTNT) cho biết, hiện nay chất lượng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung sau sự cố ô nhiễm đã đáp ứng được yêu cầu để tiếp tục khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Một ngày sau khi Bộ TN&MT công bố chất lượng, phạm vi môi trường do sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung (22/8), ngày 23/8, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã có văn bản giao nhiệm vụ cho Tổng cục Thủy sản, Viện Nghiên cứu hải sản, Viện Nuôi trồng thủy sản 1, Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và một số đơn vị khác liên quan.

Theo đó, Tổng cục Thủy sản đảm nhận việc tổng hợp tình hình thiệt hại của 4 địa phương; khẩn trương hoàn chỉnh đề án về khôi phục sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề; xây dựng văn bản hướng dẫn địa phương tiếp tục khai thác, nuôi trồng thủy sản và tổ chức hội nghị tại Thừa Thiên-Huế để nghe địa phương cùng ngư dân 4 tỉnh miền Trung phản ánh về tình hình khó khăn ở thời điểm hiện tại nhằm đưa ra phương án hỗ trợ, chuyển đổi nghề phù hợp, đúng nguyện vọng nhất cho ngư dân.

Hiện nay các cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNT vẫn liên tục kiểm tra, kiểm soát độ an toàn vùng biển 4 tỉnh miền Trung để khuyến cáo kịp thời cho ngư dân trong khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Sau khi Bộ TN&MT đã khẳng định là biển miền Trung an toàn có thể tắm biển, vấn đề đặt ra tiếp theo là các vùng biển này đã có thể khai thác, nuôi trồng thủy sản được hay chưa?

Giải đáp câu hỏi này, ông Nguyễn Ngọc Oai cho biết sáng 24/8, Tổng cục Thủy sản đã tham mưu Bộ NN&PTNT ban hành văn bản hướng dẫn khai thác, nuôi trồng thủy sản gửi tới 4 địa phương miền Trung. Đến thời điểm này, các địa phương tổ chức tuyên truyền hướng dẫn ngư dân tiếp tục khai thác thủy sản bình thường trên các vùng biển, đồng thời các địa phương tiếp tục kiểm tra chất lượng sản phẩm thủy sản sau khi khai thác đưa về các cảng cá. Trong nuôi trồng thủy sản, các địa phương tiếp tục triển khai nuôi trồng thủy sản bình thường trên các vùng biển của 4 tỉnh.

Ông Oai cũng nhấn mạnh Bộ NN&PTNT đề nghị trong quá trình nuôi trồng thủy sản, các cơ quan chức năng của địa phương tiếp tục quan trắc và thường xuyên cảnh báo về môi trường biển để người dân nắm được.

“Chất lượng môi trường biển tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung đã trở lại bình thường nên chất lượng thủy sản sẽ tốt. Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT cũng sẽ tiếp tục kết hợp với Bộ Y tế kiểm tra chất lượng hải sản đang chứa tại các kho ở một số địa phương”, ông Nguyễn Ngọc Oai khẳng định.

Tổng cục Thủy sản tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT lên phương án hỗ trợ sinh kế cho người dân; tiếp tục trình Chính phủ ban hành một số phương án mới, tạo nguồn vốn nhất định cho ngư dân vay vốn đóng tàu, hoặc chuyển đổi sang nghề nghiệp khác.

Để việc hỗ trợ ngư dân thiết thực, đúng như nguyện vọng, theo ông Oai, người dân bị ảnh hưởng thiệt hại tại 4 tỉnh miền Trung trực tiếp kê khai thiệt hại, sau đó chuyển về tổ thẩm định của thôn, xóm. Tiếp đó, trưởng thôn báo cáo xã để xã báo cáo huyện thẩm định và huyện báo cáo tỉnh, tỉnh báo cáo Trung ương.

Ông Nguyễn Ngọc Oai cũng cho biết thêm ngày 27/8, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức hội nghị ở Thừa Thiên-Huế, có mời ngư dân tham gia để lắng nghe nguyện vọng của ngư dân. Đây là cách làm đúng hướng vì sẽ hỗ trợ đúng người, đúng nguyện vọng.

Đỗ Hương

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang