• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cảnh báo từ việc cá nuôi lồng bè bị chết ở Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 18/08/2016
Ngày cập nhật: 19/8/2016

Như tin đã đưa, trong 3 ngày (từ đêm 11-8 đến hết ngày 13-8), 6 hộ nuôi trồng thuỷ sản lồng bè tại khu vực Bến Do (thuộc phường Cẩm Trung và Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra hiện tượng cá giò chết rải rác. Đến thời điểm này đã xác định rõ nguyên nhân do cá bị thiếu ôxy, dẫn đến sốc ôxy cục bộ, tuy nhiên, xung quanh câu chuyện này cũng cho thấy một số tồn tại cần phải khắc phục ngay để tránh thiệt hại cho người nuôi.

Bề mặt các tấm lưới tại ô nuôi của hộ anh Lê Văn Phúc đều bị rong rêu, bọt biển, các sinh vật biển nhỏ phủ kín.

Người nuôi thiếu kiến thức

"Mục sở thị" tại khu vực nuôi trồng thuỷ sản Bến Do cho thấy khu vực này đang có mật độ lồng bè quá dày. Hiện trong khu vực đang có đến 183 hộ nuôi trồng thuỷ sản với trên 1.000 ô lồng. Đối tượng nuôi chủ yếu là các loại cá biển như giò, song, hồng, vược và một số ô nuôi hàu, hà. Tuy mật độ cá nuôi trong từng ô không quá lớn, dao động khoảng 200 - 250 con/ô nhưng mật độ các ô nuôi lại quá dầy. Bên cạnh đó, vị trí hàng nối các ô lồng ở đây không hợp lý, không theo quy trình, việc này đương nhiên làm ảnh hưởng lưu thông dòng nước, dẫn tới tích tụ thức ăn dư thừa và các khí độc hại. Các ô lồng nuôi đều co cụm, nối sát vào nhau, cộng với mật độ tàu bè ra vào lớn khiến cho toàn vùng mặt nước hầu như không có các khoảng trống.

Khảo sát thực tế cho thấy hầu hết các ô lồng nuôi cá của các hộ nuôi tại Bến Do ít được vệ sinh. Đặc biệt tại hệ thống ô lồng nuôi của 6 hộ có tình trạng cá chết việc vệ sinh rất kém. Bề mặt các tấm lưới đều bị rong rêu, bọt biển, các sinh vật biển nhỏ phủ kín giống như các tấm chăn bông, không có khe hở để lưu thông, trao đổi không khí.

Ông Thiều Văn Thành, Chi Cục phó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khẳng định, đây chính là lý do khiến thời điểm từ 11-8 đến 13-8 (nước thuỷ triều xuống thấp nhất) xảy ra tình trạng cá chết rải rác tại các ô lồng của 6 hộ nuôi này trong khi các ô lồng nuôi của các hộ lân cận không bị ảnh hưởng gì. Ngoài các yếu tố khách quan (như thời tiết mưa nhiều, vào thời điểm ban đêm, thời điểm nước thuỷ triều ở mức thấp nhất…) thì còn có nguyên nhân khách quan rất căn bản là hệ thống lồng bè vệ sinh kém, mật độ nuôi dày. Ông Thành phân tích: Với mật độ nuôi như hiện tại thì đương nhiên lượng ôxy tự nhiên trong nước bị cạnh tranh, vào thời điểm bất lợi sẽ dễ dàng dẫn tới thiếu ôxy và nếu tình trạng này xảy ra đột ngột, kéo dài thì cá nuôi có thể chết, đặc biệt là đối với cá nuôi trong các các ô lồng ít được vệ sinh.

Anh Lê Văn Phúc, một trong 6 hộ có thiệt hại về cá chết cho biết: Ngay sau khi phát hiện có hiện tượng cá chết do thiếu ôxy tôi đã cho vận hành cánh vịt tàu tạo ra dòng chảy, quạt nước để khuếch tán ôxy bổ sung cho các ô nuôi nên đã khắc phục được, giảm thiểu thiệt hại. Hộ anh Phúc có 40 ô nuôi với mỗi ô nuôi 250 con cá giò nhưng chỉ chết khoảng 100 con.

Chị Nguyễn Thị Nga - một hộ nuôi cá lồng bè vớt các phao xốp từ khu vực nuôi hàu, hà trôi tới để làm sạch ô nuôi cá giò của gia đình.

Và những hệ lụy từ thông tin thiếu kiểm chứng

Sự việc cá nuôi lồng bè của một số hộ ở Bến Do bị chết, nhưng đã được đưa tin rộng rãi thành cá chết hàng loạt đang khiến hàng trăm hộ nuôi cá lồng bè lao đao. Trước thông tin "cá chết hàng loạt" này, người dân có tâm lý hoang mang.

Hệ lụy tiếp theo là thương lái ép giá đẩy những người nuôi cá phải đối mặt với thua lỗ. Thời điểm này hầu hết các lồng cá giò đã vào tuổi trưởng thành, chuẩn bị xuất bán (khoảng hơn 1 năm tuổi, trọng lượng từ 5 - 10kg/con). Với giá thị trường, trước thời điểm xảy ra vụ việc cá chết, giá cá giò dao động từ 90.000 - 120.000 đồng/kg. Thời điểm này, giá cá giò trên thị trường đã giảm xuống còn 70.000 - 100.000 đồng/kg. Các hộ nuôi cho rằng, nếu không thông tin kịp thời chắc chắn giá sẽ còn tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Rất chủ động và kịp thời là TP Cẩm Phả đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra môi trường nước... để nhanh chóng xác định nguyên nhân, công bố công khai trước công luận để người dân biết. Nguyên nhân được xác định không phải do dịch bệnh mà do chủ quan của người nuôi, vệ sinh lồng bè không đảm bảo, nuôi với mật độ dày...

Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm về môi trường nuôi tại khu vực Bến Do đã được xác định không phù hợp để nuôi trồng thuỷ sản mà chỉ phù hợp để tránh trú bão. Vị trí này khá thấp, là nơi hứng lượng lớn nước mặt mỗi khi có mưa, khiến cho môi trường nước dễ bị ngọt hoá. Trong khi đó, vị trí nuôi của các hộ nuôi trồng thuỷ sản khá gần bờ. Khu vực Bến Do từ nhiều năm nay còn là nơi neo đậu tránh trú bão của các tàu thuyền hoạt động trên Vịnh Bái Tử Long và tháng 11-2015 vừa qua, đã chính thức được tỉnh quy hoạch là điểm tránh trú bão. Với hệ thống tàu thuyền dày đặc hàng ngày neo đậu, ra vào tại bến, làm rò rỉ dầu mỡ công nghiệp càng khiến cho môi trường nước ở đây không thuận lợi cho nuôi trồng hải sản. Được biết, ngay sau khi Bến Do chính thức được phê duyệt quy hoạch điểm tránh trú bão, TP Cẩm Phả cũng đã xây dựng quy hoạch chung nuôi lồng bè trên biển để di chuyển toàn bộ vùng nuôi này đến các khu vực hợp lý.

Theo ông Quách Chí Lâm, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố, hiện quy hoạch chung nuôi lồng bè trên biển đã hoàn tất, theo lộ trình trong tháng 8 này sẽ được phê duyệt. Khi đó khu vực Bến Do hiện nay sẽ chỉ dành riêng để tàu thuyền tránh trú bão, không còn hoạt động nuôi trồng thuỷ sản.

Việt Hoa

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang