• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Công trình tiền tỷ chưa dùng đã hỏng

Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 09/08/2016
Ngày cập nhật: 10/8/2016

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên cát ven biển xã Điền Hương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) được xây dựng từ năm 2013, mở ra triển vọng về xử lý môi trường, góp phần giúp người nuôi tôm trên cát ven biển phát triển bền vững. Thế nhưng, đến nay, một số hạng mục đã xuống cấp, bỏ hoang khi chưa đưa vào sử dụng lần nào!

Xuống cấp

Vùng nuôi tôm trên cát ven biển xã Điền Hương hàng năm đưa vào nuôi trồng khoảng 32 ha tôm với 31 hộ dân tham gia. Đến thời điểm này, khảo sát quanh vùng tôm, chúng tôi ghi nhận được khung cảnh tiêu điều với nhiều hồ bỏ hoang, lều bạt chỏng chơ giữa mưa nắng. Anh Nguyễn Huy (thôn Trung Đồng Đông, xã Điền Hương) cho biết: “Riêng khu vực tôi nuôi tôm có diện tích 5ha nên phía dự án có bố trí một hồ thu gom nước thải. Hồ này diện tích hơn 3.000m2, tôi đã giao đất cho phía đơn vị thi công từ năm 2013. Cứ tưởng làm xong mình có chỗ đưa nước thải ra, không còn dùng đường thủy đạo tự nhiên để đưa ra biển nhằm đảm bảo môi trường, hạn chế dịch bệnh. Từ khi thi công, trải bạt đến nay, họ đấu nối đường ống đâu không thấy, chứ hồ tôm của tôi chưa một lần xả nước ra hồ đó được”.

Từ khi xây dựng đến nay, các hồ này chưa sử dụng một lần đã hư hỏng nghiêm trọng

Hộ anh Huy trước đây đưa vào nuôi trồng 12 ao tôm trên cát (3.600m2/ao), do dịch bệnh, nên hiện nay chỉ đưa vào nuôi 4 ao. Theo hướng chỉ tay anh Huy, chúng tôi đi ra trảng cát gần khu trại, hồ xử lý nước thải cỏ mọc um tùm, bạt bị rách tơi tả, đường ống bị cát lấp kín.

Tương tự, tại hồ thu gom nước thải của dự án nằm trên vùng NTTS của nhóm hộ ông Trần Tấn Thành (thôn Trung Đồng Đông) cũng bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Hồ thu gom này rộng chừng trên 3.000m2, xung quanh lát tạm những tấm bê tông kích thước khoảng 40x60cm, dằn bạt phần mái và đáy hồ. Do lâu ngày không sử dụng, lớp bạt bị rách, bong tróc loang lổ.

Ông Trần Gia Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hương cho biết: “Trước việc xuống cấp hệ thống hạng mục thu gom nước thải của dự án hạ tầng khu NTTS trên cát ven biển xã Điền Hương, chủ đầu tư đã có thông báo với chính quyền địa phương về tình trạng các hộ dân buôn nhôm nhựa, thường xuyên xẻ lấy bạt và sắp tới họ tiến hành sửa chữa. Hiện nay, các hồ thu gom nước thải còn lại đang xây dựng, được chủ đầu tư dời ra ngoài tuyến đường ven biển.

Khắc phục có hiệu quả?

Một người nuôi tôm thuê ở thôn Trung Đồng Đông, cho biết: “Từ khi xây dựng xong đến nay, các hồ chưa đưa nước thải vào một lần. Họ thiết kế lòng hồ cao hơn mực nước ở các hồ tôm đang nuôi trồng nên dù đã có đường ống, nước không thể thu gom về đây được.”

Phần bạt mái, đáy hồ rách, xuống cấp

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện có 3 hồ, mỗi hồ sâu 3m, diện tích hơn 3.000m2/hồ (trên tổng số 7 hồ của dự án thu gom xử lý nước thải tôm bằng công nghệ vi sinh) như thế bị bỏ hoang, bị người buôn bán ve chai xẻ lấy bạt và dùng nơi chăn thả gia súc.

Ông Trịnh Đình Nhu, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền cho biết, sau khi thi công xong 3 hồ xử lý nước thải thì Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng đã ngừng thi công. Phía chủ đầu tư đã quyết toán số kinh phí cho đơn vị này với số tiền gần 5,4 tỉ đồng vào tháng 12/2014. Hiện DNTN Cường Hương đang tiến hành thi công 4 hồ mới, nằm ngoài tuyến đường ven biển. Về tình trạng xuống cấp của các hồ thu gom nước thải, ông Nhu cho rằng, khi thanh lý hợp đồng xong, các hồ được đưa vào sử dụng nhưng người dân “không mấy mặn mà”. Hồ không có nước, bạt bị ảnh hưởng thời tiết nên bị hư hỏng nhanh chóng. Thời điểm hiện nay, nhu cầu nuôi tôm trên cát ven biển ít, người nuôi do thua lỗ liên tục nên không dám đầu tư. Ngay cả một số hạng mục của dự án cũng phải nghiên cứu lại, điều chỉnh do nhu cầu người dân hiện nay không có, nếu xây dựng lên sẽ bị lãng phí. Sắp đến, từ nguồn kinh phí ký quỹ của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng, đơn vị sẽ cho tiến hành sửa chữa lại hồ bằng cách nạo vét, hút cát, trải bạt lại”.

Trước việc một số hộ dân cho rằng, bạt tại các hồ xử lý không đạt chất lượng nên chóng hỏng, ông Nhu nói: “Trong thiết kế loại bạt chống thấm được sử dụng loại giá 12-14 nghìn đồng/m2. Bạt này hai năm thay một lần, chất lượng tốt hơn bạt trải hồ nuôi tôm của các hộ dân. Việc nhanh hỏng bạt là do hồ không được người dân sử dụng”.

Ông Tô Huy Phương, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng, cho biết: “Dự án này do chủ đầu tư hết vốn nên đơn vị đã chấm dứt hợp đồng. Công ty đã chuyển cho Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền 140 triệu đồng để khắc phục, sửa chữa hư hỏng. Nguyên nhân do trong thiết kế không phù hợp làm cát vùi lấp hết hồ cũng như đường ống. Phía công ty cũng đã bỏ kinh phí nhiều lần để thi công”.

Về phần bạt trải mái và đáy hồ, ông Phương cho rằng, các công trình khác đơn vị thi công trải loại bạt cho hồ tôm xử lý thải khoảng 60 nghìn đồng/m2. “Trong khi đó, trong thiết kế của dự án này bạt chỉ “mười mấy nghìn” làm sao không hỏng được”, ông Phương nói.

Hạ tầng khu nuôi tôm trên cát ven biển xã Điền Hương có tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, từ nguồn vốn trung ương, của tỉnh và các nguồn khác, với thời gian thực hiện trong 4 năm (năm 2013 đến 2016), do Ban Đầu tư và Xây dựng Phong Điền làm chủ đầu tư. Mục tiêu dự án, là sẽ thu gom, xử lý nước thải khu vực NTTS trên cát ven biển với diện tích hơn 267 ha nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không chỉ vùng nuôi tôm Điền Hương mà cả khu vực lân cận. Giai đoạn 2013 - 2014, hệ thống dẫn nước thải nuôi tôm (các ao hồ trải bạt) do Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng và Công ty CP Xây dựng Hoàng Thiên thi công.

Hà Nguyên - Quỳnh Viên

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang