• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cá chết trắng lồng

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 05/08/2016
Ngày cập nhật: 8/8/2016

Thời gian gần đây, người nuôi cá bớp, cá chim ở khu vực đầm Nha Phu và vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) phải chịu cảnh trắng tay vì cá chết trắng lồng.

Người dân thu dọn xác cá bớp chết nổi trên vịnh Cam Ranh

Đầm Nha Phu cá chết liên tục

Khu vực nuôi trồng thủy sản ở đảo Hòn Thị (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) có hơn 60 bè nuôi thì đến quá nửa đã đóng cửa im ỉm. Anh Huỳnh Văn Bằng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào bờ. Hơn 1 tháng nay, anh Bằng cứ ngẩn ngơ khi cá bớp nuôi trong bè của gia đình cứ bỏ ăn, ngửa bụng rồi chết. “Trong số 5.000 con cá bớp được thả nuôi trong 8 lồng (trọng lượng 3kg/con), có hơn 40% cá đã chết trong vòng 1 tháng qua. Mới đây, gia đình tôi đã quyết định bán toàn bộ cá thương phẩm để gỡ gạc lại ít vốn. Tính ra số tiền thua lỗ lên đến 700 triệu đồng”.

Cá bớp chết hàng loạt tại vùng nuôi phường Cam Phúc Nam

Ông Nguyễn Nhật Bổn (thôn Ngọc Diêm, Ninh Ích) cho biết: “Trong số 1.500 con cá bớp gia đình tôi thả nuôi được 10 tháng, hơn 300 con đạt trọng lượng 1,5kg/con đã bị bệnh chết. Tôi đã mua đủ loại thuốc để điều trị cho cá nhưng vẫn không khỏi. Hiện nay, đàn cá trong các ô nuôi vẫn bỏ ăn liên tục, chắc chắn cá sẽ tiếp tục chết”.

Tương tự, bè nuôi cá của gia đình ông Nguyễn Thành Nhàn ở cách đó không xa, trong vòng 1 tháng qua đã có đến 50% trong tổng số 9.000 con cá bớp và 50% trong tổng số 6.000 con cá chim thả nuôi đã bị thiệt hại, tính ra số cá bị chết lên đến 5 tấn. Gia đình ông Nhàn thiệt hại gần 240 triệu đồng, đó là chưa kể mấy trăm triệu đồng tiền giống, thức ăn cũng trôi sông, trôi biển.

Cá bớp chết trong lồng nuôi trên đầm Nha Phu được người dân vớt lên

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vì cá nuôi ở khu vực Hòn Thị chết liên tục nhiều đợt trong năm nay nên nhiều chủ bè đã tìm cách di chuyển lồng bè của gia đình đến khu vực khác với hy vọng sẽ tìm được nguồn nước đảm bảo hơn. Tuy nhiên, việc di chuyển này đang gây trở ngại lớn đối với luồng lạch, hoạt động của các tàu thuyền trong khu vực, nhất là các tàu thuyền chuyên chở khách du lịch ra vào Khu du lịch Suối Hoa Lan. Một số hộ khác lại tìm cách bán tháo đàn cá để tránh thiệt hại và gỡ gạc một phần vốn. Có thời điểm, giá cá bớp chỉ còn 80.000 đồng/kg (loại 3 - 4kg/con), cá nhỏ giá còn thấp hơn.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa, gần đây, cá nuôi trên đầm Nha Phu liên tục bị chết. Theo số liệu người nuôi báo cho UBND xã Ninh Ích, đợt này có 43 hộ nuôi cá bớp, cá chim ở khu vực Hòn Thị bị thiệt hại, sản lượng lên đến gần 130 tấn, ước giá trị thiệt hại lên đến gần 6 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 4, có 11 hộ nuôi cá bớp ở khu vực này bị chết khoảng 240 lồng, số tiền bị thiệt hại hàng tỷ đồng, riêng thiệt hại đàn cá bố mẹ khoảng 1,2 tỷ đồng...

Vịnh Cam Ranh cá nổi trắng lồng

Những ngày qua, người nuôi cá bớp trên vịnh Cam Ranh cũng lao đao khi cá chết hàng loạt. Đến chiều 4-8, cá bớp tại các lồng nuôi tại phường Cam Phúc Nam vẫn tiếp tục chết. Bà Nguyễn Thị Minh Thoại (Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Phúc Xuân, phường Cam Phúc Nam) cho biết, trưa 29-7, khi đi làm về, bà bất ngờ thấy cá bớp nổi trắng vùng biển trước nhà. Người dân ồ ạt ra vớt cá lên bờ nhưng vẫn không hết. Toàn bộ khu vực bốc mùi tanh, hôi thối rất khó chịu. Ngay sau đó, bà Thoại điện thoại báo lãnh đạo phường Cam Phúc Nam. Theo tìm hiểu ban đầu, nguồn cá chết này của hàng chục hộ nuôi lồng cách bờ vài trăm mét, trong đó bè của ông Nguyễn Ngọc Nghi thiệt hại nặng nề nhất.

Vùng nuôi cá bớp, cá chim ở Hòn Thị trở nên xơ xác khi cá chết liên tục 2 đợt

Theo lời kể của ông Nghi, sáng 29-7, khi cho cá ăn, ông thấy hiện tượng cá chúc đầu xuống, vài tiếng sau thì cá chết trắng lồng. Thống kê sơ bộ cho thấy, bè của ông Nghi bị chết khoảng 8.500 con cá bớp, trong đó có hơn 1.000 con cá từ 5 - 7kg đang thu hoạch và khoảng 7.500 con đang nuôi có trọng lượng từ 0,5 đến 3kg. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau khi thấy cá chết hàng loạt, ông Nghi đã tháo lồng xả cá ra biển vì không thể vớt hết mang vào bờ. Chỉ vài chục phút sau, cá dạt hết vào bờ. Nhiều hộ nuôi cá bớp khác cũng vớt cá chết ném xuống biển, gây nên hiện tượng ô nhiễm nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Bạc - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Phúc Nam cho biết, đến chiều 29-7, lượng cá chết vớt được đem đi tiêu hủy khoảng 2 tấn. Từ đó đến nay, cá vẫn chết rải rác ở khoảng 30 hộ nuôi cá. Khó khăn hiện nay là chỉ có 7 hộ phối hợp kê khai cá chết với phường, còn lại các hộ khác khi cá chết thì tự tiêu hủy hoặc thả trôi ra biển.

Đâu là nguyên nhân?

Ông Võ Khắc Én - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết: Cá bớp nuôi tại khu vực Hòn Thị bị nhiễm khuẩn Vibrio alginolyticus (một loại vi khuẩn kỵ khí); mẫu xét nghiệm có vết vi khuẩn dày đặc. Bên cạnh đó, còn có hiện tượng nhiễm độc do sứa bi, độ nhớt cao trong lúc vệ sinh lồng bè kém gây ra hiện tượng thiếu ôxy cục bộ trong lồng nuôi, cùng với thời tiết nắng nóng dẫn đến cá bị stress mà tác nhân cơ hội là vi khuẩn Vibrio tấn công, gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Nhiều bè nuôi cá bớp đã treo lồng, chờ điều kiện thuận lợi mới nuôi tiếp

Tuy nhiên, các hộ nuôi cá ở xã Ninh Ích lại cho rằng, cá chết do một nguyên nhân khác. Ông Nguyễn Nhật Bổn nói: “Cá lần này chỉ mới chết trong tháng 6 và 7. Các năm trước, cá cũng chết lai rai nhưng phải vào tháng 10, 11 khi có nước bạc mới bị. Tôi khẳng định cá chết hàng loạt do nạn cào sò. Đêm nào cũng có hàng chục ghe cào sò, xới tung đáy đầm, nước bùn đục ngầu thì thử hỏi cá nào sống nổi?”. Hỏi những hộ có lượng cá bớp, cá chim chết nhiều, phần lớn đều cho biết khi vạch mang cá bị chết thì trong đó có rất nhiều bùn. Đáng lưu ý, hôm nào đầm Nha Phu xuất hiện nhiều ghe cào sò là sau đó cá bỏ ăn mấy ngày liên tục, nếu con nào yếu thì được vài hôm là ngửa bụng. Ông Phạm Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Ích xác nhận có việc các ghe cào sò ở khu vực đầm Nha Phu. Song, để khẳng định cá chết đợt này do việc cào sò là chưa có cơ sở, có thể cá bị chết bởi các nguyên nhân dịch bệnh khác. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương mong muốn cơ quan chuyên môn sớm tìm ra nguyên nhân gây bệnh để người dân có thể phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.

Trong khi đó, cá chết tại phường Cam Phúc Nam được xác định do nhiễm cầu khuẩn. Nguyên nhân nhiễm cầu khuẩn được các chuyên gia cho biết là do môi trường nước không đảm bảo vệ sinh. Lý giải về điều này, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Cam Ranh cho rằng: “Mỗi ngày lượng túi ni lông đựng thức ăn cho tôm, cá không được người dân thu gom mang vào bờ mà ném hết xuống biển. Bên cạnh đó, lượng thức ăn thừa chìm ở dưới đáy lồng gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước, các lồng nuôi thiếu ôxy do túi ni lông bám ngoài lồng”. Cũng theo ông Hoàng, các địa phương cần tuyên truyền cho người nuôi trồng thủy sản thường xuyên vệ sinh lồng nuôi. Trước mắt, khi có hiện tượng cá chết cần sớm báo cơ quan chức năng để có hướng khắc phục, tránh hiện tượng giấu giếm hoặc tự ý xả cá chết ra biển.

Ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Trước tình hình người nuôi cá trên đầm Nha Phu, vịnh Cam Ranh bị thiệt hại nặng do cá chết thời gian gần đây, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ cho người nuôi để họ ổn định cuộc sống và có điều kiện tái sản xuất.

Ông Đặng Cửu - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa: Ngày 5-8, Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa đã đi kiểm tra, nắm bắt thực tế tình hình cá bớp, cá chim nuôi ở khu vực Hòn Thị bị chết, nhất là tìm hiểu nguyên nhân, số lượng thiệt hại, giá trị thiệt hại ra sao. Trên cơ sở này sẽ có báo cáo với UBND thị xã Ninh Hòa để kiến nghị cấp trên có chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang