• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Xung quanh việc người nuôi cá lồng ở Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) gặp khó: Cần khơi thông tâm lý người tiêu dùng

Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 03/08/2016
Ngày cập nhật: 4/8/2016

Trước tình hình cá lồng bán không được, người dân ở Phú Lộc đang mong chờ những giải pháp hỗ trợ từ các cơ quan chức năng.

Người nuôi cá lồng ở Phú Lộc lo lắng vì cá bán không được

Cá bán không được

Vinh Hiền là xã có số lượng nuôi cá lồng lớn nhất huyện Phú Lộc với 1.470 lồng. Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Vinh Hiền, toàn xã còn khoảng 100 tấn cá đến thời kỳ thu hoạch nhưng không thể bán, bao gồm 3 loại chính: cá mú, cá vẩu và cá hồng. Bà Trần Thị Lệ Hoa, một hộ nuôi cho biết, cả gia đình có 35 lồng nuôi, hiện còn khoảng 1 tấn cá mú chưa bán. Những năm trước, cá mú bán được giá nhất trong tất cả các loại cá nuôi, luôn “cháy” hàng, số lượng nhiều đến đâu cũng có thương lái đến bao trọn. Năm nay, không thấy thương lái đến mua, gọi điện để hỏi thì được biết do cá không tiêu thụ được.

So với các năm trước, cá lồng năm nay chỉ có giá khoảng 50-70%. Ông Phan Nhân, hộ nuôi cá lồng có tiếng ở Vinh Hiền cho hay: “Với giá thành như hiện nay, người dân chúng tôi đang thua lỗ. Nếu tính tất cả lồng nuôi, gia đình tôi mất hơn 300 triệu đồng so với năm ngoái”.

Qua tìm hiểu từ một tiểu thương chuyên buôn cá lồng, những loại cá đặc sản ở Phú Lộc chủ yếu được nhập đi các tỉnh thành khác tiêu thụ. Một phần được các nhà hàng ở Huế thu mua, ngoài ra, cũng được sử dụng nhiều trong các tiệc đám cưới ở địa phương. Tuy nhiên, tất cả đều ngưng tiêu thụ.

Người dân kiểm tra các lồng cá

Ông Mai Văn Xỉ, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Phú Lộc cho biết, nếu giá thấp mà sức tiêu thụ nhanh thì người dân có thể bán, dù lỗ. Nhưng cái khó là sức mua không có. Người dân chỉ còn cách là tiếp tục nuôi. Thực tế cho thấy, càng nuôi thì người dân sẽ gặp thêm khó khăn. Cá tiếp tục phát triển, nếu to thêm nữa thì càng khó bán. Trong khi đó, chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến đợt mưa tháng 7 âm lịch. Nếu nước đầu nguồn chảy về, cá dễ bị thiếu oxy, dẫn đến chết.

Cần “khơi thông” tâm lý người tiêu dùng

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND Vinh Hiền cho biết, thời gian qua, xã vận động người dân chủ động bán cá lẻ ở chợ thay vì bán buôn. Tuy nhiên, giải pháp này chưa mang lại hiệu quả vì cái khó là những loại cá này có giá thành cao. Với thu nhập của người dân khó có thể mua để chế biến thức ăn hằng ngày. Xã vận động các đám cưới trong địa bàn đưa món cá vào trong thực đơn và đã được một số hộ gia đình mạnh dạn thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho hay, huyện xác định việc hỗ trợ cho người dân là cấp bách. Vừa qua, huyện cùng với Sở Công thương có liên hệ với Sở Công thương các tỉnh, thành khác để giúp tiêu thụ cá cho người dân. Tuy nhiên, theo Sở Công thương các tỉnh thì hiện giá thành các loại cá này ở địa phương họ thấp hơn cả ở Phú Lộc. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các xã tuyên truyền người dân chủ động bán lẻ. Đồng thời, trích nguồn khuyến nông của huyện để hỗ trợ tiền thức ăn nuôi cá cho người dân đến khi giá cá ổn định và sức mua tăng hơn. Ngoài ra, huyện sẽ đề xuất với tỉnh đưa các hộ nuôi cá lồng ở đầm Cầu Hai vào diện bị ảnh hưởng gián tiếp để hỗ trợ.

Ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: “Giải pháp quan trọng nhất hiện nay là “khơi thông” được tâm lý sợ ăn cá của người tiêu dùng. Để người tiêu dùng tin tưởng thì phải có những công bố, kết luận cá được nuôi trên đầm Cầu Hai là an toàn. Bên cạnh đó, mời các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan giám định về an toàn thực phẩm kiểm tra và có những kết luận là cá nuôi trên đầm Cầu Hai an toàn”.

Hơn lúc nào hết, người nuôi cá lồng ở Phú Lộc cần những chính sách và giải pháp giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan chức năng.

Theo thống kê của phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc, toàn huyện có gần 2.500 lồng cá, tập trung nhiều ở khu vực quanh cửa biển Tư Hiền. Hiện nay, tất cả còn khoảng 150 tấn cá chưa bán được. Nếu tính theo giá hiện nay, người dân trong huyện Phú lộc mất hơn 15 tỷ đồng.

Đức Quang

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang