• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người nuôi trồng lo lắng

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 25/07/2016
Ngày cập nhật: 27/7/2016

Qua thông tin có hơn 800 sản phẩm nuôi trồng thủy sản - NTTS (gồm: 140 sản phẩm thức ăn thủy sản, 668 sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS) của 72 doanh nghiệp không được khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nhưng vẫn có trong danh sách các sản phẩm được lưu hành trên thị trường, nhiều hộ NTTS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tỏ ra bất bình và lo lắng.

Người nuôi lo lắng

Đến các vùng đìa NTTS trên địa bàn tỉnh những ngày này, chúng tôi bắt gặp ánh mắt lo âu của người nuôi tôm, cá… Ông Nguyễn Thanh Long (hộ nuôi tôm ở vùng đìa Hà Liên, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa) bày tỏ: “Thuốc thú y thủy sản là thứ không thể thiếu đối với hộ NTTS, nhất là với các hộ nuôi tôm. Các loại hóa chất xử lý nước, diệt tạp trong nước, các loại khoáng chất bổ sung vào thức ăn cho tôm được người nuôi sử dụng thường xuyên suốt quá trình nuôi. Gia đình tôi thường xuyên dùng loại thuốc xử lý đáy ao, ổn định môi trường nước mang tên Pro Aqua BZT của Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Nam Mỹ, bởi nghĩ rằng loại thuốc này đã được Tổng cục Thủy sản cấp phép lưu hành. Bây giờ nghe tin này, chúng tôi rất hoang mang, không biết sản phẩm mình dùng có được phép lưu hành hay không?”.

Ông Nguyễn Thanh Long trộn khoáng chất bổ sung vào thức ăn cho tôm

Còn ông Nguyễn Văn Thừa (tổ dân phố Tân Tế, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa) cho biết: “Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản cho nhân viên đi tiếp thị các sản phẩm của mình; ai cũng bảo sản phẩm của mình tốt, được kiểm định, cấp phép lưu hành đàng hoàng. Bây giờ, vụ việc của Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định NTTS vỡ lở, chúng tôi hết sức lo lắng. Mấy vụ nuôi gần đây, tôm cứ chết liên miên, không biết có phải nguyên nhân do thuốc thú y thủy sản không đảm bảo chất lượng?”.

Các hộ nuôi cá chẽm ở huyện Cam Lâm cũng lo lắng khi có thông tin này. Ông Lê Văn Minh (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) bức xúc: “Vì lợi ích cá nhân mà các cán bộ của Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định NTTS đã “làm khống” để rồi Tổng cục Thủy sản cấp phép lưu hành cho hơn 800 sản phẩm thuốc thú y thủy sản. Các sản phẩm này chưa biết chất lượng ra sao nhưng chắc chắn làm mất niềm tin của nông dân. Nếu là sản phẩm kém chất lượng, rủi ro người NTTS phải gánh chịu. Theo tôi, Tổng cục Thủy sản sớm công bố danh sách các sản phẩm để người dân biết”. Được biết, với 1,5ha đìa nuôi 30.000 con cá chẽm, gia đình ông Minh đã đầu tư vào đây hàng tỷ đồng; nếu các loại thuốc thú y ông sử dụng trong quá trình nuôi không đảm bảo chất lượng thì thiệt hại sẽ khó lường.

Chờ công bố sản phẩm

Theo ông Võ Khắc Én - Phó Chi cục trưởng Chi cục NTTS tỉnh, hiện nay, Khánh Hòa có 5 vùng nuôi chính là: huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, TP. Nha Trang, huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh với tổng diện tích khoảng 4.000ha, trong đó các đối tượng nuôi chủ lực gồm: tôm, cá, ốc… Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc thú y thủy sản. Vì giá trị đầu tư NTTS lớn nên nông dân rất thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm này. Họ chỉ sử dụng các sản phẩm nằm trong danh mục được phép lưu hành. “Chúng tôi đang chờ văn bản chính thức của Tổng cục Thủy sản để có khuyến cáo cụ thể đối với người nuôi. Hiện nay, danh sách hơn 800 sản phẩm kiểm nghiệm khống chưa được công bố nên chúng tôi chưa thể khẳng định sản phẩm nào nằm trong danh sách này”, ông Én nói.

Trong khi đó, ông Lê Văn Dũng - Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Chúng tôi biết vụ việc qua các phương tiện thông tin đại chúng chứ chưa nhận được văn bản chính thức nào từ phía Tổng cục Thủy sản. Khi có văn bản chính thức, chúng tôi sẽ thông báo ngay đến các địa phương, đại lý và người nuôi để không lưu hành, sử dụng các sản phẩm chưa qua kiểm định này. Sau đó sẽ tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện sẽ xử lý”.

Đến thời điểm này, Tổng cục Thủy sản chỉ mới công bố danh sách 72 doanh nghiệp, còn danh sách hơn 800 sản phẩm thuốc thú y thủy sản chưa được công bố. Chính vì thế, người NTTS trên địa bàn tỉnh đang mong muốn Tổng cục Thủy sản sớm công bố các sản phẩm kiểm nghiệm khống để họ biết, tránh sử dụng. Bên cạnh đó, người dân cũng mong muốn vụ việc này phải được xử lý thật nghiêm để lấy lại niềm tin đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Ngày 21-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh về việc làm giả công văn, cấp chứng nhận trái phép cho hơn 800 sản phẩm thức ăn thủy sản tại Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định NTTS (thuộc Tổng cục Thủy sản). Đồng thời công bố công khai các sản phẩm không bảo đảm chất lượng và có biện pháp xử lý kiên quyết không để lưu hành các sản phẩm sai quy định, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-8.

HẢI LĂNG

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang