• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hiệu quả từ mô hình ương nuôi cá giống tập trung

Nguồn tin: Báo Ninh Bình, 28/06/2016
Ngày cập nhật: 1/7/2016

Tại Ninh Bình, diện tích nuôi trồng thủy sản nói chung và thủy sản nước ngọt nói riêng đã không ngừng được mở rộng qua các năm đem lại thu nhập cao cho nhiều nông dân. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn giống chất lượng đang là rào cản đối với sự phát triển này. Để khắc phục, thời gian qua, Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt đã triển khai xây dựng một số mô hình ương nuôi cá giống tập trung tại các huyện Yên Mô, Yên Khánh, đối tượng chủ yếu là các giống cá truyền thống như: chép, trắm cỏ.

Thu hoạch cá giống tại gia đình ông Mai Văn Dự, thôn 4, xã Khánh Tiên (Yên Khánh).

Về xã Khánh Tiên (huyện Yên Khánh) hỏi thăm khu vực nuôi cá giống của gia đình ông Mai Văn Dự, người dân ở đây ai cũng biết. Nhờ tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, ông đã chủ động đấu thầu, chuyển đổi 2 ha đất lúa kém năng suất thành ao hồ nuôi cá giống nước ngọt, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Dự chia sẻ: Cá giống là loại cá nhỏ, dễ chết nên người nuôi phải rất tỉ mỉ. Việc cho ăn, đánh bắt, vận chuyển khi mang đi tiêu thụ đều phải có kỹ thuật riêng của nó. Những năm đầu mới bắt tay vào làm, do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm về kỹ thuật nên gia đình tôi gặp không ít khó khăn. Sau nhờ tích cực tham quan, học tập cộng với những kinh nghiệm tích lũy được từ thực tế, việc ương nuôi cá giống cũng đỡ vất vả và thành công hơn.

Đặc biệt, năm 2016, được Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt Ninh Bình chọn tham gia thực hiện dự án “Hỗ trợ sản xuất cá trắm cỏ và xây dựng mô hình ương nuôi cá giống tập trung”, gia đình ông được Trung tâm hướng dẫn về kỹ thuật lại được hỗ trợ nguồn cá bột chất lượng nên cá lớn nhanh, tỷ lệ sống cao, giống đẹp. Rất nhiều hộ nuôi cá ruộng từ Nho Quan, Gia Viễn đã tìm đến đăng ký mua để thả trong tháng 7 tới.

Không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, ông Dự nói: “Nghề này cũng làm giàu được cô ạ! Năm nay với 15 - 16 vạn cá giống xuất bán, ít nhất gia đình tôi thu về cỡ 300 triệu đồng”.

Được biết, cùng tham gia Dự án lần này còn có 15 hộ nông dân khác ở xã Khánh Tiên và Khánh Cư, huyện Yên Khánh với tổng diện tích nuôi thả trên 7 ha. Hơn 148 vạn con cá trắm cỏ đã được hỗ trợ cho các hộ này. Ngoài ra, các hộ còn được hỗ trợ thức ăn, hóa chất, thuốc phòng bệnh.

Với chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật, toàn bộ cá giống tại các hộ đều sinh trưởng, phát triển tốt, đạt kích cỡ 39 - 45 con/kg, tỷ lệ sống 61 - 67%. Ước tính sản lượng cá giống từ mô hình là trên 74 vạn con, doanh thu ước đạt trên 2,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 70 triệu đồng/ha.

Ông Phạm Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Khánh Cư cho biết: Hiện nay, Khánh Cư có trên 40 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản với khoảng 20 hộ nuôi cá giống. Việc ương nuôi cá giống nhàn hơn so với cấy lúa nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Kết quả cho thấy nếu tiếp tục ứng dụng mô hình vào sản xuất đại trà sẽ góp phần nâng cao thu nhập của người dân nông thôn và tận dụng được công lao động nhàn rỗi.

Thu nhập từ nuôi trồng thủy sản cao hơn cấy lúa 3 - 4 lần, do vậy diện tích nuôi trồng thủy sản tại Ninh Bình không ngừng tăng lên qua các năm. Chỉ tính riêng diện tích lúa- cá tại các địa phương đã có tới 3 - 4 nghìn ha.

Tuy nhiên, theo nhiều hộ dân thì hiện nay họ vẫn đang gặp không ít khó khăn, đặc biệt là nguồn giống, bởi thực tế nguồn giống cá nước ngọt trong tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 10-20% nhu cầu, phần còn lại chủ yếu nhập từ các tỉnh ngoài, chất lượng không được kiểm soát chặt chẽ, do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cũng như an toàn dịch bệnh ở các vùng nuôi.

Trao đổi với một số người nuôi cá ở huyện Nho Quan đến tham quan và đặt mua cá giống tại gia đình ông Mai Văn Dự, mọi người đều có chung một nhận xét: Lấy nguồn cá giống trong tỉnh, đặc biệt là cá giống của ông Dự chúng tôi rất tin tưởng, cá khỏe, tỷ lệ sống cao, việc vận chuyển cũng thuận tiện hơn rất nhiều, giá cả lại rất phải chăng.

Ông Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt Ninh Bình cho biết: Nguồn giống hiện tại cung cấp cho nhu cầu của người nuôi chủ yếu nhập từ tỉnh ngoài thông qua những thương lái nhỏ lẻ, chất lượng con giống không đảm bảo, giá thành cao, con giống đôi khi còn bị nâng giá.

Mặt khác nuôi cá giống trong dân chủ yếu mang tính chất tận dụng, tự phát, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế.

Vì vậy những năm qua, Trung tâm đã triển khai nhiều mô hình, dự án nhằm hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật sản xuất một số loại cá giống truyền thống để chuyển giao đến người nuôi. Đồng thời tận dụng và phát huy những tiềm năng về diện tích nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy nghề sản xuất cá giống trong dân phát triển, tạo ra con giống chất lượng, giá thành phù hợp, cung cấp nhu cầu tại chỗ của người nuôi trong toàn tỉnh.

Được biết, năm 2015, Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt Ninh Bình cũng đã xây dựng thành công mô hình điểm vùng ương giống cá chép tại huyện Yên Mô với số lượng cá giống trên 24 vạn con.

Hà Phương

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang