• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại cá nuôi lồng bè chết hàng loạt ở Long Sơn: Hòa giải lần thứ nhất bất thành

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 22/06/2016
Ngày cập nhật: 24/6/2016

Cán bộ Chi cục BVMT (hai người bên trái) ghi nhận tình trạng cá chết ở 1 bè nuôi cá bớp thuộc tiểu khu 4A, sông Chà Và. Ảnh: QUANG VŨ

Sáng 22-6, TAND TP.Vũng Tàu đã tổ chức hoà giải lần thứ nhất giữa các DN chế biến hải sản tại ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành và 33 hộ dân nuôi trồng thuỷ hải sản trên sông Chà Và, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu trong vụ án “Đòi bồi thường thiệt hại về tài sản sau sự cố về môi trường xảy ra ngày 4-9-2015 khiến cá nuôi lồng bè chết hàng loạt tại xã Long Sơn”.

Tại buổi làm việc, các luật sư đại diện 33 hộ ngư dân khẳng định, sự cố môi trường xảy ra tại khu vực nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu khiến cá chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người dân là có thật. Nguyên nhân cá chết cũng đã được kết luận trong các báo cáo của Viện Tài nguyên – Môi trường thuộc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường BR-VT và Đoàn Thanh tra liên ngành của UBND tỉnh là do nguồn nước bị ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt. Trên cơ sở xác định nguyên nhân nêu trên, đoàn Thanh tra liên ngành yêu cầu các DN xả thải phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các hộ dân.

Trả lời tại buổi hoà giải, các DN thừa nhận, việc cá chết là có thật nhưng nguyên nhân cá chết không phải do các DN xả thải gây ra, mà là do các hộ dân nuôi cá quá dày đặc, khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Mặt khác, nguồn nước bị ô nhiễm còn do nước sinh hoạt của người dân tại các lồng bè thải ra. Ngoài nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước, việc cá chết hàng loạt không loại trừ khả năng do thời tiết thay đổi. Ông Nguyễn Thành Lộc, đại diện DN tư nhân chế biến bột cá Phúc Lộc cho rằng, theo kinh nghiệm của ông, trời nắng cá nuôi lồng bè không chết, nhưng khi trời mưa lớn thì cá thường chết hàng loạt.

Bức xúc trước những ý kiến, trả lời của các DN, ông Phạm Văn Thông, một hộ nuôi trồng thuỷ sản trên sông Chà Và, cho biết: “Tôi nuôi cá lồng bè từ năm 1997 tới nay. Tôi cho rằng, cá chết là do các DN xả nước thải chưa qua xử lý vào một hồ chứa nước, chờ khi mưa xuống thì xả ra ngoài môi trường khiến cho cá chết hàng loạt”.

Kết luận tại buổi hoà giải, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chánh án TAND TP.Vũng Tàu cho biết: “Mục đích của buổi hoà giải lần này là để bên nguyên đơn và bị đơn đối thoại nhằm thống nhất các nội dung khởi kiện, đòi bồi thường thiệt hại, các ý kiến của các bên xung quanh vụ án này. Trong quá trình làm việc, nếu DN nào đồng ý bồi thường, chúng tôi sẽ cho hoà giải và giải quyết bồi thường; DN nào chưa thống nhất thì sẽ đưa vụ án ra xét xử”.

Được biết, việc giải quyết vụ án “Đòi bồi thường thiệt hại về tài sản sau sự cố về môi trường xảy ra ngày 4-9-2015 khiến cá nuôi lồng bè chết hàng loạt tại xã Long Sơn” giữa 14 DN chế biến thuỷ hải sản và 33 hộ nuôi trồng thuỷ hải sản đã được TAND TP.Vũng Tàu thụ lý và giao nhiệm vụ cho 5 thẩm phán đảm nhiệm nhiệm vụ xem xét, giải quyết. Dự kiến, ngày 30-6 tới, Toà sẽ tiến hành hoà giải lần hai giữa các bên.

CHÍ VĂN

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang