• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tiên Yên (Quảng Ninh): Phấp phỏng nỗi lo tôm chết

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 21/06/2016
Ngày cập nhật: 22/6/2016

Trên 60 hộ nuôi tôm ở các xã Đông Hải, Đông Ngũ, Hải Lạng (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) hiện bị thiệt hại nặng do tôm nuôi chết hàng loạt. Mặc dù địa phương đã cấp bách triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, nhưng nhiều hộ nuôi tôm ở đây vẫn đang rất lo lắng do thời tiết nắng nóng kéo dài...

Dịch bệnh làm 2/4 ao tôm của gia đình anh Đặng Văn Minh (thôn Xán Xế Đông, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) bị chết.

Chồng chất nỗi lo

Chúng tôi có mặt tại khu nuôi tôm tập trung thôn Hà Tràng Đông (xã Đông Hải) vào đầu tháng 6, trời nắng như đổ lửa. Dù đang bước vào đầu vụ tôm xuân - hè nhưng nhiều đầm tôm tại đây vẫn đang bị “treo ao” trơ đáy nằm phơi nắng ngoài trời. Theo những hộ nuôi tôm ở đây, tranh thủ thời tiết nắng, nhiều hộ đã cho tổng vệ sinh, khử trùng lại những ao nuôi tôm bị chết do nhiễm bệnh. Tôm có hiện tượng chết từ đầu tháng 5 vừa qua. Lúc đầu chỉ có vài hộ nuôi bị ảnh hưởng, sau đó dịch bệnh lây lan rộng ra 14 hộ nuôi với hơn 9/26ha tôm nuôi bị nhiễm bệnh. Hầu hết tôm chết đang trong giai đoạn nuôi được 25 - 40 ngày (tôm nuôi 60 ngày có thể thu hoạch). Không chỉ thôn Hà Tràng Đông mà các vùng nuôi tôm khác tại 2 thôn Cái Khánh, Khe Cạn (xã Đông Hải) đều xảy ra tình trạng tương tự. Đến nay, số lượng tôm chết cả xã lên tới hơn 23 triệu con với gần 31ha (diện tích nuôi tôm cả xã là 101ha), trong đó có 52 hộ bị ảnh hưởng.

Anh Phạm Văn Bông, một hộ nuôi tôm ở thôn Hà Tràng Đông, cho biết: “Vụ tôm này, dịch bệnh làm nhiều hộ quanh đây bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà tôi có 10/13 ao (gần 2,5ha) tôm bị nhiễm bệnh chết. Số ao có tôm chết đều thả nuôi được từ 25 - 30 ngày. Gia đình tôi và nhiều hộ nuôi tôm ở đây đang rất hoang mang, nếu tình hình thời tiết nắng nóng bất ổn như thế này không biết 3 ao tôm còn lại có trụ được đến lúc thu hoạch?”.

Giống như các hộ nuôi tôm ở xã Đông Hải, hơn 40 hộ nuôi tôm ở xã Đông Ngũ cũng đang “phập phồng” nỗi lo tôm bị nhiễm bệnh và chết. Vụ xuân - hè này, gia đình anh Đặng Văn Minh (thôn Xán Xế Đông, xã Đông Ngũ) đầu tư hơn 400 triệu đồng thả nuôi hơn 50 vạn con tôm giống trong 4 ao nuôi tập trung, tổng diện tích hơn 8.000m2. Tôm thả từ cuối tháng 4-2016, đến giữa tháng 5 thì tôm bắt đầu bị dịch. Đến nay, 2 ao tôm của gia đình anh đã bị chết, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Hiện gia đình đang trông chờ vào 2 ao tôm còn lại nhằm gỡ gạc ít vốn. Nhưng anh như đang “ngồi trên đống lửa” vì vài ngày lại nghe tin các đầm bên cạnh có tôm chết. “Nói thật nuôi con tôm siêu lợi nhuận, nhưng nhiều rủi ro lắm. 3 năm gần đây, tôm thường hay mắc bệnh và chết khiến nhiều hộ nuôi tôm lao đao. Năm nay, dù mới bước vào đầu mùa nhưng do thời tiết bất thường, nắng nóng, mưa nhiều khiến sức đề kháng của con tôm kém, tôm dễ bị bệnh. Cứ đà này, không biết gia đình tôi còn vốn để nuôi tôm tiếp hay không” - anh Minh buồn rầu nói.

Xử lý tận gốc mầm bệnh

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Tiên Yên, vụ xuân - hè năm nay, toàn huyện đăng ký thả nuôi hơn 1.200ha tôm. Đến nay, có 361/578 hộ thả nuôi 146 triệu con giống (chủ yếu là tôm thẻ chân trắng, tôm sú) với tổng diện tích trên 900ha. Từ cuối tháng 4 đến nay đã có 38,75ha tôm bị nhiễm bệnh, làm chết trên 28 triệu con tôm; tập trung nhiều ở 3 xã: Đông Hải (30,85ha), Đông Ngũ (7,6ha), Hải Lạng (0,3ha). Ngay sau khi xảy ra việc tôm nuôi có dấu hiệu bệnh chết, cơ quan chức của huyện đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiến hành kiểm tra, xét nghiệm, xác định nguyên nhân tôm chết là do bệnh hoại tử gan tụy cấp tính.

Trên cơ sở đó, Phòng NN&PTNT đã chỉ đạo các hộ nuôi tôm khoanh vùng dịch, nhanh chóng đóng chặt các cống ao đầm không được lấy nước ra vào và dùng hoá chất xử lý triệt để mầm bệnh. Trước đó, tháng 4-2016, Phòng đã cấp phát hơn 10 tấn chlorine (xử lý diệt khuẩn trong nước) cho các hộ nuôi tôm để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền để người nuôi tôm hiểu rõ nguyên nhân tôm chết và cách xử lý dịch, nhằm tránh lây lan. Huyện cũng khuyến cáo nông dân không tiếp tục xuống giống, nên ủi và phơi ao để hạn chế mầm bệnh phát triển; kiểm tra chặt chẽ môi trường nước bên ngoài trước khi lấy vào ao nuôi và tuyệt đối tuân thủ theo lịch thời vụ của địa phương.

Khó khăn hiện nay là thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, có những ngày mưa lớn, lượng nước ngọt vào ao nuôi nhiều, làm giảm sức đề kháng của con tôm. Ngoài ra, việc phát hiện và xử lý ao bệnh của một số hộ nuôi chưa kịp thời, cách xử lý nguồn nước nhiễm bệnh còn chưa hiệu quả, một số hộ khi xử lý xong đã nhanh chóng tự ý thả tôm giống nuôi lại... Đây là nguyên nhân khiến dịch bệnh có thể bùng phát, nguy cơ lây lan diện rộng. Vì thế để dập dịch triệt để, cần phải xử lý tận gốc.

Phạm Tăng

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang