• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bà Rịa Vũng Tàu: Khai thác thủy sản: Nhiều tín hiệu vui

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 15/01/2016
Ngày cập nhật: 18/1/2016

Giá dầu giảm sâu, giá hải sản giữ ổn định, thời tiết thuận lợi và các chính sách hỗ trợ tốt từ Nhà nước là những điều kiện thuận lợi giúp ngành khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển ổn định trong năm 2015.

Tàu dịch vụ vỏ thép đầu tiên của ngư dân Nguyễn Thị Kim Liên đóng mới bằng nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 67 lấy đá lạnh tại cảng Cát Lở để phục vụ cho các tàu đánh bắt trên biển.

Ngư dân cải thiện thu nhập

Những ngày cuối năm Ất Mùi, ông Đỗ Tấn Công, ở xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền), chủ đội tàu 12 chiếc, trong đó có 4 cặp hành nghề giã cào và 4 chiếc hành nghề lưới rê liên tiếp nhận được những tin vui từ những tài công. Chuyến biển cuối cùng trong năm với đôi giã cào đã đánh bắt được từ 80 đến 100 tấn cá, chuẩn bị khoảng mùng 10 tháng Chạp (17-1-2016) là về bờ.

Ông Công nhẩm tính, năm 2015, đối với tàu hành nghề cào, do thời tiết tốt, đi được 6 đến 7 chuyến biển, mỗi chuyến cũng chia được 20 triệu đồng/người. Còn các tàu hành nghề lưới rê đi biển được 9 chuyến, mỗi phần bạn cũng được chia 180 triệu đồng/người/năm. “Các tàu đánh bắt thủy sản trên địa bàn xã Phước Tỉnh năm nay “no” do thời tiết ủng hộ. Khu vực miền Nam, nước ấm nên gặp nhiều thuận lợi vì cá, mực hay dựa theo dòng nước ấm và ngư dân bám biển nên trúng lớn” - ông Đỗ Tấn Công nói.

Cùng làm nghề biển, nhưng đánh bắt thủy sản ở vùng biển nông với ngành nghề khác như: lưới ghẹ, tôm và rập lộng, ông Trần Tý, Vạn trưởng vạn ngư nghiệp xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) cho biết: “Năm nay bà con làm biển ở xã sẽ có một cái Tết vui. Tàu bình bình cũng chia phần cho bạn được 30 triệu đồng, tàu khá hơn thì chia phần từ 50 - 60 triệu đồng. 600 chiếc tàu đánh bắt thủy sản trên địa bàn xã Bình Châu năm nay đánh bắt đều đạt” - ông Trần Tý hồ hởi cho biết.

Năm nay, các tàu đánh bắt hải sản bằng nghề cào đôi trên địa bàn TP. Vũng Tàu không đạt bằng năm trước, tuy nhiên, tất cả các tàu cũng có phần chia kha khá cho bạn ghe do giá dầu giảm. Ông Võ Minh Lo, ở phường 5, TP. Vũng Tàu cho biết: “Giá dầu giảm gần 5.000 đồng/lít so với đầu năm, một chuyến đi biển dài 30 ngày, tàu công suất từ 400CV trở lên sử dụng hết khoảng 30.000 lít dầu DO thì chi phí tiền dầu cũng đã giảm 150 triệu đồng cho mỗi chuyến biển. Năm nay, tuy các tàu ở TP. Vũng Tàu đánh bắt không đạt năng suất, nhưng tàu không đạt cũng chia phần mỗi bạn ghe 60 triệu đồng/người/năm, còn tàu đạt năng suất chia phần mỗi người 100 triệu đồng”. Riêng ngành rập ghẹ năm nay trúng lớn. “Nghề rập năm nay đánh bắt rất đạt, tàu đánh lộng khoảng 1.000 lồng rập thì phần chia cũng được 60 triệu đồng/người/năm, còn các tàu rập đánh khơi khoảng 2.500 lồng rập thì phần chia mỗi người cao hơn, khoảng 100 triệu đồng” - ông Phạm Anh Trọng, chủ 3 tàu rập ghẹ ở phường 2, TP. Vũng Tàu hồ hởi cho biết.

Bốc chuyển thủy sản khai thác được từ tàu đánh bắt lên bờ tại cảng Bến Đá, phường 5, TP. Vũng Tàu.

Phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ

Năm 2015, sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt 298.170 tấn, bằng 100,4% kế hoạch, tăng 1,1% so năm 2014. Ngoài các yếu tố thuận lợi từ thời tiết, giá dầu giảm, giá thủy sản ổn định thì các chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản xa bờ của Chính phủ đã phát huy hiệu quả như Quyết định 48 hỗ trợ cho các tàu cá tham gia hoạt động khai thác, dịch vụ trên vùng biển xa; Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản... Cụ thể, thực hiện Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm, Sở NN-PTNT đã tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ 8 đợt cho các tàu cá tham gia hoạt động khai thác, dịch vụ trên vùng biển xa với số tiền hơn 37 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ nhiên liệu hơn 35 tỷ đồng cho 144 tàu cá, bảo hiểm thân tàu 680 triệu đồng cho 71 tàu cá, bảo hiểm thuyền viên 352 triệu đồng cho 1.083 thuyền viên; hỗ trợ 30 máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa 840 triệu đồng. “Ngư trường thềm lục địa phía Nam là ngư trường truyền thống của tổ đội đánh bắt hải sản Quyết Thắng. Hiện nay tổ có 5 chiếc tàu hành nghề lưới vây, mỗi năm đi 4 chuyến biển ở ngư trường này. Việc hỗ trợ giá dầu từ Quyết định 48 đã giúp ngư dân chia sẻ một phần chi phí nhiên liệu, tạo động lực để ngư dân bám biển” - ông Huỳnh Hoành Nhung, Tổ trưởng tổ đánh bắt hải sản Quyết Thắng, thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) nói.

Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản cho bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung, chính sách phát triển thủy sản đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động khai thác, dịch vụ hậu cần hải sản xa bờ. Sở NN-PTNT đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách 86 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp tàu thuyền và vay vốn lưu động, tổng dự toán là 924,2 tỷ đồng (trong đó 13 tàu dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản vỏ thép, với dự toán 452,6 tỷ đồng; 27 tàu khai thác hải sản (16 tàu vỏ thép, 11 tàu vỏ composite), dự toán 345,6 tỷ đồng; 42 tàu nâng cấp, dự toán 107 tỷ đồng và 3 tàu vay vốn lưu động, dự toán 19 tỷ đồng). Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 1 tàu dịch vụ hậu cần, đang thi công 3 tàu (1 tàu dịch vụ hậu cần và 2 tàu khai thác).

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, ở phường 12 (TP. Vũng Tàu) ngư dân đầu tiên trong tỉnh được vay vốn đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67 cho biết, nguồn vốn của Nghị định 67 là động lực giúp ngư dân mở rộng sản xuất, vươn khơi bám biển. “Tàu dịch vụ vỏ thép của gia đình tôi đi chuyến biển đầu tiên vào cuối tháng 5-2015, đến nay tàu đã đi được 12 chuyến. Các chuyến biển của tàu đã phát huy hiệu quả, cung cấp nhiên liệu, nhu yếu phẩm và vận chuyển sản phẩm sau đánh bắt cho hàng trăm lượt tàu. Có thể nói tàu hoạt động hiệu quả, và thành quả có được của ngày hôm nay một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của Nghị định 67 đã, đang và tiếp tục triển khai” - bà Liên nói.

“Các chính hỗ trợ của Chính phủ đã động viên ngư dân yên tâm bám biển, mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường việc đánh bắt thủy sản xa bờ nên sản lượng khai thác thủy sản cũng tăng theo” - ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNN đánh giá.

Ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT:

Đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ

Năm 2016, chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ, tập trung khai thác các sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; tổ chức lại sản xuất trên biển, phát triển các mô hình tổ, đội, hợp tác xã; hỗ trợ hiện đại hóa tàu cá để nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tổn thất sau thu hoạch. Tăng cường năng lực lực lượng kiểm ngư để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát thực thi pháp luật trên biển, đồng thời hỗ trợ ngư dân sản xuất, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo; khuyến khích phát triển mô hình đồng quản lý nguồn lợi ven bờ nhằm nâng cao khả năng tự phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tổng số tàu cá toàn tỉnh năm 2016 theo quy hoạch chỉ còn khoảng 6.000 chiếc, với tổng công suất 1,1 triệu CV, dự tính sản lượng khai thác 300.000 tấn, tăng 0,6% so năm 2015.

THÀNH HUY

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang